Thứ Sáu, Ngày 10 tháng 07 năm 2026,
BIWASE Long An hoàn thành tuyến ống D1200 vượt tiến độ hai tháng
Duy Bắc - 10/07/2026 17:21
 
Công ty cổ phần Nước BIWASE Long An vừa đưa vào vận hành tuyến ống truyền tải nước sạch D1200 dài 19,6 km, tổng mức đầu tư 791 tỷ đồng.

Tuyến ống D1200 hoàn thành vượt tiến độ

Công trình được kỳ vọng trở thành trục truyền tải nước chiến lược, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch cho khoảng 420.000 người dân cùng các khu công nghiệp tại phía Đông tỉnh Tây Ninh (trước là tỉnh Long An).

Để triển khai dự án, BIWASE Long An đã tăng vốn điều lệ từ 644 tỷ đồng lên 966 tỷ đồng, đồng thời được Tổng công ty BIWASE bảo lãnh vay 345 tỷ đồng từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB).

Đây là tuyến truyền tải nước sạch cấp I, kết nối Nhà máy nước Nhị Thành với các địa phương vùng hạ đang có tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa nhanh. Dự án được khởi công từ tháng 11/2025 và hoàn thành sau gần 8 tháng thi công, vượt tiến độ khoảng hai tháng so với kế hoạch.

Theo chủ đầu tư, quá trình triển khai gặp không ít khó khăn khi phần lớn tuyến ống được thi công dưới lòng đường ĐT830 đang khai thác, vừa phải bảo đảm tiến độ, vừa duy trì giao thông thông suốt.

Tuyến ống D1200 hoàn thành vượt tiến độ.
Tuyến ống D1200 hoàn thành vượt tiến độ.

Đặc biệt, dự án có 5 vị trí vượt kênh, rạch bằng hệ thống cầu giàn đỡ thép, mỗi vị trí dài từ 20 - 50 m. Toàn bộ phần móng được thi công bằng cọc khoan nhồi với tổng chiều dài khoảng 1.380 m, đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao.

Bên cạnh đó, nguồn vật tư ống gang D1200 nhập khẩu cũng chịu ảnh hưởng từ biến động chuỗi cung ứng toàn cầu và tình hình xung đột tại một số khu vực trên thế giới, có thời điểm làm gián đoạn tiến độ cung ứng. Tuy nhiên, nhà thầu đã huy động tối đa nhân lực, thiết bị và tổ chức thi công liên tục để đưa công trình về đích sớm.

Ông Bùi Trường Sơn, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nước BIWASE Long An cho biết, ý nghĩa lớn nhất của dự án không chỉ nằm ở gần 20 km đường ống hay tổng mức đầu tư 791 tỷ đồng, mà còn ở những giá trị lâu dài đối với người dân và sự phát triển của địa phương.

"Khi tuyến ống D1200 đi vào vận hành, hệ thống cấp nước của tỉnh sẽ được nâng lên một bước phát triển mới, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch ổn định cho khoảng 420.000 người dân tại các địa phương vùng hạ. Đây không chỉ là công trình hạ tầng kỹ thuật mà còn là công trình vì sức khỏe cộng đồng, vì môi trường và vì sự phát triển bền vững", ông Bùi Trường Sơn nhấn mạnh.

Đại diện BIWASE Long An cho biết, lễ khánh thành không chỉ đánh dấu việc hoàn thành một dự án hạ tầng trọng điểm mà còn thể hiện cam kết đồng hành cùng quá trình phát triển lâu dài của tỉnh Tây Ninh.

Ông Nguyễn Hồng Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh.
Ông Nguyễn Hồng Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Ông Nguyễn Hồng Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh cho biết, việc đưa vào vận hành tuyến ống truyền tải nước sạch từ Nhà máy nước Nhị Thành đến đường tỉnh 830 là dấu mốc quan trọng trong quá trình hoàn thiện hạ tầng cấp nước của địa phương, góp phần đáp ứng nhu cầu nước sạch phục vụ đời sống người dân và phát triển kinh tế - xã hội.

"Việc hoàn thành tuyến ống truyền tải là kết quả của quá trình chuẩn bị đầu tư bài bản, sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, doanh nghiệp và sự đồng thuận của người dân. Đây không chỉ là một công trình hạ tầng kỹ thuật mà còn hiện thực hóa mong mỏi nhiều năm của người dân vùng hạ về nguồn nước sạch ổn định, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước, giảm khai thác nước ngầm và tăng cường an ninh nguồn nước", ông Nguyễn Hồng Thanh nhấn mạnh.

Lời giải cho bài toán nước sạch phía Đông Tây Ninh

Theo BIWASE, khu vực phía Đông tỉnh Long An trước đây (nay thuộc tỉnh Tây Ninh) có nhiều lợi thế phát triển kinh tế - xã hội nhờ vị trí tiếp giáp TP.HCM. Tuy nhiên, các địa phương như Bến Lức, Cần Giuộc, Cần Đước, Tân Trụ, Châu Thành, TP. Tân An và khu vực Cảng Quốc tế Long An nhiều năm đối mặt với tình trạng thiếu nguồn nước ngọt ổn định do ảnh hưởng của xâm nhập mặn. Trong khi đó, nguồn nước tại hai sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây cũng chịu tác động của nhiễm phèn, nhiễm mặn và ô nhiễm hữu cơ từ hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Nguyễn Văn Thiền, Chủ tịch HĐQT BIWASE (người ở giữa).
Ông Nguyễn Văn Thiền, Chủ tịch HĐQT BIWASE (người ở giữa).

Do điều kiện địa hình bị chia cắt bởi hệ thống sông, rạch dày đặc cùng chất lượng nguồn nước hạn chế, việc cấp nước trong nhiều năm chủ yếu dựa vào khai thác nước ngầm. Tuy nhiên, theo BIWASE, đây không còn là giải pháp bền vững khi trữ lượng nước ngầm có giới hạn, nguy cơ suy giảm nguồn nước và gia tăng xâm nhập mặn nếu tiếp tục khai thác với cường độ lớn.

Để giải quyết bài toán lâu dài, BIWASE đã nghiên cứu phương án khai thác nguồn nước mặt từ sông Tiền tại khu vực Cao Lãnh (Đồng Tháp). Nguồn nước được dẫn theo kênh Nguyễn Văn Tiếp về Rạch Chanh - nơi giao với sông Vàm Cỏ Đông và có cống ngăn mặn, giữ ngọt - trước khi đưa về Nhà máy nước Thủ Thừa để xử lý.

Theo doanh nghiệp, tuyến dẫn nước thô có chiều dài hơn 40 km, gồm hơn 30 km dọc kênh Nguyễn Văn Tiếp và trên 10 km từ trạm bơm Rạch Chanh đến Nhà máy nước Thủ Thừa. Sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn, nước sạch tiếp tục được truyền tải hơn 26 km đến Cần Đước và thêm khoảng 10 km để đến trung tâm Cần Giuộc.

BIWASE cho biết, tổng chiều dài hệ thống truyền tải tương đương nhiều dự án cấp nước liên vùng quy mô lớn, trong đó có thể so sánh với phương án đưa nước từ hồ thủy điện Hòa Bình về thành phố Hà Nội. Quá trình triển khai cũng gặp nhiều thách thức khi tuyến ống phải vượt qua hai con sông lớn là Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây, đồng thời thi công trên nền địa chất yếu.

Trước đó, tháng 8/2025, BIWASE Long An đã đưa vào vận hành Nhà máy nước Nhị Thành giai đoạn 3, nâng công suất lên 120.000 m³/ngày đêm. Đây là một trong những nhà máy xử lý nước mặt có công nghệ đặc thù khi nguồn nước khu vực Tây Ninh có độ pH thấp, hàm lượng phèn cao và chịu ảnh hưởng từ hoạt động nông nghiệp. Hệ thống xử lý được thiết kế với hai cấp lọc, trong đó cấp lọc thứ hai sử dụng than hoạt tính nhập khẩu từ Australia nhằm nâng cao chất lượng nước sau xử lý.

Việc đưa tuyến ống D1200 vào vận hành cùng Nhà máy nước Nhị Thành được kỳ vọng sẽ từng bước hiện thực hóa chiến lược cấp nước mặt của BIWASE cho khu vực phía Đông tỉnh Tây Ninh, giảm dần phụ thuộc vào khai thác nước ngầm, bảo đảm an ninh nguồn nước và tạo nền tảng hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển công nghiệp, đô thị và nâng cao chất lượng sống của người dân trong dài hạn.

Lãi ròng của BIWASE tăng 30,2% trong quý I/2026, lên 211,88 tỷ đồng
Công ty cổ phần – Tổng Công ty Nước – Môi trường Bình Dương (BIWASE, mã BWE – sàn HoSE) ghi nhận doanh thu 1.034,75 tỷ đồng, lãi ròng 211,88 tỷ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư