-
Áp lực lãi vay chưa thể “bóp nghẹt” thị trường bất động sản -
Khung pháp lý mới kích hoạt chu kỳ mua lại dự án trên thị trường bất động sản -
TP.HCM tiếp tục trình 76 khu đất tham gia thí điểm làm dự án nhà ở thương mại -
Bộ Xây dựng giải thích về thứ tự ưu tiên khi đăng ký mua nhà ở xã hội -
M&A tái định hình bất động sản công nghiệp -
Thị trường bất động sản đối mặt nhiều rủi ro khi môi giới “lệch chuẩn” -
Giá bất động sản ở Đà Nẵng có xu hướng tăng, vì sao?
![]() |
| Đồ họa: Thanh Vũ |
Nhiều huyện ngoại thành ồ ạt đấu giá đất
“Trong đợt đấu giá gần đây tại xã Kim Hoa (huyện Mê Linh), chúng tôi đã nhận được hơn 200 hồ sơ đăng ký tham gia, trong khi số lượng đất được đưa ra đấu giá chỉ có 25 lô”, lãnh đạo Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam (Công ty Đấu giá Việt Nam) hào hứng chia sẻ với phóng viên Báo Đầu tư.
Vị này cho hay, trước đó, dự án trên đã được triển khai đấu giá 6 lần trong năm 2023, nhưng kết quả thu về không khả quan. Thậm chí, có những phiên đấu giá chỉ bán được một suất. Tuy nhiên, bước sang năm 2024, tình hình đã thay đổi, Công ty chỉ cần mở một đợt đấu giá vào tháng 4, toàn bộ số thửa đất tồn dư đã được bán hết.
“Ngay từ cuối quý IV/2023, tín hiệu khởi sắc đã nhen nhóm xuất hiện. Còn trong thời điểm hiện tại, thị trường đang ấm hơn rõ rệt. Không chỉ vùng ven Hà Nội, ngay cả các tỉnh, thành phố lân cận cũng ghi nhận giao dịch nhộn nhịp trở lại”, người đứng đầu Công ty Đấu giá Việt Nam nhận định.
Trước đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh cũng phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia, tổ chức phiên đấu giá 30 thửa đất tại thị trấn Quang Minh và xã Liên Mạc. Kết quả thu về cũng rất tích cực, khi tổng số tiền trúng đấu giá lên tới 130 tỷ đồng, cao hơn 60 tỷ đồng so với giá khởi điểm.
Trên đà thành công của những phiên đấu giá gần đây, ông Đinh Ngọc Thức, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh cho biết, địa phương sẽ tiếp tục đưa ra đấu giá gần 500 thửa trong năm 2024. Đây là các khu đất nằm ở vị trí đẹp, đón đầu Dự án đường Vành đai 4.
Không chỉ Mê Linh, nhiều huyện vùng ven Hà Nội cũng tấp nập triển khai các cuộc đấu giá đất, có thể kể đến như Phúc Thọ, Hoài Đức, Thường Tín, Quốc Oai, Đông Anh… Trong thời gian tới, Hà Nội sẽ tiếp tục có thêm hai cuộc đấu giá lớn diễn ra tại huyện Chương Mỹ và Phú Xuyên.
Cụ thể, Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Phong ra thông báo đấu giá 34 thửa đất tại khu tái định cư sân golf hồ Văn Sơn, xã Hoàng Văn Thụ (huyện Chương Mỹ). Các thửa đất này có diện tích từ 167,2 m2 đến 706,2 m2, mức giá khởi điểm khoảng 5,49 - 7,94 triệu đồng/m2. Hạn cuối nộp hồ sơ tham gia là ngày 15/5. Buổi đấu giá dự kiến được tổ chức vào ngày 18/5 tại hội trường UBND huyện Chương Mỹ.
Còn tại huyện Phú Xuyên, Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt cũng thông báo kế hoạch đấu giá 28 lô đất. Trong đó, khu Thùng Lò Gạch, thôn Bái Đô (xã Tri Thủy) có 12 thửa được mở bán. Diện tích các thửa từ 137,5 đến 143 m2, mức giá khởi điểm từ 14,1 triệu đồng/m2.
Bên cạnh đó, khu Bờ Giếng, thôn Kiều Đông (xã Đại Xuyên) cũng có 14 thửa đất được đưa ra đấu giá. Các thửa có diện tích 109,7 - 135,4 m2, giá bán nằm trong khoảng 11,5 - 12,8 triệu đồng/m2.
Hai thửa đất đấu giá còn lại thuộc khu Ao sau dịch vụ 2 (xã Vân Từ) và khu Đồng Khay (xã Văn Hoàng), với diện tích lần lượt là 120 m2 và 131,2 m2. Mức giá khởi điểm tương ứng là 11,6 triệu đồng/m2 và 4,7 triệu đồng/m2. Hạn chót nhận hồ sơ tham gia đấu giá các khu đất trên là ngày 9/5. Buổi đấu giá dự kiến tổ chức vào ngày 12/5 tại Nhà văn hóa trung tâm huyện Phú Xuyên.
Dòng sản phẩm có tính thanh khoản cao
Lý giải về sự thành công của các buổi đấu giá gần đây, lãnh đạo Công ty Đấu giá Việt Nam cho rằng, lãi suất tiết kiệm hạ về mức thấp khiến nhiều người không còn mặn mà gửi tiền ngân hàng. Ngoài ra, các kênh đầu tư khác như vàng, chứng khoán, ngoại tệ đang trải qua nhiều biến động, do đó, bất động sản nghiễm nhiên trở thành nơi “đổ vốn” tin cậy của nhà đầu tư.
“Quy định cập nhật giá đất hàng năm trong Luật Đất đai 2024 có thể khiến giá bất động sản đi lên. Do đó, nhiều nhà đầu tư đang tranh thủ gom đất trước khi luật được áp dụng. Ngoài ra, những lô đất được đấu giá thường chỉ từ 3 tỷ đồng đổ xuống. Đây là khoảng giá dễ thanh khoản và phù hợp với điều kiện tài chính của nhiều người”, ông Nguyễn Thế Điệp, Phó chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội phân tích.
Theo vị chuyên gia này, các huyện vùng ven Hà Nội có lợi thế lớn về quỹ đất và dư địa phát triển. Trong bối cảnh tâm lý thị trường đang đi lên, các lãnh đạo huyện sẽ không bỏ lỡ “con gà đẻ trứng vàng” mang tên đấu giá đất để gia tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương.
Về việc một số thửa đất có giá bán tương đối cao so với mặt bằng chung, lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh khẳng định, những lô đất có giá trúng lên tới 90 triệu đồng/m2 tại huyện Mê Linh sở hữu ưu thế lớn về mặt vị trí và có tính thanh khoản rất tốt. Số lượng những thửa đất có giá trị cao như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mức giá này không phản ánh toàn bộ bức tranh thị trường bất động sản tại địa phương.
Anh Nguyễn Tuấn Quang - một nhà đầu tư nhận xét, các lô đất trúng giá đợt này đang bị đẩy lên tương đối cao. Với thị trường bất động sản vùng ven, nhà đầu tư này cho biết, bản thân mình sẽ cố gắng “săn” đất thổ cư hoặc các mảnh phát mãi của ngân hàng để đạt được sự tối ưu về giá, từ đó gia tăng tỷ lệ sinh lời.
“Dẫu vậy, không thể phủ nhận rằng, đất đấu giá cũng có những điểm cộng riêng. Đây thường là những lô có hồ sơ pháp lý chuẩn chỉnh, hạ tầng xung quanh phát triển, nằm quanh các khu dân cư và tọa lạc gần các tuyến đường lớn”, anh Quang chia sẻ.
-
Ra mắt Thắng Lợi Group Gallery - Không gian trải nghiệm bất động sản lớn nhất cửa ngõ Tây TP.HCM
-
Lực đẩy của thị trường nhà xưởng xây sẵn -
TP.HCM đặt mục tiêu phát triển gần 200.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030 -
Thí điểm trung tâm giao dịch bất động sản từ năm 2026; TP.HCM chốt 54 khu đất thí điểm làm nhà ở thương mại
-
Bộ Xây dựng đề nghị Khánh Hòa giám sát việc bán, cho thuê nhà ở xã hội -
Doanh nghiệp địa ốc “hiến kế” giảm giá nhà -
TP.HCM cần chi 32 tỷ đồng ngân sách để kiểm định 186 chung cư cũ -
Đà Nẵng cho thuê đất ngắn hạn đối với loạt khu đất -
Dự án Nhà ở xã hội Rice City Long Châu: Giá kỷ lục, công nghệ tiên phong -
Nhà ở xã hội giá gần 30 triệu đồng/m2, chủ đầu tư chia sẻ lý do giá cao kỷ lục -
Bất động sản miền Trung đón sóng mới từ vĩ tuyến 17
-
Quản lý thị trường thu giữ hơn 6.400 bộ quần áo giả nhãn hiệu Nike, Adidas, Puma -
Chính thức mở cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại dịp Tết Bính Ngọ 2026 -
Ngăn chặn tình trạng găm hàng, thiếu hàng, gây tăng giá đột biến dịp Tết Bính Ngọ 2026 -
Điều tra, làm rõ vụ gãy cần trục tháp tại Dự án chung cư Tháp Đại Dương
-
SATRA tung giỏ quà Tết Bính Ngọ 2026 -
Phú Thọ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh thủ tục hành chính các dự án đầu tư -
MIK Group chuẩn bị khai mở chương mới tại cực tăng trưởng phía Đông Hà Nội -
SABECO cùng MTTQ Việt Nam công bố Top 15 Gương mặt Truyền lửa, khép lại chiến dịch “150 năm Di sản vươn cao” -
CONINCO có Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc mới -
PV GAS đồng hành cùng “UAV Cup PV GAS 2025: Vùng trời quê hương” - Gieo mầm ước mơ, dựng nền kinh tế tầm thấp Việt Nam

