Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Bộ Kế hoạch và Đầu tư ủng hộ 500 triệu cho đồng bào tại Hà Tĩnh và Quảng Bình chịu ảnh hưởng của bão số 10
Thanh Huyền - 18/09/2017 16:58
 
Chiều 18/9, tại Trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã diễn ra Lễ quyên góp ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng của bão số 10.
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cùng Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung quyên góp ủng hộ đồng bào tại 2 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình (Ảnh: Đức Trung)
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cùng Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung quyên góp ủng hộ đồng bào tại 2 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình (Ảnh: Đức Trung)

Ông Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng trực tiếp tham dự buổi lễ và quyên góp. Buổi lễ cũng có sự tham dự của lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện trong cơ quan cùng các đoàn viên công đoàn của các đơn vị trong Bộ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Thành Quân, Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, ngày 15/9, bão số 10 đã đổ vào đất liền nước ta. Tâm bão kéo dài từ Hà Tĩnh-Quảng Bình với sức gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Sau khoảng 6 giờ quần thảo, bão đã gây ra những hậu quả hết sức nặng nề cho người dân miền Trung. Vùng tâm bão Hà Tĩnh, Quảng Bình bị thiệt hại nặng nề nhất.

Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng, chống thiên tai cho biết, tính đến ngày 16/9 các tỉnh miền Trung (từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế) có 4 người chết, 21 người bị thương, gần 130.000 ngôi nhà bị sập, hư hỏng và ngập nước, hàng ngàn ha hoa màu, lúa bị ngập trong nước; nhiều tàu thuyền bị đánh chìm, hư hỏng và nhiều tuyến đê bị sạt lở,… Vùng tâm bão Hà Tĩnh và Quảng Bình là 2 tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất.

“Trước những khó khăn, mất mát của đồng bào 2 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình phải hứng chịu, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin chia sẻ nỗi đau, sẵn sàng đồng hành cùng người dân để khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 gây ra, sớm ổn định cuộc sống”, ông Lê Thành Quân nói.

Để kịp thời chia sẻ những khó khăn, mất mát của đồng bào 2 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra, được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ và Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát động và kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham gia quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại với mức tối thiểu là 1 ngày lương. Số tiền quyên góp được sẽ được chuyển kịp thời tới đồng bào 2 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Kết thúc buổi lễ quyên góp, Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tổng số tiền đã quyên góp được từ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Kế hoạch và Đầu tư là 500 triệu đồng. Thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của 2 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ ủng hộ đồng bào tỉnh Hà Tĩnh 300 triệu đồng (Hà Tĩnh là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nhất của bão số 10) và ủng hộ đồng bào tỉnh Quảng Bình 200 triệu đồng.

Một số hình ảnh buổi lễ do phóng viên ghi lại:

Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung phát biểu tại buổi lễ
Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Đức Trung)
Ảnh: Đức Trung
Ảnh: Đức Trung
Đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham gia buổi lễ quyên góp (Ảnh: Đức Trung)
Đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham gia buổi lễ quyên góp (Ảnh: Đức Trung)
Lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện quyên góp ủng hộ đồng bào tại Hà Tĩnh và Quảng Bình (Ảnh: Đức Trung)
Lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện quyên góp ủng hộ đồng bào tại Hà Tĩnh và Quảng Bình (Ảnh: Đức Trung)
Thanh Hóa thiệt hại lớn về kinh tế sau cơn bão số 10
Do ảnh hưởng kết hợp của rìa phía Bắc bão số 10 và rãnh thấp bị nén yếu ở phía Bắc, từ 19 giờ ngày 13/9 đến thời điểm hiện tại ở hầu...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư