Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Báo Đầu tư và Dragon Capital trao học bổng cho sinh viên kinh tế
Thanh Tân - 05/12/2014 18:18
 
() Hôm nay, 5/12, tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Báo Đầu tư phối hợp cùng Công ty Dragon Capital (DCG) trao 30 suất học bổng, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng cho các em sinh viên từ năm thứ nhất đến năm thứ ba vượt khó học giỏi của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.    
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Báo Đầu tư trao 80 suất học bổng tại Thái Bình
BASF Việt Nam trao học bổng toàn phần cho sinh viên
Báo Đầu tư trao học bổng tại Bình Thuận
Báo Đầu tư trao học bổng tại Quảng Trị, Hà Tĩnh

Tổng trị giá của đợt trao học bổng này là 150 triệu đồng, được trích từ ngân sách trị giá 1 tỷ đồng mà DCG đã trao tặng cho Quỹ Học bổng Vì trẻ em Việt Nam của Báo Đầu tư trong năm nay.

   
  TS. Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Biên tập Báo Đầu tư trao học bổng tượng trưng trị giá 150 triệu cho đại diện trường Đại học kinh tế TP.HCM.  

“Năm nay, Quỹ Học bổng Vì trẻ em Việt Nam của Báo Đầu tư rất vui mừng nhận được sự hợp tác chặt chẽ của DCG. DGC cũng là một đối tác truyền thống của Báo Đầu tư tổ chức sự kiện Bình chọn Báo cáo thường thường niên rất có ý nghĩa trong 8 năm qua. Sự kiện nhằm cổ vũ minh bạch hóa thông tin thông qua bình chọn Báo cáo thường niên tốt nhất của các doanh nghiệp”, TS. Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Biên tập Báo Đầu tư cho biết.

Trong suốt 8 năm qua, mỗi năm Quỹ Học bổng Vì trẻ em Việt Nam đã trao hơn 1.000 suất học bổng, và đi kèm với các suất học bổng của Báo Đầu tư còn có sự hỗ trợ của các doanh nghiệp dưới các hình thức khác nhau: hỗ trợ các trường gặp khó khăn về trang thiết bị học tập, phòng học vi tính, phòng học ngoại ngữ hay các trang thiết bị khác cho các trường từ cấp mầm non cho đến Đại học.
Báo Đầu tư điện tử - Baodautu.vn ghi lại một số hình ảnh của lễ trao học bổng cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế TP.HCM ngày 5/12:

 
TS Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Biên tập Báo Đầu tư trao học bổng cho các em sinh viên
 
   
 
TS Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Biên tập Báo Đầu tư và đại diện DGC chụp ảnh lưu niệm với các em học sinh nhận học bổng
 
 

Ông Nguyễn Hồng, Phó Tổng Biên tập Báo Đầu tư trao học bổng cho sinh viên
 

Bên cạnh đó, Báo Đầu tư cũng sử dụng Quỹ này tổ chức các đoàn học sinh tiêu biểu các dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc đi trực tiếp đến các vùng miền cần thiết để các em hiểu biết thêm. Chẳng hạn tổ chức các cuộc hành hương về thăm quê Bác vào dịp 19/5; về thăm Thủ đô Hà Nội; và hỗ trợ sinh viên có cơ hội tiếp cận với các anh/chị đi trước trong cùng lĩnh vực, để học hỏi thêm kinh nghiệm, nhằm tạo sự kết nối giữa học bổng với tương lai nghề nghiệp cho sinh viên.

Ngoài ra, trong những lần thiên tai, địch họa, Quỹ cũng kịp thời về hỗ trợ cho các em học sinh sách vở, đồ dùng học tập cho các cháu học sinh bị thiệt hại.

Được biết, Quỹ học bổng Vì trẻ em Việt Nam do Báo Đầu tư thành lập từ năm 2007. Đến nay, Quỹ đã quyên góp được hơn 7,5 tỷ đồng trao hơn 11.000 suất học bổng cho các học sinh, sinh viên và trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vương lên trong học tập và hỗ trợ xây, sửa các cơ sở học tập tại hơn 40 tỉnh, thành trên cả nước.

Năm 2014, từ Giải Golf “Vì trẻ em Việt Nam- Swing for the Kids” thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa:

-Tổ chức 11 đoàn trao học bổng, trao gần 1.000 suất học bổng, trị giá 535,200 triệu đồng cho 10 địa phương trên cả nước.

- Phối hợp với Quỹ Khuyến học Việt Nam giải ngân 350 triệu tiền trao hơn 600 suất học bổng

- Phối hợp với Pegasus giải ngân được 288 triệu, tương đương 32 suất học bổng đào tạo nghề. 

- Thực hiện trao gần 250 suất học bổng, trị giá 275 triệu đồng từ nguồn tài trợ của Dragon Capital. (trong tổng số 1 tỷ đồng)

- Đang phối hợp với Quỹ Thiện Tâm để thực hiện chương trình tặng quà Tết Ất Mùi cho các đối tượng là hộ nghèo và gia đình chính sách tại Tuyên Quang và Lai Châu. 

Swing for the Kids: Chung tay xây những cây cầu tri thức

Swing for the Kids: Chung tay xây những cây cầu tri thức

() Hơn 10.000 suất học bổng Giải golf Swing for the Kids trong 7 năm qua đã nuôi dưỡng bao giấc mơ, hoài bão của các em học sinh nghèo vượt khó về một tương lai rộng mở với ánh sáng của tri thức và lòng nhân ái.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư