-
Khi dư luận và thị trường bị Phonefarm thao túng - Bài 2: Bẫy “ngàn sao” trên sàn thương mại điện tử -
Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Shopee khẩn trương kiểm tra xử lý nếu có vi phạm buôn bán hàng giả -
TP.HCM: Tăng cường kiểm soát, quản lý thiết bị bay không người lái -
TP.HCM: Trục xuất "ổ" lừa đảo online người Trung Quốc về nước -
Áp dụng thủ tục rút gọn đối với các văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết -
Khi dư luận và thị trường bị Phonefarm thao túng - Bài 1: “Đám đông ảo” thao túng nhận thức
Trước đó, ngày thứ Tư, 23/7, một máy bay của hãng TransAsia Airways của Đài Loan đã bị rơi khi đang cố gắng hạ cánh trong mưa bão, khiến 48 hành khách, trong đó có 2 sinh viên y khoa Pháp, thiệt mạng.
![]() | ||
| Hiện trường máy bay Malaysia rơi tại miền đông Ukraine |
Còn chiếc MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines đã lao xuống miền Đông Ukraine hôm 17/7, khiến toàn bộ 298 người gồm hành khách và phi hành đoàn tử nạn. Chiếc MH17 được cho là bị trúng tên lửa đất đối không ở vùng chiến sự đang diễn ra giữa phe ly khai và quân đội Ukraine mà trách nhiệm của các bên đến nay vẫn đang chưa có câu trả lời cuối cùng.
Trên chiếc MH17 có 193 người Hà Lan, 10 người Anh, 4 người Đức, 4 người Bỉ, cùng hàng chục người Malaysia, Úc và Indonesia. Trong đó, có 3 mẹ con hành khách gốc Việt, mang quốc tịch Hà Lan.
Trở lại với vụ việc làm bàng hoàng dư luận ngày 24/7, chiếc máy bay mang số hiệu AH5017 Air Algerie của Algeria đã mất tích trên bầu trời Mali cùng 116 người. Chiếc máy bay AH5017 là loại McDonnell Douglas 83, đã cất cánh từ thủ đô Ouagadougou của Burkina Faso và dự kiến tới thủ đô Algiers của Algeria.
Theo thông tin mới nhất máy bay đã rơi ở vùng sa mạc ở miền bắc Mali. Trong số 116 hành khách, có 51 người Pháp và Pháp đã phái 2 máy bay Mirage-2000 tìm kiếm trong khu vực máy bay mất liên lạc và được cho là đã rơi, phần lớn là vùng Gao ở bắc Mali.
Tổng thống Pháp François Hollande đã triệu tập một cuộc họp với các bộ trưởng chủ chốt tại điện Elysee vào cuối giờ chiều thứ năm, hủy chuyến công du tới các lãnh thổ của Pháp ở Ấn Độ Dương. Ông cho hay “toàn bộ phương tiện quân sự và dân sự” ở khu vực máy bay rơi sẽ được điều động để xác định nguyên nhân của thảm họa.
"Những gì chúng ta biết khiến chúng ta tin tưởng rằng máy bay đã bị rơi ở Mali”, ông Hollande cho hay. “Cuộc tìm kiếm sẽ tiếp tục. Mọi thứ cần thiết sẽ được triển khai để tìm máy bay”.
Được biết, Pháp có 1.600 binh sỹ ở Mali, tham gia vào chiến dịch Operation Serval, bắt đầu vào năm ngoái nhằm đẩy lui quân nổi dậy Hồi giáo ra khỏi miền bắc nước này.
Như Tầm
-
Khi dư luận và thị trường bị Phonefarm thao túng - Bài 2: Bẫy “ngàn sao” trên sàn thương mại điện tử -
Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Shopee khẩn trương kiểm tra xử lý nếu có vi phạm buôn bán hàng giả -
Ủy ban cạnh tranh Quốc gia phạt Công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT -
TP.HCM: Tăng cường kiểm soát, quản lý thiết bị bay không người lái
-
TP.HCM: Trục xuất "ổ" lừa đảo online người Trung Quốc về nước -
Áp dụng thủ tục rút gọn đối với các văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết -
Khi dư luận và thị trường bị Phonefarm thao túng - Bài 1: “Đám đông ảo” thao túng nhận thức -
Mạo danh Vietcombank chào mời chơi....tiền số -
Chuyển cơ quan điều tra nhiều vụ việc có dấu hiệu vi phạm môi trường tại KCN-TTCN Lê Minh Xuân -
Ủy ban cạnh tranh Quốc gia xử phạt Công ty TNHH Total Swiss Việt Nam -
TP.HCM: Tổ chức tháng cao điểm khắc phục khuyến cáo của EC về IUU
-
Công ty xi măng Long Sơn chúc mừng ngày Quốc khánh 2/9 -
Vận hành tích hợp là nền tảng của sản xuất thông minh -
LOTTE MART Bắc Giang tung loạt ưu đãi lớn dịp Quốc khánh 2/9 -
Vedan đóng góp trồng 1.000 cây xanh tại TP. Đồng Nai -
MAXON Industrial và vai trò xúc tiến đầu tư bất động sản công nghiệp trong kỷ nguyên hội nhập -
Nhân viên Samsung Việt Nam tự hào “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026

