Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Apple, Google, Microsoft dính nghi án trốn thuế tại Australia
Như Tầm (Theo VTV) - 12/05/2015 09:38
 
Theo đó, Google, Apple và Microsoft đều nằm trong diện điều tra của cơ quan thuế Australia.

Chính phủ Australia vừa thông báo sẽ mở chiến dịch kiểm tra 30 tập đoàn đa quốc gia trốn thuế. Nếu bị kết tội trốn thuế, các tập đoàn sẽ phải đóng phạt 100% khoản tiền thuế đã trốn và tiến hành cải tổ doanh nghiệp.

Các công ty bị điều tra được cho là có hành vi chuyển lợi nhuận thu được từ thị trường Australia, sang các “thiên đường” về thuế như Singapore hay Thụy Sĩ.

Được biết, ngay từ đầu năm nay, những cái tên hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thế giới như Google, Apple và Microsoft đều nằm trong diện điều tra của cơ quan thuế nước này. Dự kiến, sau khi được Quốc hội thông qua, điều luật mới của Australia về vấn đề trốn thuế sẽ có hiệu lực vào ngày 1/1/2016.

Microsoft rót 70 triệu USD cho đối thủ của Google
Nhà phát triển Windows sẽ đầu tư một khoản tiền không nhỏ vào Cyanogen, một startup từng tuyên bố “đưa Android ra khỏi Google”.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư