-
Chấp thuận cho Cảng hàng không Vinh hoạt động trở lại từ 00h01’ ngày 19/12/2025 -
Cương quyết cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà, vòng vo, mất thời gian -
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Lào -
Việt Nam - Lào tăng cường đối ngoại, làm sâu sắc quan hệ gắn kết chiến lược
-
Cải cách hành chính góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu quả, phục vụ -
Thủ tướng làm Trưởng Ban Chỉ đạo về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô
Trong khi dịch bệnh Ebola đang lây lan hoành hành ở nhiều khu vực trên thế giới thì ở Việt Nam công tác phòng chống dịch bệnh được Bộ Y tế phối hợp cùng các bộ ngành khác triển khai một cách vô cùng nghiêm túc.
Tuy nhiên, nhiều tin đồn thất thiệt về việc Ebola vào Việt Nam được đưa trên mạng xã hội khiến nhiều người cảm thấy hoang mang lo lắng.
Thông tin được đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người hoang mang
Cụ thể, trên mạng xã hội ngày hôm qua, có xuất hiện một dòng chia sẻ của một facebooker nói chắc chắn rằng “Ebola” đã vào đến Việt Nam với một trường hợp hiện đang được cấp cứu trong bệnh viện.
Tuy nhiên, ngay sau đó, Bộ Y tế đã lên tiếng khẳng định dịch bệnh Ebola chưa vào đến Việt Nam. PGS Trần Đắc Phu - Cục Trưởng Cục Y tế dự phòng Bộ Y tế khẳng định cho đến chiều 11/8 Việt Nam chưa có trường hợp nào mắc virus Ebola. Thông tin trên không đúng gây lo lắng cho người dân.
Ts. Trần Đắc Phu khẳng định Việt Nam chưa có người nhiễm Ebola
Ông Phu khẳng định khi có người nhiễm Ebola, Bộ Y tế không thể giấu dịch vì dịch Ebola rất nguy hiểm, phải có biện pháp điều trị và phòng tránh lây lan. Các biện pháp phòng tránh lây lan rộng ra cộng đồng đã được chuẩn bị kế hoạch sẵn từ trước. Mẫu bệnh phẩm cần được thu thập, bảo quản và vận chuyển theo đúng quy định về Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur TP. HCM.
Cũng theo một lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai, cho đến cuối ngày hôm qua 11/8, ông không hề nghe thông tin tại bệnh viện có bệnh nhân điều trị Ebola.
Theo Bộ Y tế, nếu ghi nhận trường hợp nghi nhiễm virus Ebola tại Việt Nam, bệnh nhân sẽ được cách ly ngay, ngành y tế sẽ triển khai các biện pháp phòng chống dịch như với các dịch bệnh nguy hiểm nhóm A đã được ngành y tế quy định.
HN bàn phương thức phòng dịch của liên bộ Y tế, Ngoại giao, Công an, Quốc phòng
(chiều 11/8)
Tuy rằng, hiện chưa có trường hợp bệnh nhân nào nhiễm Ebola ở Việt Nam nhưng chúng ta vẫn không thể loại trừ nguyên nhân Ebola sẽ bị thâm nhập vào Việt Nam bằng một con đường nào đó. Vì vậy, chúng ta cần hết sức cảnh giác và đề phòng một cách nghiêm trọng. Trong tình hình đó, Bộ Y tế đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ: Ngoại giao, Công an, Quốc phòng, Văn hóa Thể thao và Du lịch và các bộ, ngành liên quan khác tăng cường giám sát chặt chẽ các khách nhập cảnh tại cửa khẩu và tại cộng đồng nhằm phát hiện sớm những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh do vi rút Ebola để có các phương án và biện pháp cách ly y tế kịp thời tránh lây lan dịch bệnh.
Đồng thời, Bộ Y tế cũng đã và đang tích cực phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới để cập nhật và cung cấp thường xuyên các thông tin về tình hình dịch bệnh cho các cơ quan thông tấn báo chí để chủ động tuyên truyền cho người dân bình tĩnh, không hoang mang và chủ động có các biện pháp phòng chống theo khuyến cáo của Bộ Y tế.
Vào 10h sáng nay (12/8), tại trụ sở, Bộ Y tế tổ chức họp báo thông tin về dịch bệnh do virus Ebola.
Thành Tuyên
-
Việt Nam - Singapore cùng triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện -
Thủ tướng làm Trưởng Ban Chỉ đạo về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô -
Metro số 2 chuẩn bị khởi công, tạo trục xương sống mới cho giao thông đô thị TP.HCM -
Campuchia nộp đơn xin gia nhập CPTPP -
Quy định mới nhất về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp -
Kinh tế Việt Nam 2025: Vượt khó, ổn định và tăng trưởng -
Đề xuất các "điểm mở chính sách" thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
-
Dấu ấn See The Light: Kết nối 40.000 tri âm bằng xúc cảm -
Cổ phiếu chứng khoán đang ở định giá hấp dẫn -
Schneider Electric khai trương Phòng Thí nghiệm Hệ thống Năng lượng -
TH tiên phong ứng dụng công nghệ blockchain truy xuất nguồn gốc -
Số hóa: Động lực cho chuyển đổi bền vững -
Cargill Việt Nam: 30 năm bền bỉ phụng sự cộng đồng

