CT1 Vân Canh Tower 'đời' 2014
- 23/02/2014 10:29
 
TIN LIÊN QUAN
CT1 Vân Canh Tower 'đời' 2014
Thực địa dự án tính đến ngày 19/2/2014

Dự án bao gồm 2 toà tháp cao 29 và 33 tầng, được xây dựng trên diện tích gần 10.000 m2 tại Khu đô thị Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Dự án khởi công lần đầu tiên vào quý II/2010, dự kiến hoàn thành vào quý IV/2012. Tuy nhiên, sau nhiều lần trì hoạt, dự án đến nay vẫn chưa thể hoàn thành theo đúng cam kết với khách hàng.

Đến thời điểm hiện tại, theo quan sát của phóng viên Báo Đầu tư, đến thời điểm hiện tại, Dự án mới xây dựng đến tầng 6 trên tổng số 33 tầng (tháp A) và 29 tầng (tháp B). Hiện có hơn 20 công nhân làm việc tại công trường của 2 toà tháp này.

Theo thông báo mới nhất từ phía chủ đầu tư, dự án dự kiến sẽ được xây dựng theo lộ trình: hoàn thành phần móng vào tháng 9/2013, hoàn thành toàn bộ phần thô vào tháng 9/2014. Conninco là tư vấn giám sát và Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC) là nhà thầu tư vấn thiết kế.

CT1 Vân Canh Tower 'đời' 2014
2 toà tháp cao 29 và 33 tầng của AZ Land sau hơn 4 năm xây dựng đã lên cao được đến tầng 6

Đơn vị thi công dự án vào thời điểm này là Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển hạ tầng đô thị - BID Việt Nam. Trước đó, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang (Long Giang Land) là nhà thầu thi công xây dựng dự án, nhưng do bất đồng với chủ đầu tư trong việc thanh toán hợp đồng, nên Long Giang Land đã dừng thi công và rút khỏi dự án.

Xem thêm:

>>> Chung cư AZThăng Long "đổi kiếp" thành nhà xã hội
>>> “Đại gia tai tiếng” AZLand và “miếng mồi giá rẻ”

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản