
-
Nghệ An thành lập Ban chỉ đạo GPMB đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam
-
Cơ hội vàng bứt phá cho bất động sản hàng hiệu Việt Nam
-
Văn Phú kể chuyện "vị nhân sinh" bằng triển lãm nghệ thuật đa giác quan
-
Đảo Châu Âu, Eco Central Park: Nơi giới siêu giàu không chọn mua nhà, chọn mua tuổi thọ -
Sắp xếp, sáp nhập tỉnh thành: Không gian mới cho bất động sản -
Asia Vibe - Tâm điểm thương mại mùa lễ hội hút dòng vốn đầu tư đổ về Móng Cái -
“Sóng” đầu tư nước ngoài vào bất động sản nghỉ dưỡng miền Bắc
Vốn có 10 tỷ đồng mà được giao dự án
Tòa nhà B6 Giảng Võ (Ba Đình, Hà Nội), có vị trí vào loại đắc địa nhất Thủ đô. Nằm giữa trung tâm đông đúc, ngay cạnh hồ Giảng Võ, Tòa nhà từ lâu đã lọt vào tầm ngắm của nhiều nhà đầu tư bất động sản.
Với lý do nhà B6 xuống cấp nghiêm trọng, mức độ nguy hiểm cấp D (mức cao nhất), năm 2004, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng và dịch vụ thương mại Hà Nội (ICT) đã đề nghị TP. Hà Nội được lập dự án đầu tư xây dựng lại chung cư B6 Giảng Võ và được Thành phố chấp nhận.
![]() |
Dự án “Nhà ở tái định cư và Văn phòng cho thuê B6 Giảng Võ” sau 8 năm giải phóng mặt bằng vẫn giậm chân tại chỗ |
Tuy nhiên, ngay từ lúc ấy, nhiều cư dân nhà B6 đã không tin tưởng vào nhà đầu tư này, bởi năng lực tài chính của chủ đầu tư rất khiêm tốn, với vốn điều lệ chưa đầy 10 tỷ đồng và chưa thực hiện bất kỳ dự án xây dựng đáng kể nào.
Sự nghi ngờ của cư dân nhà B6 là có lý, bởi đến năm 2007, ICT vì không đủ năng lực thực hiện Dự án, nên đã phải chuyển lại cho Công ty Đầu tư xây lắp và thương mại 36 - Bộ Quốc phòng (Công ty 36) sau khi có sự nhất trí của các cư dân tòa nhà.
Theo phương án mà Công ty 36 đưa ra, Dự án “Nhà ở tái định cư và Văn phòng cho thuê B6 Giảng Võ” có tổng diện tích mặt bằng 3.086 m2, với tổng mức đầu tư 800 tỷ đồng, được thiết kế thành 2 khối: khối nhà tái định cư cao 19 tầng, khối văn phòng cao 22 tầng và 4 tầng hầm. Tất cả các hộ dân sẽ được tái định cư tại chỗ trong tòa nhà chung cư mới. Diện tích căn hộ sẽ tăng 1,7-1,8 lần so với trước đây.
Trong thời gian chung cư mới đang xây dựng, các hộ dân được bố trí tạm cư tại khu chung cư ở Thanh Lương, Đại Kim và Phúc Xá. Hộ nào tự lo nơi tạm cư, thì chủ đầu tư hỗ trợ mỗi tháng 250.000 đồng/người. Ngoài ra, chủ đầu tư còn hỗ trợ chi phí di chuyển 2 lần khi chuyển đi và chuyển về.
Các hộ dân mau chóng chấp nhận phương án mà Công ty 36 đưa ra. Do vậy, đầu năm 2008, UBND TP. Hà Nội chính thức giao Công ty 36 làm chủ đầu tư Dự án, thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng.
Nhưng khi Dự án đang triển khai (dự kiến bàn giao nhà cho dân vào quý I/2014), thì Công ty 36 phải bỏ dở, do đúng thời điểm đó, TP. Hà Nội có quy định mới về tầng cao của các khu vực. Theo đó, khu vực Giảng Võ chỉ được xây tối đa 15 tầng. Với việc bị giới hạn số tầng, tính toán thấy không có lợi nhuận, nên Công ty 36 dừng việc triển khai và xin phép Thành phố được chuyển nhượng Dự án cho đối tác là Công ty Mefrimex.
Ngày 31/12/2013, UBND TP. Hà Nội đã ra Quyết định 8018/QĐ-UBND cho phép Công ty 36 được chuyển nhượng toàn bộ Dự án nhà B6 cho Mefrimex. Theo đó, Mefrimex sẽ chịu trách nhiệm tiếp tục thực hiện Dự án.
Tuy nhiên, từ đó đến nay, Dự án vẫn giẫm chân tại chỗ. Không chỉ có thế, giữa Công ty 36 và Mefrimex còn xảy ra tranh chấp trong quá trình hợp tác. Hiện Công ty 36 đã khởi kiện Mefrimex ra Tòa án Nhân dân huyện Đông Anh (TP. Hà Nội). Vụ kiện này chưa biết khi nào kết thúc, đồng nghĩa với việc quyền lợi của hơn trăm hộ dân nhà B6 đang bị bỏ rơi.
Mịt mùng ngày trở về
Lý do khiến hai bên kiện nhau là do Công ty 36 đã chuyển nhượng toàn bộ Dự án cho Mefrimex, nhưng Mefrimex vẫn còn nợ Công ty 36 khoảng 250 tỷ đồng.
Mefrimex lấy lý do, hiện giấy chứng nhận đầu tư Dự án của Công ty 36 đã hết hạn (từ năm 2012) và chưa được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng.
Trong khi đó, các hộ dân nhà B6 Giảng Võ yêu cầu chủ đầu tư mà mình đã chọn là Công ty 36 phải đứng ra thực hiện thỏa thuận đã ký kết với các hộ dân. Bởi theo họ, Công ty 36 có tiềm lực tài chính dồi dào hơn.
Trước dư luận về Dự án, ngày 6/4/2015, Văn phòng UBND TP. Hà Nội đã thông báo Kết luận của Phó chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn “về việc thực hiện Dự án Cải tạo, xây dựng lại chung cư B6 Giảng Võ”.
Theo đó, lãnh đạo TP. Hà Nội khẳng định, việc cần thiết nhất hiện nay là phải sớm hoàn thành Dự án, bàn giao nhà ở cho các hộ dân, không thể để người dân đi thuê nhà tới mấy năm trời.
Thành phố ra “tối hậu thư” cho Mefrimex và Công ty 36 phải thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của UBND Thành phố tại Quyết định 8018/2013/QĐ-UBND về việc chuyển nhượng Dự án. Trong trường hợp các nhà đầu tư cố tình trì hoãn, chậm tiến độ thực hiện dự án, Thành phố sẽ xử phạt theo quy định.
Tuy nhiên, các hộ dân nhà B6 vẫn tỏ ra hoài nghi, bởi kết luận của Thành phố không nói rõ thời hạn phải hoàn thành Dự án và ngày trở về ngôi nhà xưa vẫn trong mờ mịt.
-
Tòa Tháp đôi The Terra thuộc về New Goldsun với tên mới Luxora
-
Bình Thuận điều chỉnh quyết định cho thuê đất Tổ hợp du lịch Thung Lũng Đại Dương
-
Hơn 7.000 căn hộ chung cư, officetel của Novaland tại TP.HCM sẽ được cấp sổ hồng
-
Sun City được chấp thuận đầu tư dự án bất động sản 10.540 tỷ đồng tại TP.Thủ Đức
-
Bảo chứng cho cuộc sống đẳng cấp và đầu tư bền vững tại Móng Cái -
Giải mã bí quyết giúp Vincom Retail giữ vững vị thế đối tác cho thuê số 1 thị trường -
Giải mã sức hút shophouse Nghi Sơn Central Park -
Phố đi bộ nơi “tọa độ kim cương” của Phổ Yên chính thức lộ diện -
Hà Tĩnh phê duyệt đồ án quy hoạch 2 khu đô thị mới rộng gần 4.000 ha -
Eaton Park - Dự án căn hộ định hình phong cách sống xuất sắc nhất Việt Nam 2024 -
Bình Thuận chuyển 18.724,4 m2 đất rừng sản xuất làm dự án nghỉ dưỡng
-
1 Giao cơ quan chủ quản đầu tư cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng vốn 29.893 tỷ đồng
-
2 Đất nền khu vực Đông Anh (Hà Nội) đang chững lại
-
3 Tái định hình cuộc chơi: Cạnh tranh trong ngành xây dựng và vai trò của chính sách FDI
-
4 TP.HCM kích hoạt cơ chế đặc thù chuẩn bị khởi công tuyến metro số 2
-
5 Lạm phát vẫn đang được kiểm soát tốt, CPI bình quân 6 tháng chỉ tăng 3,27%
-
Nhiều vụ thực phẩm, sữa giả thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo
-
TP.HCM: Điều chỉnh phương án để đưa rước cán bộ, công chức đến nơi làm việc
-
Tập trung đánh đúng, đánh trúng các đối tượng chủ mưu buôn lậu, gian lận thương mại
-
Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn được đề nghị giảm mức án phạt của cả 3 tội danh
-
Megan Holdings chính thức trở thành Đại lý phân phối dự án Sun Elite City
-
Yingfa Ruineng hướng tới dẫn đầu ngành quang điện thông qua tính bền vững
-
Vietcombank dẫn đầu ngành ngân hàng về đổi mới sáng tạo và ESG
-
Hisense lan tỏa chiến dịch "Own the Moment" tại FIFA Club World Cup 2025
-
Vietcombank giới thiệu Apple Pay đến chủ thẻ quốc tế Vietcombank JCB
-
Ngân hàng ngoại khuấy động thị trường bất động sản bằng chiến lược "cam kết dài hạn"