Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 23 tháng 04 năm 2024,
Cháy khu nhà tạm 2 tầng tại KĐT An Hưng (Hà Nội)
 
Ngọn lửa đã bất ngờ bùng lên tại khu trọ dành cho thợ xây trên đường Lê Văn Lương kéo dài khiến cho khói nhanh chóng bao phủ khu đô thị mới An Hưng. Ít nhất 3 người đã phải nhập viện do bỏng, một cháu bé chưa rõ tung tích.   Nhìn nước xa để sợ lửa gần

Sự việc trên xảy ra vào khoảng 15h chiều nay (8/12) tại khu đô thị mới An Hưng, bên đường Lê Văn Lương kéo dài, quận Hà Đông, Hà Nội.

Những nhân chứng có mặt tại hiện trường cho hay, vào khoảng thời gian trên, khi họ đang làm việc trên 2 toà nhà cao tầng gần đó thì bất ngờ thấy lửa bùng lên ở khu nhà trọ của mình, cách đó khoảng 200m.

Bà hoả 'thăm' khu nhà tạm giữa KĐT An Hưng (Hà Nội)

Bà hoả 'thăm' khu nhà tạm giữa KĐT An Hưng (Hà Nội)

Các chiến sĩ cứu hỏa cùng bộ đội đã nỗ lực dập lửa (Ảnh: Tiến Nguyên).

Ngay lập tức, họ chạy tới vận chuyển đồ dùng trong khu trọ ra. Tuy nhiên, khi đến nơi, ngọn lửa quá lớn và lan rất nhanh, khiến họ bất lực nhìn đồ dùng tư trang cái nhân của mình cháy hết. Không lâu sau, lực lượng phòng cháy điều xe cứu hỏa đến hiện trường tiến hành dập lửa.

Đến 17h cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được không chế. Tuy nhiên, lửa vẫn còn âm ỉ bên trong khu trọ 2 tầng được dựng rất tạm bợ bằng sắt, lợp bằng mái tôn.

Cháy khu nhà tạm 2 tầng giữa KĐT An Hưng (Hà Nội)

Xe cứu hỏa được tiếp nước bên ngoài khu đô thị (Ảnh: Nguyễn Dương)

Ngọn lửa đã đánh sập gần như hoàn toàn khu trọ của công nhân, nơi xảy ra cháy. Hai xe máy bị cháy trơ khung cùng một số xe đạp.

Vụ cháy khiến ít nhất 3 người nhập viện, trong đó có 1 phụ nữ và 1 trẻ em. Ngoài ra, đến cuối giờ chiều nay, lực lượng chức năng chưa rõ tung tích của một em bé được cho là đã ở trong dãy nhà trước khi xảy ra cháy.

Người phụ nữ bị thương ở trên được xác định đã nhảy từ tầng 2 xuống đất do khi xảy ra cháy không có lối xuống. Các nhân chứng cũng cho hay đám cháy lớn và có kèm tiếng nổ, khả năng từ các bình gas và xe máy để trong các gian nhà của công nhân. Nhiệt độ cao làm mềm khung sắt của lán và lán 2 tầng bị đổ sập.

Cháy khu nhà tạm 2 tầng giữa KĐT An Hưng (Hà Nội)

Lán 2 tầng đổ sập sau đám cháy

Lán 2 tầng đổ sập sau đám cháy (Ảnh: Nguyễn Dương)

Đến 17h30, lực lượng PCCC tiếp tục dập lửa nhằm ngăn không cho ngọn lửa lan sang các khu trọ của công nhân bên cạnh.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư