
-
Triệt phá đường dây sản xuất hàng chục loại mỹ phẩm giả tại Bắc Giang
-
Hải quan khởi tố vụ buôn lậu thuốc lá điếu số lượng "khủng"
-
Bắt 3 lãnh đạo Công ty Công trình đô thị Bắc Giang
-
Bộ Xây dựng chấn chỉnh công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng
-
Buôn lậu ngày càng tinh vi, cần sự phối hợp chặt chẽ để ngăn chặn hiệu quả -
Phúc thẩm vụ Xuyên Việt Oil: Tạm dừng xét xử để bị cáo khắc phục hậu quả
Ngày 17/3, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Công văn số 945/UBND-TTĐT gửi UBND quận Nam Từ Liêm yêu cầu kiểm tra, làm rõ nội dung phản ánh trong bài báo "4,3ha đất nông nghiệp giữa Thủ đô biến mất?".
Theo phản ánh, hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm đã bị sử dụng sai mục đích trong nhiều năm qua mà chưa được xử lý dứt điểm. Thay vì phục vụ sản xuất nông nghiệp, khu đất này bị biến thành kho bãi, trạm cân, sân bóng…
Trước thực trạng này, Chủ tịch UBND TP. Trần Sỹ Thanh giao UBND quận Nam Từ Liêm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh. Nếu phát hiện sai phạm, chính quyền địa phương phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan theo tinh thần Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong giải quyết công việc.
Kết quả kiểm tra, xử lý phải được báo cáo UBND Thành phố trước ngày 28/3/2025.
![]() |
Bãi phế liệu hoạt động trên đất nông nghiệp ở phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Hải |
Cũng trong ngày 17/3, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Công văn số 946/UBND-TTĐT gửi Công an Thành phố, yêu cầu xác minh nội dung bài báo "Hà Nội: Ngang nhiên chiếm hàng chục nghìn m2 đất, đe dọa "xử' người nhà cán bộ".
Bài báo phản ánh thực trạng hàng chục nghìn mét vuông đất dự án, đất tái định cư, đất quốc phòng tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất bị chiếm dụng trái phép. Các đối tượng không chỉ san ủi, khai thác, vận chuyển đất mà còn có hành vi đe dọa cán bộ khi chính quyền địa phương đến ngăn chặn, khiến dư luận bức xúc, hoang mang.
Trước diễn biến phức tạp của vụ việc, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Công an Thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để khẩn trương kiểm tra, làm rõ và xử lý nghiêm các sai phạm nếu có.
Đồng thời, cơ quan chức năng phải xác định trách nhiệm của các cá nhân, tập thể liên quan theo đúng tinh thần Chỉ thị số 24-CT/TU của Thành ủy Hà Nội. Báo cáo kết quả thực hiện phải được gửi về UBND Thành phố trước ngày 27/3/2025.
Trong thời gian tới, UBND Thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục theo dõi kết quả kiểm tra, xử lý từ các cơ quan chức năng nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời ngăn chặn các hành vi lợi dụng kẽ hở trong quản lý đất đai để trục lợi.

-
Lo hóa chất độc hại trôi nổi bán tràn lan trên không gian mạng -
Bộ Xây dựng chấn chỉnh công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng -
Vụ án Xuyên Việt Oil: Nhiều bị cáo nộp tiền khắc phục, Viện Kiểm sát đề nghị giảm án -
Hà Nội xử nghiêm các tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán thuốc, sữa giả -
Giám đốc doanh nghiệp 14 năm kêu oan: Tòa án trả hồ sơ lần thứ 3 -
Tiếp tục gia hạn tiến độ dự án AE Resort Cửa Tùng đến quý IV/2027 -
Buôn lậu ngày càng tinh vi, cần sự phối hợp chặt chẽ để ngăn chặn hiệu quả
-
SeABank thông báo bổ sung nội dung hoạt động vào giấy phép hoạt động
-
SeABank được vinh danh “Ngân hàng tiên phong trong đổi mới quản trị vì sự phát triển bền vững”
-
Nên mua nhà trước hay sau khi sáp nhập tỉnh thành?
-
Yara Việt Nam bổ nhiệm tổng giám đốc mới
-
Becamex Tokyu hợp tác các sàn bất động sản hàng đầu để đưa chuẩn sống Nhật đến khách hàng Việt
-
Cần Thơ "mới": Cuộc đua "săn" thời cơ lịch sử của giới đầu tư chiến lược