-
Đà Nẵng mở rộng không gian, tạo dư địa từ hạ tầng -
Doanh nghiệp tăng sức chống chịu trước biến động địa chính trị -
“Cơ hội vàng” để Đà Nẵng định vị trung tâm logistics của khu vực -
Khơi thông động lực mới cho tăng trưởng kinh tế 2 con số -
Cuộc chiến kiểm soát nguồn năng lượng - Bài cuối: Giữ thế và nhịp trong một thế giới đổi nhịp -
Đà Nẵng định hình lại cấu trúc công nghiệp, gia tăng vai trò đầu tàu công nghệ cao
Theo đó, Dự án Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex – Nghệ An do Becamex IDC làm chủ đầu tư, có diện tích dự kiến 1.475 ha, trong đó có 725 ha diện tích nằm trong Khu kinh tế Đông Nam và 750 ha nằm ngoài Khu kinh tế. Tổng vốn đầu tư lên tới 3.000 tỷ đồng trong giai đoạn 1 và dự án sẽ được triển khai theo 3 giai đoạn.
![]() | ||
| Quy hoạch chung Khu kinh tế Đông Nam - Nghệ An |
Theo đề nghị của UBND tỉnh Nghệ An, sau khi điều chỉnh quy hoạch, diện tích của toàn bộ Khu kinh tế sẽ là 19.586,4 ha; cao hơn so với diện tích 18.827,46 ha đã được quy hoạch ban đầu.
Theo kế hoạch, Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex – Nghệ An sẽ thu hút 150 doanh nghiệp đầu tư, phát triển đô thị mới với số 150.000 dân.
Ngoài đầu tư giai đoạn 1 tương đương 143 triệu USD, dự kiến vốn đầu tư của các nhà đầu tư được thu hút vào Khu công nghiệp ước đạt 2 tỷ USD và của các nhà đầu tư đầu tư thứ cấp vào khu đô thị - dịch vụ là 5,857 tỷ USD.
Dĩ nhiên là Becamex IDC cũng đề nghị hàng loạt cơ chế ưu đãi về thuế cao nhất theo quy định của pháp luật hiện hành như hưởng thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 15 năm đầu tiên, miễn 4 năm và giảm 50% cho 9 năm tiếp theo hay thuế thu nhập cá nhân ở mức 50% đối với người Việt Nam và người nước ngoài làm tại các dự án trong phạm vi Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex – Nghệ An
Becamex IDC đã tham gia phát triển các khu công nghiệp Việt Nam – Singapore tại Bình Dương, Quảng Ngãi, Hải Phòng và Bắc Ninh với tổng diện tích lên tới 5.620 ha.
Hiện tại trong khu kinh tế Đông Nam có 88 dự án đầu tư với quy mô vốn đăng ký 12.657 tỷ đồng và 79 triệu USD. Các dự án hiện nay thuộc lĩnh vực sản xuất điện tử công nghệ cao, vật liệu xây dựng, chế biến thực phẩm.
Trong đó nổi bật là các dự án Cảng nước sâu Cửa Lò quy mô 3.300 tỷ đồng; dự án chế biến đá siêu mịn và tráng phủ men sứ vốn đầu tư 956 tỷ đồng; dự án tổ hợp nguyệt vật liệu – phụ kiện và thành phẩm giày dép công nghệ cao 525 tỷ đồng và Dự án Nhà máy điện tử Hitech BSE Việt Nam vốn 30 triệu USD.
Thanh Hương
-
Cuộc chiến kiểm soát nguồn năng lượng - Bài cuối: Giữ thế và nhịp trong một thế giới đổi nhịp -
Đà Nẵng định hình lại cấu trúc công nghiệp, gia tăng vai trò đầu tàu công nghệ cao -
Sembcorp đầu tư trung tâm dữ liệu quy mô 90 MW tại Khu Công nghệ cao TP.HCM -
Giao UBND TP.HCM quản lý đoạn Quốc lộ Tân Vạn – Nhơn Trạch dài 8,14 km -
Hưng Yên: Sức hút mới từ khu kinh tế tự do -
Tầm nhìn chiến lược đưa Đà Nẵng trở thành siêu đô thị -
Gia tốc mới cho cuộc đại cơ cấu lại các phương thức vận tải
-
Doanh nghiệp tại Gia Lai tiếp tục rót vốn, mở rộng đầu tư vào Lào và Campuchia
-
Từ “điểm nghẽn” thành “điểm đến”: Hạ tầng Quốc lộ 13 nâng tầm bất động sản khu Đông Bắc -
Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT Trương Gia Bình khuyến nghị Gia Lai cần tiên phong trong AI
-
Khoáng nóng: Lợi thế định hình du lịch nghỉ dưỡng Hưng Yên -
Nam A Bank mở rộng mạng lưới đối tác toàn cầu, cầu nối cho doanh nghiệp Việt -
Ứng dụng Home Credit: Giải pháp vay tiền mặt nhanh trên nền tảng số

 on local server. Be sure to CHMOD your directory to 777.)
