Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Báo Thái Lan nói gì sau khi U23 Việt Nam chia tay giải U23 châu Á?
Sông Lam (Dantri) - 17/01/2020 07:32
 
Màn trình diễn tệ hại của các cầu thủ U23 Việt Nam trước U23 Triều Tiên đã khiến "Rồng vàng" rời giải đấu U23 châu Á 2020 với vị trí cuối bảng. Truyền thông Thái Lan cũng dành nhiều sự quan tâm cho trận đấu này của thầy trò HLV Park Hang Seo.

Đội tuyển U23 Việt Nam đã phải rời VCK U23 châu Á 2020 với vị trí cuói bảng với 2 điểm có được khi để thua U23 Triều Tiên với tỷ số 1-2 ở lượt đấu. Nhiều tờ báo của Thái Lan đã dành sự quan tâm đặc biệt để miêu tả trận thua tủi nhục của "Rồng vàng" trước U23 Triều Tiên.

Báo Thái Lan nói gì sau khi U23 Việt Nam chia tay giải U23 châu Á? - 1

Báo Thái Lan đưa đậm thông tin về việc U23 Việt Nam bị loại ở giải U23 châu Á

Trang Siam Sport viết: “Việt Nam đã gây thất vọng khi để thua ngược Triều Tiên - đội đã bị loại trước đó với tỷ số 1-2. Đội á quân của giải đấu 2 năm về trước đã phải chia tay giải đấu với vị trí cuối bảng.

Không chỉ thất bại, U23 Việt Nam còn phải chứng kiến một cầu thủ là Trần Đình Trọng bị nhận thẻ vàng thứ 2 và rời sân ở cuối trận đấu. Dẫu sao, Tiến Linh đã có màn trình diễn nổi bật với 1 pha lập công”. 

Trong khi đó, trang Thairath viết: “U23 Việt Nam bị loại ngay từ vòng bảng bởi U23 Triều Tiên. Trong một trận đấu buộc phải thắng, U23 Việt Nam vươn lên dẫn trước ngay từ phút 16.

Nhưng cú đấm bóng trúng xà ngang và đi vào gôn của Bùi Tiến Dũng khiến U23 Việt Nam bị U23 Triều Tiên gỡ hòa 1-1. Sau đó ở cuối trận, U23 Triều Tiên có thêm bàn nữa để thắng ngược 2-1 trước U23 Việt Nam. Kết quả này khiến U23 Việt Nam bị loại với vị trí cuối bảng đấu”.

Thất bại của U23 Việt Nam đồng nghĩa U23 Thái Lan sẽ là đại diện duy nhất ở khu vực Đông Nam Á tiếp tục có mặt ở vòng tứ kết để chinh phục ngôi vương và tấm vé tham dự Olympic vào mùa hè này tại Tokyo, Nhật Bản.

U23 Thái Lan sẽ gặp đối thủ là Saudi Arabia, đội bóng vừa đánh bại Syria để giành vị trí nhất bảng B.

Báo Thái Lan: “U23 Việt Nam bị đẩy vào thế khó”
Tờ Siam Sport cho rằng U23 Việt Nam đã bị đẩy vào thế khó khi mất quyền tự quyết ở lượt đấu cuối cùng vòng bảng giải U23 châu Á.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư