Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10/2013 chỉ tăng 0,49%
Nguyên Đức - 24/10/2013 09:21
 
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2013 đã giảm tốc khá mạnh, chỉ còn tăng 0,49% so với tháng trước, sau khi tăng tới 1,06% trong tháng 9/2013. >>> Mấy góc độ nhận diện CPI 9 tháng >>> Chính phủ lo lạm phát trên 7%

Việc CPI tháng 10/2013 giảm tốc, có thể nói, phần lớn là do không còn sự tăng giá đột biến của nhóm hàng giáo dục như tháng trước. Tháng 9/2013, nhóm hàng này tăng giá tới 9,38%, trong khi tháng này, chỉ còn tăng 0,53%.

Trong khi đó, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống vẫn tiếp tục đà tăng, với mức tăng giá trong tháng 10 là 0,86%; trong đó thực phẩm tăng giá 1,04%, còn lương thực tăng 0,91%.

Lương thực, thực phẩm tăng giá sẽ tác động lớn tới CPI của cả nước. Thông thường, hai tháng cuối năm, giá lương thực, thực phẩm bao giờ cũng tăng cao hơn. Và điều này có thể ảnh hưởng đến CPI của hai tháng cuối năm.

Với các nhóm hàng khác trong rổ hàng hóa tính CPI, nhóm thuốc và dịch vụ y tế chỉ tăng rất nhẹ, 0,1%. Trong khi đó, nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,12%; nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,5%; nhóm giao thông giảm 0,27%...

Với kết quả này, lạm phát tính đến thời điểm hết tháng 10 đang ở mức 5,14%. Nếu hai tháng cuối năm, mỗi tháng CPI tăng 1%, thì lạm phát cả năm cũng sẽ chỉ ở quanh mức 7% - như Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã dự báo. Mục tiêu kiềm chế lạm phát năm nay là hoàn toàn có thể đạt được.

Trong khi đó, nếu tính trung bình, CPI 10 tháng qua tăng 6,74% so với 10 tháng đầu năm ngoái.

Tháng 10/2013 ghi nhận cả giá vàng lẫn giá USD đều giảm so với tháng trước, tương ứng giảm 2,87% và 0,18%.

Chính phủ lo lạm phát trên 7%
Ba tháng còn lại, nếu mỗi tháng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng trên 1%, thì lạm phát cả năm sẽ trên 7%. Do vậy, không thể lơ là. ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư