Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Bình Định: Lũ về trong đêm, nhiều địa phương ngập nặng
Việt Hương - 11/11/2020 10:46
 
Nước lũ trên sông Hà Thanh lên nhanh, nhiều địa phương ở tỉnh Bình Định bị ngập cục bộ, người dân phải chạy lũ trong đêm.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 12, trên địa bàn tỉnh có mưa lớn kết hợp với nước từ thượng nguồn đổ về với lưu lượng rất lớn, khiến nước trên sông Hà Thanh dâng nhanh. 

Nước lũ dâng trong đêm, nhiều địa phương tại Bình Định ngập lụt. Ảnh TL
Nước lũ dâng trong đêm, nhiều địa phương tại Bình Định ngập lụt. Ảnh TL

Nước lũ chia cắt hầu hết khu dân cư ở các phường Nhơn Bình, Nhơn Phú (TP Quy Nhơn). Tuyến đường Hùng Vương và nhiều đoạn trên tuyến  quốc lộ 19 qua địa bàn thành phố ngập sâu từ 0,5 - 1m, giao thông bị chia cắt.

Đến sáng hôm nay (11/11) đoạn đường Hùng Vương (đoạn từ Cầu Đôi đến ngã ba Ông Thọ) vẫn còn ngập sâu trong nước lũ, các phương tiện chưa thể lưu thông qua đoạn đường này. Để đến được nơi làm việc, một số người dắt xe máy trên tuyến đường sắt.

Trước đó, đêm ngày 10/11 tại huyện miền núi Vân Canh nước lũ tràn về gây ngập một số tuyến đường ở xã Canh Vinh, Cảnh Hiển và thị trấn Vân Canh; và đổ về hạ du gây ngập cục bộ tại ngã ba Long Vân trên Quốc lộ 1D, cửa ngõ đi vào thành phố Quy Nhơn và hàng trăm nhà dân ở phường Nhơn Bình, Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn bị ngập lụt.

Một số khu vực xuất hiện lũ lớn... ảnh QĐ
Một số khu vực xuất hiện lũ lớn... ảnh QĐ

Tại huyện Tuy Phước đoạn đê ở thị trấn Diêu Trì bị rò rỉ, nước lũ tràn vào nhanh. Ông Nguyễn Đình Thuận, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định cho biết, địa phương điều động khoảng 100 người tìm, xử lý lỗ rò rỉ.

Theo ghi nhận, tại tỉnh Bình Định có 1 người leo lên chằng chống mái nhà ngã xuống đất tử vong và 1 người bị thương.

Theo Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Bình Định, lượng mưa từ 19h ngày 9/11 đến 16h ngày 10/11 bình quân 120mm, lớn nhất 438mm tại xã Canh Hòa (huyện Vân Canh).

Một số trạm có mưa rất to như: xã Canh Liên (huyện Vân Canh) 436mm, hồ Quang Hiển (huyện Vân Canh) 352mm, xã An Nghĩa (huyện An Lão) 184mm, hồ Tường Sơn (huyện Phù Cát) 168mm, xã Tây Xuân (huyện Tây Sơn) 166mm, hồ Núi Một (thị xã An Nhơn) 137mm, Chi cục Thủy lợi (thành phố Quy Nhơn) 124mm.

Dự báo  đến nay, khu vực tỉnh Bình Định còn có mưa to đến rất to với lượng mưa khu vực các huyện (Phù Cát, Phù Mỹ, Tx An Nhơn, Tuy Phước, Tây Sơn) phổ biến từ 50 - 100mm; khu vực các huyện (An Lão, Tx Hoài Nhơn, Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, Vân Canh, thành phố Quy Nhơn) phổ biến 70 - 120mm…

Trong một diễn biến liên quan, Giám đốc Sở GD&ĐT Bình Định vừa có văn bản gửi phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố; hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông; giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh về việc cho học sinh đi học lại sau thời gian tạm nghỉ để phòng, tránh bão số 12.

Theo đó, từ ngày 12/11, học sinh toàn tỉnh này đi học lại. Trong trường hợp đến trường bị chia cắt do lũ, cơ sở vật chất thiệt hại quá nặng chưa thể tổ chức dạy học vào sáng 12/11, thì hiệu trưởng phải báo cáo cho phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT về lý do và kế hoạch dạy bù.

Giám đốc Sở GD&ĐT đề nghị các trường tiếp tục cảnh báo giáo viên, học sinh đề phòng tai nạn xảy ra trên đường đến trường. Trong khuôn viên trường nếu có khu vực không an toàn thì dựng biển báo, hàng rào cách ly để giáo viên, học sinh không đến gần; đặc biệt lưu ý điện giật do tường còn ẩm, rò rỉ điện.

Trong ngày 11/11, hiệu trưởng các trường tranh thủ sự giúp đỡ của chính quyền, nhân dân địa phương, ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức tu sửa cơ sở vật chất, dọn vệ sinh chuẩn bị đón học sinh trở lại trường

Bình Định: Ba ngư dân mất tích trên biển được tàu nước ngoài cứu sống
Ba ngư dân trên tàu cá có 14 người Bình Định bị chìm tàu trên đường đi tránh bão ở vùng biển Khánh Hòa đã được một tàu nước ngoài cứu...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư