
-
Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Pháp lệnh Quản lý, bảo vệ Khu di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
-
Nghị quyết của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới
-
Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật
-
Việt Nam - Hành trình thịnh vượng
-
Việt Nam: Từ giải phóng 1975 đến kiến tạo luật chơi 2025 -
Kho bạc Nhà nước kết nối dữ liệu hợp đồng điện tử với mạng đấu thầu quốc gia
| ||
Bà Christine Lagarde |
“Ủy ban điều tra của tòa hiến pháp nước cộng hòa Pháp đã quyết định chính thức điều tra tôi”, bà Lagarde xác nhận với hãng tin AFP.
Tại Pháp việc bị chính thức điều tra là giai đoạn gần nhất trước khi bị buộc tội, và xảy ra khi một thẩm phán tòa điều tra quyết định rằng có một vụ việc cần phải được giải đáp. Dù vậy không phải lúc nào bị điều tra cũng dẫn tới việc bị xét xử.
“Tôi đã chỉ thị cho luật sư của mình kháng cáo quyết định này, mà theo tôi là hoàn toàn không có cơ sở. Tôi quay trở lại Washington để báo cáo tình hình tới ban lãnh đạo”, vị giám đốc IMF nói. Khi được hỏi liệu có khả năng bà từ bỏ chức vụ tại IMF hay không, bà Lagarde trả lời: “Không”.
Vụ việc có liên quan tới quyết định chi trả 400 triệu euro từ ngân sách cho “ông trùm” người Pháp Bernard Tapie năm 2008. Số tiền trên có liên quan tới một tranh chấp giữa doanh nhân này và ngân hàng Credit Lyonnais có một phần cổ phần của chính phủ Pháp, trong vụ bán lại hãng đồ thể thao Adidas năm 1993.
Tapie khẳng định Credit Lyonnais đã lừa dối mình bằng cách cố ý định giá thấp Adidas tại thời điểm bán cổ phần, và rằng chính phủ Pháp, với tư cách cổ đông chính của ngân hàng, phải bồi thường cho mình.
Bà Ladarde đã chuyển vụ tranh chấp tới một ban trọng tài gồm 3 thành viên, những người đã đưa ra phán quyết có lợi cho Tapie, người bị nghi nhận được sự ưu ái của chính phủ để đổi lại việc hậu thuẫn cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy trong cuộc bầu cử năm 2007.
“Sau tiến trình kéo dài 3 năm, cáo buộc duy nhất còn lại đó là, với sự thiếu tập trung, tôi có thể đã không thể ngăn chặn những phán quyết có thể đã đặt dấu chấm hết cho vụ kiện kéo dài của Tapie”, bà Lagarde tuyên bố. Cho đến nay bà vẫn luôn phủ nhận mọi cáo buộc.
Sau cuộc điều trần lần thứ ba hồi tháng 3 vừa qua, bà cho biết mình “luôn luôn hành động vì lợi ích của đất nước, và tuân thủ theo pháp luật”.
Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ ra phải hầu toà? () Hôm qua (30/7), Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua việc tiến hành một vụ kiện pháp lý đối với Tổng thống Mỹ, ông Barack Obama. |
Thanh Tùng - Phương Anh (Dân trí)
-
Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Pháp lệnh Quản lý, bảo vệ Khu di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
-
Nghị quyết của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới
-
Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật
-
Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ dự lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng tại Nga
-
Việt Nam - Hành trình thịnh vượng -
Việt Nam: Từ giải phóng 1975 đến kiến tạo luật chơi 2025 -
Kho bạc Nhà nước kết nối dữ liệu hợp đồng điện tử với mạng đấu thầu quốc gia -
Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2025 -
Chính phủ ban hành cơ chế thử nghiệm Fintech có kiểm soát -
[Emagazine] Đường đến thịnh vượng -
Kỳ tích ngoại giao Hồ Chí Minh: Từ chiến tranh đến hội nhập quốc tế sâu rộng
-
Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket thông báo tìm kiếm địa điểm đầu tư (lần 3)
-
Chất lượng làm nên thương hiệu: Bí quyết phát triển sản phẩm của Orenda
-
Beyond Digital - Dấu ấn CMC tại sự kiện công nghệ lớn nhất Hàn Quốc
-
Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket thông báo tìm kiếm địa điểm đầu tư (lần 2)
-
Acecook Việt Nam và hành trình 30 năm phát triển cùng đất nước
-
Bệnh viện Thuận Mỹ ITO Đồng Nai, thành viên Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ được vinh danh Doanh nghiệp phát triển vững mạnh 2025