
-
Diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 29 m2 vào năm 2024
-
Triển lãm Giảng Võ: Mảnh đất của ký ức vàng son và giấc mơ phồn thịnh mới
-
Huyện Thanh Trì (Hà Nội) có thêm hai khu đô thị mới vào năm 2028 và 2029
-
Chuyên gia OneHousing: Vay mua nhà tạo thói quen tích lũy bắt buộc với người làm công ăn lương -
Gõ cửa những kỳ tích mang trái tim "Make in Vietnam" -
[Tết đoàn viên] Các CEO bất động sản đón Tết tại Việt Nam như thế nào? -
Người nhập cư với nỗi niềm mái ấm cuối năm
![]() | ||
Hiện trường sự cố hỏa hoạn tại tòa nhà CT6A Xa La, Hà Đông |
Sau sự cố, lộ ra thiếu sót
Mấy năm gần đây, Hà Nội xảy ra khá nhiều hỏa hoạn từ nhà cao tầng, chung cư. Gần đây nhất là vụ cháy nổ trạm biến áp tại chung cư Xa La, Hà Đông khiến hàng trăm cư dân gặp phen hoảng hồn.
Quận Hà Đông hiện có hàng chục khu chung cư cao tầng nằm trong diện “cấp báo” nguy cơ mất an toàn trong công tác PCCC. Thượng tá Trần Quốc Thường, Phó phòng Cảnh sát PC&CC Hà Đông liệt kê hàng loạt khu chung cư chưa nghiệm thu về PCCC, trong khi người dân đã đến ở từ lâu tại khu đô thị mới Văn Khê, Dương Nội, Xa La…
Ông Nguyễn Văn Nguyên, trú ở tòa nhà CT6A Xa La kể: “Hôm xảy ra sự cố nổ trạm biến áp, người dân của cả 4 tòa nhà đều hoảng loạn. Mọi người không biết phải làm gì trong bóng tối. Có người chạy vào thang máy, có người chạy lên tầng thượng và còn nhiều người không biết chạy đi đâu thì đành “cố thủ” trong phòng”. Khi đi thị sát những tòa nhà chung cư, trả lời câu hỏi về lối thoát hiểm của tòa nhà, nhiều người dân chỉ ngay vào… thang máy. Trong khi theo quy định, khi xảy ra sự cố phải theo đèn exit thoát nạn chứ không được chạy vào thang máy hoặc nơi khác.
“Từ khi toà nhà này đưa vào hoạt động, cư dân chuyển về ở đã được hơn 2 năm nhưng chúng tôi chưa được tập huấn về công tác đảm bảo an toàn PCCC” - ông Nguyễn Đốc Hưng, bảo vệ tòa nhà CT6A, Xa La, Hà Đông nói.
Thượng tá Trần Quốc Thường cho biết: “Theo quy định, phải tập huấn đảm bảo an toàn PCCC cho người dân. Tuy nhiên, tòa nhà CT6A Xa La chưa được nghiệm thu về đảm bảo an toàn PCCC. Hơn 2 năm hoạt động, khu này vẫn chưa thành lập tổ dân phố. Chúng tôi đã xây dựng phương án, kế hoạch tập huấn PCCC, cứu nạn, thoát nạn nhưng vẫn chưa triển khai được”.
Không có cầu thang thoát nạn bên ngoài khu chung cư, mà đây chỉ là lối đi và thoát hiểm ở tầng 2 nối thông giữa 2 tòa nhà A2 và A3
“Osin” đi tập huấn PCCC
Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Phó Giám đốc Cảnh sát PC&CC Hà Nội khẳng định tầm quan trọng của lực lượng PCCC cơ sở trong việc cứu nạn, cứu hỏa. Đã có hàng trăm buổi tập huấn công tác PCCC tại cơ sở, song vẫn thiếu sức hấp dẫn đối với người tham gia. Người có trách nhiệm tham gia chiếu lệ còn người dân thờ ơ với công tác này.
Khu chung cư Đền Lừ, quận Hoàng Mai có 5 tòa nhà được thiết kế từ 11-17 tầng. Nhưng qua kiểm tra, không một tòa nhà nào đạt tiêu chuẩn về đảm bảo PCCC. Trong tổng số 5 trạm bơm phục vụ cứu hỏa, chỉ có trạm bơm của tòa nhà A3 hoạt động. Đã vậy, pha điện của trạm bơm đấu cùng với tòa nhà là sai quy cách, không còn tác dụng cứu hỏa khi xảy cháy. Thang bộ thoát nạn không có đèn báo thoát hiểm, hộp cứu hỏa kẹt cứng không mở được. Đặc biệt, tòa nhà A2 không có thang bộ thoát hiểm, thoát nạn.
Hệ thống PCCC của khu A3 chung cư Đền Lừ không đạt yêu cầu
Khi được hỏi về khả năng ứng biến khi xảy ra sự cố cháy, ông Dương Ngọc Lương, cư dân tầng 7 nhà A 3 khu chung cư cao tầng Đền Lừ hài hước chỉ vào chiếc thang thoát hiểm đã hư hỏng, nói: “Đấy, nếu có xảy cháy thì nhảy xuống… đất thôi”. Còn ông Hoàng Ngọc Hào, cư dân tầng 13, nhà A3 cho biết, bà con về đây ở đã 7 năm rồi nhưng chưa một lần được ai hướng dẫn, chỉ bảo cách thoát nạn khi có sự cố cháy. Ông Chử Văn Tráng, Phó Giám đốc Công ty Quản lý và phát triển nhà Hà Nội nhìn nhận, những tồn tại trên do “lịch sử” để lại. Do đó, những chưng cư cao tầng tại khu Đền Lừ gần như “trắng” về an toàn phòng cháy và chữa cháy.
Bức xúc là thế, song nhiều gia đình vẫn xem nhẹ công tác tập huấn PCCC. Có nhiều gia đình “cử” “osin” hoặc người cao tuổi đi nghe hướng dẫn thoát nạn. Theo Đại tá Nguyễn Văn Sơn, “Lực lượng PCCC rất cần sự phối hợp có trách nhiệm từ cư dân các chung cư cao tầng để hạn chế những hậu quả nếu xảy hỏa hoạn. Bên cạnh đó, vấn đề cốt lõi là các nhà quản lý, chủ đầu tư phải chấp hành nghiêm pháp luật về PCCC…”.
Nhiều người kẹt trong thang máy do nổ trạm biến áp ở Hà Đông Khoảng 19h ngày 11-8, tại tòa nhà CT6 khu đô thị Xa La, Kiến Hưng (Hà Đông, Hà Nội) đã xảy ra sự cố nổ trạm biến áp gây mất điện suốt nhiều giờ. |
Hà Nội: Trạm biến áp chung cư nổ, không có thiệt hại về người Trạm phát điện đặt ở giữa 2 nhà CT6A và CT6B Hà Đông bất ngờ bốc cháy khiến hàng trăm người dân sinh sống tại toà nhà này hoảng loạn. |
Ánh Nguyệt (ANTĐ)
-
Springville - Tâm điểm phồn vinh chờ ngày “bừng nở” tại Nhơn Trạch -
Hiệu ứng “Sensory Design” đánh thức trải nghiệm đa giác quan bên trong căn hộ Elysian -
Thị trường chung cư Hà Nội tiếp tục tăng nhiệt, dự án sở hữu vùng giá hợp lý được nhà đầu tư săn lùng -
GIA22 - GIA by KITA hoàn thiện hồ sơ cấp sổ đỏ: Bảo chứng giá trị sở hữu, gia tăng niềm tin -
Hé lộ không gian sống của những gia đình danh giá có tầm ảnh hưởng bậc nhất miền Trung -
Thị trường bùng nổ sau sáp nhập: Nhà đầu tư tìm kiếm ‘vàng thật’ giữa lòng Hội An -
Người trẻ rời phố chật, về đô thị xanh để sống “đúng gu” và đầu tư cho tương lai bền vững
-
1 Tin vắn Đầu tư Online ngày 19/8
-
2 TP.HCM, Đồng Nai thống nhất đầu mối thực hiện 3 cây cầu kết nối hai địa phương
-
3 Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng sẽ dự lễ khởi công mở rộng tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành
-
4 Chính sách tiền tệ thêm nới lỏng, áp lực với tỷ giá càng tăng
-
5 Rõ đầu mối thẩm định thiết kế xây dựng Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành
-
Chứng khoán Rồng Việt 4 năm liên tiếp nhận giải “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”
-
SeABank kết hợp cùng ca sĩ Mỹ Tâm ra mắt thẻ Visa SeASoul 2in1 - Trải nghiệm tài chính đầy cảm xúc
-
NCB ra mắt thẻ visa Tự Hào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh
-
United International Pharma (UIP) 5 năm liên tiếp đạt Giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”
-
SHS khẳng định chiến lược phát triển nguồn lực con người với cú đúp “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”
-
Acecook Việt Nam đạt giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất châu Á