Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 24 tháng 04 năm 2024,
Bộ Công an tiếp tục triệt phá đường dây cá độ hơn 1.000 tỷ đồng
Huệ Nguyễn - 09/12/2022 16:59
 
Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá mùa World Cup với số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng, tạm giữ hình sự 12 nghi phạm.

Theo Bộ Công an, cầm đầu đường dây này là Trần Nguyễn Minh Thiện (28 tuổi, trú tại quận Bình Thạnh, TP. HCM) và Trần Minh Hiển (32 tuổi, trú tại tỉnh Vĩnh Long).

Trước đó, qua nắm tình hình, Cục Cảnh sát hình sự (C02) phát hiện nhóm hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên mạng Internet dưới hình thức cá độ bóng đá quy mô lớn. Ngày 6/12, khi các nghi phạm đang ở trong một khách sạn tại tỉnh Khánh Hòa thì bị trinh sát C02 bắt giữ. Đồng thời, C02 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt thi hành lệnh khám xét khẩn cấp, tạm giữ hình sự 12 nghi phạm để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Công an bắt và khám xét nghi can trong đường dây. Ảnh: Công an cung cấp

Theo C02, các nghi phạm đa phần đều rất trẻ, có trình độ về công nghệ thông tin. Đáng nói, nhóm này thường xuyên thay đổi nơi ở, di chuyển liên tục qua nhiều tỉnh, thành như: TP. HCM, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Nha Trang...

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ hành vi liên quan của các nghi phạm.

Trước vụ việc trên, C02 cảnh báo người dân không tham gia cá độ bóng đá vì đa số đều thua, nhà cái ăn tiền.

Gần đến dịp Tết và thời điểm đang diễn ra World Cup, tội phạm liên quan đến cờ bạc gia tăng với nhiều hình thức gây mất an ninh trật tự. Trong đợt cao điểm ra quân vừa qua, lực lượng công an đã phát hiện, xử lý gần 900 vụ với hơn 4.300 người đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

Ngày 9/12, Công an tỉnh Hoà Bình đã phá thành công chuyên án đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên địa bàn, với số tiền khoảng 50 tỷ đồng.

Ngày 8/12, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, Công an H. Đắk Song triệt phá 2 vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng với số tiền giao dịch khoảng 6 tỷ đồng, bắt giữ 7 nghi phạm và thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Cũng trong ngày 8/12, thông tin từ Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C02) triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang mạng bong88.com, với số tiền sử dụng giao dịch để cá độ ước tính trên 3.000 tỷ đồng. Công an triệu tập 12 nghi phạm để xác minh, làm rõ về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Trước đó ngày 2/12, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đăk Nông phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tổ chức bắt quả tang, bắt khẩn cấp 17 người, khám xét khẩn cấp, thu giữ 4 máy tính xách tay, nhiều tài khoản ngân hàng, điện thoại, ô tô…. Bước đầu xác định số tiền giao dịch liên quan đến hoạt động đánh bạc gần 600 tỷ đồng.

Cuối tháng 11, hàng trăm cảnh sát cơ động, hình sự... của Bộ Công an đồng loạt ập vào 15 điểm tại TP. HCM và Đồng Nai, bắt đường dây đánh bạc ăn thua 30.000 tỷ đồng. Cầm đầu đường dây này là một số người Việt sống tại Campuchia, ở Việt Nam có 7 người làm tổng đại lý, quản lý các tài khoản cá cược rồi cung cấp lại cho mạng lưới phía dưới nằm ở nhiều tỉnh thành.

Trước thềm World Cup, Bộ Công an cũng đã đưa ra cảnh báo về tội phạm cá độ bóng đá. Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an khuyến cáo, để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng, người dân tuyệt đối không tham gia cá độ bóng đá dưới mọi hình thức.

Theo trung tướng Xô, lực lượng Cảnh sát hình sự, An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Quản lý hành chính về trật tự xã hội và các lực lượng nghiệp vụ khác sẽ quyết liệt vào cuộc, sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, kỹ thuật cao để phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng tổ chức, tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Bộ Công an triệt phá đường dây cá độ giao dịch 50 tỷ đồng tại Hà Nội
Ngày 7/12, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an (C02) thông tin về việc triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng tại Hà Nội, giao dịch lên tới 50...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư