-
Xây dựng lộ trình công chứng giao dịch về bất động sản không phụ thuộc vào địa giới hành chính -
Nhiệm kỳ mới với những ưu tiên và kỳ vọng -
Thắt chặt quan hệ Việt Nam - Lào qua hoạt động đối ngoại nhân dân -
Nhiều dự án ách tắc thủ tục, doanh nghiệp TP.HCM kiến nghị gỡ vướng cấp bách -
Việt Nam hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn vừa đạt được giữa Hoa Kỳ và Iran -
TP.HCM chốt thời hạn khởi công, hoàn thành các tuyến Metro, cao tốc
![]() |
| Cử tri Mỹ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022 ở một địa điểm bỏ phiếu trong khuôn viên Đại học Bang Michigan, bang Michigan. Ảnh: AFP |
Cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022 sẽ quyết định liệu đảng Dân chủ có thể nắm giữ thế đa số mong manh ở Hạ viện và Thượng viện, hay liệu đảng Cộng hòa sẽ vượt lên nắm quyền kiểm soát một hoặc cả hai cơ quan lập pháp.
Kết quả bầu cử giữa kỳ có thể tạo ra sự khác biệt cho Tổng thống đương nhiệm Joe Biden, người được các nhà lập pháp kỳ vọng rằng đảng Dân chủ của ông có thể thúc đẩy chương trình nghị sự thông qua một Quốc hội siêu đảng phái.
Tại cuộc bầu cử giữa kỳ, hàng triệu người Mỹ cũng bỏ phiếu chọn ra các ứng viên cho các "ghế" Thống đốc tiểu bang, ngoại trưởng và các vị trí văn phòng khác.
Máy bỏ phiếu gặp lỗi kỹ thuật
Theo kết quả bầu cử do kênh truyền hình NBC News vừa cập nhật, ông Wes Moore - ứng cử viên của đảng Dân chủ - đã giành chiến thắng trong cuộc đua đến vị trí Thống đốc tiểu bang Maryland.
Ông Wes Moore, tác gia và là cựu lãnh đạo của Tổ chức từ thiện Robin Hood Foundation, đã giành được đề cử vào tối ngày 8/11 sau khi đương đầu với đối thủ Dan Cox từ đảng Cộng hòa. Thắng lợi của ông Moore thể hiện sự đón nhận dành cho đảng Dân chủ sau 2 nhiệm kỳ ông Larry Hogan của đảng Cộng hòa nắm giữ ghế Thống đốc.
Về phần Moore, trước khi lãnh đạo Robin Hood Foundation, ông đã có thời gian làm việc ở Phố Wall mà cụ thể tại Citibank. Đại diện đảng Dân chủ cũng từng giúp việc cho Ngoại trưởng Condoleezza Rice dưới thời Tổng thống Mỹ George Bush.
Trong khi đó, truyền thông Mỹ đưa tin, các điểm bầu cử ở hạt Maricopa ở Arizona và hạt Mercer ở New Jersey gặp "sự cố kỹ thuật" khiến "hệ thống máy bỏ phiếu ngừng hoạt động".
Nguyên nhân chưa được kiểm chứng cho thấy có thể do máy bỏ phiếu gặp sự cố phần mềm. Một thẩm phán ở Arizona đã bác bỏ nỗ lực phút cuối của một số nhóm vận động hàng đầu của đảng Cộng hòa nhằm kéo dài thời gian bỏ phiếu ở hạt Maricopa, do thiếu bằng chứng thuyết phục để kéo dài thời gian bỏ phiếu. Quyết định này được đưa ra vài phút trước khi các cuộc bỏ phiếu lần lượt kết thúc.
Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa (RNC) và Ủy ban Quốc gia Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa (NRSC), nhóm vận động của thượng nghị sĩ Cộng hòa Blake Masters và ứng cử viên Kari Lake, cho rằng "trục trặc kỹ thuật trên diện rộng" đã khiến một số cử tri rời khu vực bỏ phiếu. Đơn khiếu nại về trục trặc kỹ thuật của máy bỏ phiếu đã được trình lên trước đó cùng ngày 8/11, kèm theo kiến nghị Tòa án cấp cao bang Arizona tại quận Maricopa cho phép kéo dài thời gian bỏ phiếu trong quận thêm 3 giờ đến 10 giờ tối (theo giờ địa phương).
Các quan chức Arizona đã xác định được vấn đề nằm ở khâu lập bảng trong máy bỏ phiếu ở một số điểm bỏ phiếu tại hạt Maricopa. Sau đó, họ cho biết đã tìm ra giải pháp cho vấn đề này.
Bang Arkansas gọi tên cựu thư ký báo chí Nhà Trắng
Bà Sarah Huckabee Sanders, cựu Thư ký báo chí Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Donald Trump, đã đánh bại đối thủ đảng Dân chủ Chris Jones trong cuộc đua giành chức Thống đốc tiểu bang Arkansas.
Sanders là con gái của ông Mike Huckabee, người từng hai lần ra ứng cử vị trí đại diện đảng Cộng hòa tranh cử Tổng thống. Ông Mike Huckabee có thời gian dài giữ chức Thống đốc Arkansas, từ năm 1996 đến năm 2007.
Trong khi đó, bà Marjorie Taylor Greene, nghị sĩ đảng Cộng hòa từ tiểu bang Georgia, cũng giành thắng lợi trong cuộc tái tranh cử vào Hạ viện sau khi đánh bại đối thủ đảng Dân chủ Marcus Flowers.
Bà Greene là thành viên nòng cốt trong nhóm các thành viên đảng Cộng hòa giữ quan điểm bảo thủ - những người cổ vũ các lý thuyết âm mưu cực hữu và chống đối. Nữ nghị sĩ đã phục vụ trong Quốc hội Mỹ từ năm 2021.
Theo NBC News, các cuộc đua vào vị trí Thống đốc ở các tiểu bang: Texas, Arizona, Michigan, New York và Wisconsin sẽ sớm có kết quả bởi các cuộc bỏ phiếu ở các bang này đã kết thúc.
Ở Texas, cuộc đua giành ghế Thống đốc chứng kiến cuộc so găng giữa Thống đốc đương nhiệm từ đảng Cộng hòa, ông Greg Abbott, và đối thủ đảng Dân chủ Beto O’Rourke. Còn tại Arizona, Ngoại trưởng Katie Hobbs của đảng Dân chủ đối đầu với ứng viên Kari Lake của đảng Cộng hòa.
Trong khi đó, Gretchen Whitmer, Thống đốc đương nhiệm của tiểu bang Michigan (đảng Dân chủ) đối chọi với đối thủ Tudor Dixon từ đảng Cộng hòa.
Lãnh đạo Đa số Thượng viện tái đắc cử
Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer của đảng Dân chủ tái thắng cử tại New York, theo dự đoán của NBC News sau khi các cuộc bỏ phiếu ở bang này kết thúc.
Trong khi đó, kết quả bỏ phiếu ở hai tiểu bang Arizona và Wisconsin sẽ sớm định hình xem liệu đảng Dân chủ sẽ còn chiếm đa số tại Thượng viện vào tháng 1/2023 hay không.
Cũng tại Arizona, cuộc đua vào Thượng viện chứng kiến sự đối đầu cam go giữa thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Mark Kelly và đối thủ đầy triển vọng Blake Masters của đảng Cộng hòa.
-
TP.HCM chốt thời hạn khởi công, hoàn thành các tuyến Metro, cao tốc -
Tiếp tục kiện toàn bộ máy lãnh đạo Ban Chính sách, chiến lược Trung ương -
ASEAN tăng cường phối hợp ứng phó thách thức trong bối cảnh biến động -
Việt Nam chính thức phê chuẩn Công ước Hà Nội -
Sửa Luật Thủ đô: Phân quyền rõ ràng, thực chất và có kiểm soát -
Bí thư Hà Nội Trần Đức Thắng giữ chức Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội -
Đề xuất 85 thẩm quyền mới chưa có quy định của pháp luật hiện hành cho Thủ đô
-
Rót 37 tỷ đô vào hạ tầng, Đông Bắc TP.HCM hưởng được lợi ích gì? -
MICC Group đồng hành cùng Vinhomes Hải Vân Bay khởi động chiến dịch ra quân toàn quốc -
Wellness Economy: Khi sức khỏe trở thành thước đo của sự giàu có mới -
Từ "Zero" đến "Hero": Cuộc cách mạng về vị thế của du lịch Việt Nam đã diễn ra như thế nào? -
Mayhomes - Đại lý bản lĩnh dẫn đầu dự án Vinhomes Hải Vân Bay -
Cư dân tại dự án Aqua City sắp được bàn giao sổ hồng

