Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Bắt được kẻ nghi trộm thiết bị phóng xạ ở TP.HCM
Quốc Thắng - 21/09/2014 06:55
 
Đặng Xuân Lưu lang thang trộm cắp kiếm tiền tiêu, vô tình trộm cả hộp thiết bị phóng xạ. 
TIN LIÊN QUAN

Cảnh sát nhận được trình báo của công ty Apave về việc trưa 12/9 bị mất thiết bị chụp ảnh xuyên thấu (NTD) có nguồn phóng xạ Iridium – 192. Hiện trường là căn nhà trên đường Nguyễn Đình Khơi (phường 4) được công ty thuê để thiết bị và có 2 nhân viên ở lại. Xác định máy có khả năng gây nguy hiểm cho môi trường và người dân nên các cơ quan chức năng ra thông báo tìm kiếm.

Qua điều tra, đến tối 18/9, Công an quận Tân Bình phát hiện chiếc máy được cất giấu tại phòng trọ của Lưu ở hẻm 111, đường Vườn Lài nên phong toả hiện trường để thu hổi. Kiểm tra căn nhà, cảnh sát đã thu hồi được thiết bị này đồng thời mời nam thanh niên này về trụ sở làm việc.

Ngày 20/9, Công an quận Tân Bình, TP HCM bắt khẩn cấp Đặng Xuân Lưu (tự “Út”, 25 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản. Lưu được xác định là nghi can đã trộm thiết bị phóng xạ của công ty TNHH Apave Châu Á - Thái Bình Dương.

  Bắt được kẻ nghi trộm thiết bị phóng xạ ở TP.HCM  
  Cơ quan chức năng thu hồi thiết bị phóng xạ bị Lưu trộm cắp. Ảnh: Quốc Thắng.  

Khai nhận ban đầu, Lưu cho hay một người bạn mới quen gửi và không biết bên trong có gì. Sau đó, tên này tiếp tục khai báo quanh co về nguồn gốc chiếc máy. Qua đấu tranh, đến sáng 20/9, kẻ này mới thừa nhận việc trộm cắp.

Lưu khai, do không có nghề nghiệp và thiếu thốn tiền bạc tiêu xài nên thường xuyên lảng vảng ở các con hẻm để trộm cắp. Hôm đó, khi đi qua căn nhà trên đường Nguyễn Đình Khơi thấy sơ hở nên tên này đột nhập vào trong và lấy trộm chiếc máy mang về phòng trọ cất giấu. Nghi can này cho hay không biết đó là máy gì và công dụng ra sao.

Theo ông Đỗ Nam Trung - Trưởng phòng Quản lý Công nghệ (Sở Khoa học - Công Nghệ TP HCM), đây là thiết bị có hệ thống bảo vệ tránh phát tán chất phóng xạ ra ngoài. Nhưng nếu bị phá hủy, nhiều chất phóng xạ kích thích sẽ gây hủy hoại môi trường và sức khỏe con người. "Thiết bị này có chức năng chụp ảnh xuyên thấu (NTD) chứa nhiều chất phóng xạ, trong đó nguy hiểm nhất là chất Iridium 192. Chất này có thể khiến người bị nhiễm bị bỏng, nhiễm độc phóng xạ và chết", ông Trung nói và cho biết khi chất phóng xạ phát tán, triệu chứng đầu tiên sẽ là ói mửa, ho khan.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư