-
Xử lý gần 400 tờ khai trong ngày đầu thí điểm thông quan tập trung tại Hải Phòng -
Quảng Ninh cho ý kiến về Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương -
Đắk Lắk yêu cầu giải trình chậm cam kết giải ngân vốn đầu tư công
-
Khánh Hòa triển khai nhiều chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Philippines -
Nâng tầm quan hệ Việt Nam Philippines vì hòa bình và thịnh vượng khu vực
![]() |
| Ông Donald Trump và bà Kamala Harris. Ảnh: AFP |
Tuy nhiên, kết quả chung cuộc vào Nhà Trắng vẫn chưa chắc chắn bởi còn phụ thuộc vào các bang chiến địa với kết quả chính thức có thể được công bố trong nhiều giờ hoặc thậm chí nhiều ngày sau.
Kết quả ban đầu đúng như dự đoán khi đường đua vào Nhà Trắng thu hẹp về đối đầu ở 7 bang chiến địa, gồm: Georgia, North Carolina, Pennsylvania, Arizona, Michigan, Nevada và Wisconsin. Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy hai ứng viên "ngang tài ngang sức" ở cả 7 bang trước ngày bầu cử 5/11.
Tính đến 8 giờ tối theo giờ miền Đông (ET) Bắc Mỹ (tức 01:00 giờ GMT ngày 6/11), việc bỏ phiếu đã kết thúc ở 25 bang.
Ông Trump đã giành được 90 phiếu đại cử tri đoàn sau khi giành chiến thắng tại Kentucky, Indiana, West Virginia, Alabama, Florida, Oklahoma, Missouri và Tennessee. Trong khi đó, bà Harris đã giành được 27 phiếu đại cử tri đoàn từ Vermont, Maryland, Massachusetts và Washington, D.C. Một ứng cử viên cần giành được tổng cộng 270 phiếu đại cử tri để đắc cử chức tổng thống Mỹ.
Gần 3/4 cử tri cho biết nền dân chủ Mỹ đang bị đe dọa, theo các cuộc thăm dò ý kiến toàn quốc sơ bộ từ Edison Research, phản ánh mối quan ngại sâu sắc của quốc gia sau một chiến dịch gây tranh cãi.
Nền dân chủ và nền kinh tế được xem là những vấn đề quan trọng nhất đối với cử tri Mỹ, với khoảng 1/3 số người được hỏi nêu ra hai vấn đề này, sau đó đến các vấn đề phá thai và nhập cư. Cuộc thăm dò mới đây cho thấy 73% cử tri tin rằng nền dân chủ Mỹ đang gặp nguy hiểm so với 25% nhận định nền dân chủ vẫn an toàn.
Dữ liệu nhấn mạnh mức độ phân cực sâu sắc trong một quốc gia nơi sự chia rẽ chỉ trở nên nghiêm trọng hơn trong một cuộc đua cạnh tranh khốc liệt. Ông Trump dùng những lời lẽ làm dấy lên mối lo ngại vô căn cứ rằng hệ thống bầu cử Mỹ không đáng tin cậy, trong khi đó bà Harris cảnh báo rằng nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông Trump sẽ đe dọa nền tảng của nền dân chủ Mỹ.
Những con số trên chỉ đại diện cho một phần nhỏ trong số hàng chục triệu cử tri đã bỏ phiếu, cả trước và trong ngày bầu cử 5/11, và kết quả sơ bộ có thể thay đổi vào buổi tối khi có thêm nhiều người được khảo sát.
Vài giờ trước khi cuộc bầu cử kết thúc, ông Trump đã tuyên bố trên trang Truth Social của mình mà không có bằng chứng rằng có "nhiều cuộc nói chuyện về gian lận hàng loạt" ở Philadelphia, lặp lại những tuyên bố của ông vào năm 2020 rằng gian lận đã xảy ra ở các thành phố lớn do đảng Dân chủ thống trị. Trong một bài đăng sau đó, ông Trump cũng khẳng định rằng có gian lận ở Detroit.
"Tôi không trả lời những điều vô nghĩa", thư ký thành phố Detroit Janice Winfrey nói với Reuters.
-
Khánh Hòa triển khai nhiều chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Philippines -
Nâng tầm quan hệ Việt Nam Philippines vì hòa bình và thịnh vượng khu vực -
Vạch tầm nhìn 100 năm cho siêu đô thị TP.HCM -
Ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ -
Việt Nam khẳng định vai trò và tầm nhìn tại Đối thoại Shangri-La -
[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ ở Manila
-
Agribank được vinh danh thành tựu tác động vì Việt Nam số 2026
-
Móng Cái: Dòng tiền biên mậu trở lại, bất động sản bước vào chu kỳ khai thác -
FPT ký 6 thỏa thuận hợp tác chuyển đổi AI với các tập đoàn lớn tại Thái Lan và Singapore -
Căn hộ cao cấp Vân Bay: Cơ hội vàng đầu tư đón sóng đặc khu kinh tế Vân Đồn -
Phú Thọ đẩy mạnh xúc tiến đầu tư với loạt cam kết hỗ trợ doanh nghiệp -
Vì sao nhân sự nhiều năm ngành bất động sản, ngân hàng… chuyển sang tư vấn bảo hiểm?

