-
Diamond Hill Thái Nguyên tặng Vespa, gia tăng sức hút căn hộ cao cấp đầu năm 2026 -
Thị trường bất động sản 2026: Dòng tiền tìm về giá trị thực -
Emerald Symphony: Đích đến của những nhà đầu tư thông thái -
Hàng nghìn khách hàng "check-in" Phố Xuân tại Kim Đô City -
Khánh Hòa kích hoạt đầu tư loạt dự án nhà ở xã hội -
Bất động sản tỉnh lẻ “bung lụa”: Cơ hội hay FOMO?
![]() |
| Ngôi nhà số 55 đường Phan Đình Phùng (Quảng Ngãi) có diện tích hiện trạng nhà còn lại là 16,3 m không đủ điều kiện cấp phép xây dựng. Ảnh: Thanh Chung |
Ngày 30/9, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tỉnh vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng về việc xử lý các ngôi nhà thuộc sở hữu Nhà nước có diện tích nhỏ hẹp, không đủ điều kiện cấp giấy phép xây dựng.
Những năm qua, tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung thực hiện việc sắp xếp, quản lý, khai thác quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, trong đó có phương án bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê và xử lý những tồn tại, vướng mắc liên quan đến công tác quản lý nhà thuộc sở hữu nhà nước.
UBND tỉnh Quảng Ngãi cho hay, trong quá trình thực hiện, còn gặp một số vướng mắc, như: Nhà có nguồn gốc hầu hết được xây dựng từ trước năm 1975, đến nay đã hơn 47 năm, nhà đã xuống cấp, chưa được cải tạo, sửa chữa, các ngôi nhà phần lớn tại khu vực đô thị của thành phố Quảng Ngãi.
Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhiều năm qua, thực hiện chủ trương nâng cấp, mở rộng đô thị thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đã đầu tư mở rộng, nâng cấp các tuyến đường trong đô thị, nên khi thực hiện mở rộng đường các ngôi nhà này đã bị giải tỏa một phần, phần còn lại có diện tích nhỏ hẹp, không đủ điều kiện cấp phép xây dựng; có ngôi nhà kích thước hình học còn lại là tam giác, hình thù không vuông cạnh…
Cụ thể, tại TP. Quảng Ngãi (Quảng Ngãi), ngôi nhà số 325 đường Hùng Vương có diện tích hiện trạng còn lại là 12,8m; Ngôi nhà số 1 đường Nguyễn Chánh có diện tích hiện trạng còn lại là 13,2m; Ngôi nhà số 55 đường Phan Đình Phùng có diện tích hiện trạng nhà còn lại là 16,3m; Ngôi nhà số 315 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi: Ngôi nhà có diện tích hiện trạng khoảng 109,4m, ngôi nhà có 2 tầng, một phần tầng 1 và tầng 2 thuộc sở hữu tư nhân, phần còn lại tầng 1 thuộc sở hữu nhà nước.
Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, với đặc thù hiện trạng của từng ngôi nhà như trên, UBND tỉnh thống nhất phương án xử lý theo hướng bán cho các hộ liền kề nhằm mục đích để chỉnh trang đô thị.
Tuy nhiên, do hiện nay pháp luật không quy định đối với trường hợp bán nhà thuộc sở hữu nhà nước cho hộ liền kề và bán theo hình thức bán chỉ định, nên từ năm 2016 đến nay, UBND tỉnh Quảng Ngãi chưa giải quyết dứt điểm đối với các ngôi nhà này, gây mất an toàn và mỹ quan đô thị.
“Để chỉnh trang, tạo mỹ quan cho đô thị TP. Quảng Ngãi, UBND tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, hướng dẫn cụ thể về phương án xử lý các ngôi nhà này, để tỉnh Quảng Ngãi có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo quy định”, UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị.
-
Masteri Cosmo Central - Chương mới của Masteri Collection, tiếp nối hành trình nâng tầm phong cách sống của Masterise Homes -
Hà Nội chuẩn bị bước vào thập kỷ của các siêu đô thị -
Phát Đạt thu về trên 1.900 tỷ đồng, bức tranh tài chính chuyển sang trạng thái chủ động -
Masterise Group và Marriott International ký kết hợp tác quản lý đa dự án, đánh dấu bước phát triển chiến lược tại Việt Nam -
Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công Khu đô thị Bắc Thăng Long Urban City do liên danh Handico - Sunshine Group - Thái Nam Land triển khai -
Dự án The Legend City Danang được phép bán nhà ở hình thành trong tương lai -
Quy định mới về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực đất đai
-
Doanh nghiệp cần tái cấu trúc tư duy quản trị để chuyển đổi số bền vững -
Coca-Cola và Hội chữ thập đỏ Việt Nam triển khai gói hỗ trợ 6,7 tỷ đồng dịp Tết 2026 -
SơnKim Group đồng hành cùng giải golf Long Bình Open -
Đức Long Gia Lai: Lợi nhuận năm 2025 tăng gấp 2,5 lần kế hoạch đề ra -
Những dấu ấn phát triền của SeABank năm 2025 -
Kusto Home ký kết hợp tác phân phối dự án The Reflection West Lake

