-
Phó tổng giám đốc SEVT Nguyễn Hoàng Giang: Hành trình từ một cán bộ quản lý sản xuất đến lãnh đạo cấp cao của Samsung Việt Nam -
CEO Local Life Technology Trần Đăng Huy: Giữ lửa du lịch cộng đồng bằng nền tảng số -
Bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG và tầm nhìn tiên phong trong ngành “công nghiệp xanh” -
Doanh nhân Nguyễn Kim Hậu, Tổng giám đốc Seaspimex Việt Nam: Mở thị trường ngách để đi đường dài -
Doanh nhân Vũ Văn Tiền và tư duy sẵn sàng thay đổi
![]() |
| Doanh nhân Nguyễn Trung Trực, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng Gốm sứ Việt Hương |
Từ khát vọng đến trách nhiệm
Mỗi mùa xuân đến không chỉ mang theo sự khởi đầu của một năm mới, mà còn là thời khắc để người làm kinh doanh lặng lại, nhìn sâu vào chặng đường mình đã đi qua. Với doanh nhân Nguyễn Trung Trực, Sao Đỏ 2025 - lần vinh danh thứ ba trong sự nghiệp của ông - là một cột mốc để chiêm nghiệm.
Ba lần được vinh danh với ba thời điểm khác nhau, phản chiếu ba chặng đường trưởng thành. Từ những ngày đầu khởi nghiệp đầy khát vọng, đến hôm nay, khi vị trí trong Top 30 Sao Đỏ không chỉ ghi nhận thành quả kinh doanh, mà còn khẳng định lựa chọn phát triển có trách nhiệm.
Khi đội ngũ trưởng thành, doanh nghiệp sẽ tự lớnTôi đầu tư cho con người, cho văn hóa doanh nghiệp và môi trường làm việc, khi đội ngũ trưởng thành, doanh nghiệp sẽ tự lớn. Tôi không chạy theo lợi nhuận ngắn hạn, mà mọi quyết định đều được cân nhắc ở góc nhìn 5 - 10 năm, gắn với trách nhiệm xã hội và môi trường. Chính những giá trị đó giúp tôi đứng vững trong giai đoạn khó khăn và cũng là nền tảng để doanh nghiệp tiếp tục phát triển trong chặng đường phía trước. Đầu tư vào con người, công nghệ và quản trị để doanh nghiệp vận hành minh bạch, hiệu quả hơn.

Doanh nhân Nguyễn Trung Trực
Mỗi giai đoạn, mỗi giải thưởng đến vào một thời điểm khác nhau đều mang một ý nghĩa riêng. Nếu những ghi nhận trước đây là sự khích lệ cho khát vọng dấn thân và khởi nghiệp, thì Sao Đỏ 2025 là sự ghi nhận cho một chặng đường trưởng thành hơn khi doanh nhân Nguyễn Trung Trực không chỉ tập trung vào kết quả kinh doanh, mà còn là trách nhiệm với cộng đồng, với đội ngũ và với xã hội.
“Với tôi, cảm xúc lớn nhất khi nhận giải thưởng này là biết ơn và tỉnh thức. Biết ơn vì những cộng sự đã đồng hành, những khó khăn đã rèn giũa mình. Và tỉnh thức để hiểu rằng, danh hiệu không phải đích đến, mà là lời nhắc nhở phải sống tử tế hơn, làm nghề chuẩn mực hơn và đóng góp nhiều hơn cho thế hệ doanh nhân trẻ kế tiếp”, ông Nguyễn Trung Trực chia sẻ.
Ngoài vai trò là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng Gốm sứ Việt Hương (Việt Hương Ceramics), ông Nguyễn Trung Trực còn được biết đến là người thành lập Công ty TNHH Giao nhận vận tải Hikari Việt Hương Logistics (Hikari Việt Hương Logistics) với nhiều thành tựu lớn.
Những năm đầu sau khi thành lập Hikari Việt Hương Logistics vào năm 2008, ông gặp không ít khó khăn do thiếu hụt nguồn vốn, thiếu kinh nghiệm, thiếu cả mối quan hệ. Nhưng cũng chính trong những năm tháng đó, ông may mắn nhận được sự quan tâm, chỉ dẫn và hỗ trợ rất chân tình từ nhiều anh chị doanh nhân đi trước, từ các hiệp hội ngành nghề.
“Sự giúp đỡ ấy không chỉ giúp tôi tích lũy kinh nghiệm làm ăn, mà còn là cách làm người, cách giữ chữ tín và cách đứng vững khi gặp khó khăn. Nhờ vậy, doanh nghiệp từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu và dần định hình con đường phát triển bền vững”, ông Nguyễn Trung Trực nhớ lại những ngày đầu lập nghiệp.
Từ những trải nghiệm đó, ông luôn tâm niệm rằng, mình trưởng thành được là nhờ sự giúp đỡ của rất nhiều người. Vì vậy, khi doanh nghiệp đã có nền tảng ổn định hơn, ông mong muốn được quay lại đóng góp cho cộng đồng thông qua những hoạt động thiết thực.
Thông qua những chương trình như “Hành trình xanh”, doanh nghiệp hướng tới các sáng kiến vì môi trường, cộng đồng và thế hệ trẻ, đồng thời gửi gắm thông điệp tới các bạn trẻ khởi nghiệp: bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, làm thật, sống tử tế và kiên trì theo đuổi con đường đã chọn.
Sau gần 19 năm, từ một công ty nhỏ, Hikari Việt Hương Logistics trở thành thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực xuất nhập khẩu với quy mô hơn 500 nhân sự, 10 văn phòng chi nhánh cùng nhiều kho bãi đáp ứng được tất cả hàng hóa khắp cả nước và cả thị trường thế giới như Trung Quốc, Ấn Độ, Singapore…
![]() |
Sản xuất xanh mở cửa châu Âu
Với nhiều doanh nghiệp, khi bắt đầu có đà tăng trưởng, thường lựa chọn mở rộng đầu tư một cách nhanh chóng, nhưng doanh nhân Nguyễn Trung Trực lại đi theo hướng khác, thận trọng và bền bỉ với triết lý “chậm mà chắc”.
Sau khi tạo dựng được vị thế nhất định trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, ông dành phần lớn thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng thị trường nội thất gốm sứ tại Việt Nam trước khi chính thức thành lập Việt Hương Ceramics vào năm 2016. Trải qua gần 10 năm phát triển, doanh nghiệp không chỉ ghi dấu ấn bằng những kết quả kinh doanh ấn tượng, mà còn trở thành đối tác tin cậy của nhiều tên tuổi lớn trong ngành xây dựng.
Ý tưởng phát triển thêm lĩnh vực vật liệu xây dựng, gốm sứ, gạch mỹ nghệ đến với ông không phải từ một khoảnh khắc lóe sáng, mà từ quá trình quan sát rất dài trong thực tế kinh doanh. Trong đó, doanh nghiệp đang có lợi thế về hệ sinh thái kinh doanh liên quan đến kho vận, phân phối, mặt bằng và thị trường, tiếp cận trực tiếp nghệ nhân, làng nghề và đội ngũ thợ có tay nghề cao.
“Ngay từ đầu, tôi xác định, đây là ngành đòi hỏi vốn lớn, chu kỳ đầu tư dài và không thể ‘ăn xổi’; thị trường còn nặng tâm lý sính ngoại, đòi hỏi thời gian để xây dựng niềm tin vào thương hiệu Việt”, ông Nguyễn Trung Trực cho hay.
Với chiến lược dài hạn hơn, năm 2025, quyết định đầu tư quan trọng nhất của Việt Hương Ceramics - thành lập Nhà máy Sản xuất vật liệu xây dựng tại Duy Xuyên (Đà Nẵng) - đánh dấu bước chuyển mạnh từ thương mại sang sản xuất.
Ngay khi bắt tay vào sản xuất, ông Trực chọn lối đi riêng với khát vọng khôi phục các dòng gạch mỹ nghệ truyền thống theo một tư duy xanh hoàn toàn mới. Doanh nghiệp chủ động đầu tư dây chuyền sản xuất để phát triển hệ sinh thái sản phẩm bền vững gồm gạch bông, gạch bông gió, gạch terrazzo - những vật liệu vốn gắn liền với ký ức văn hóa và bàn tay tài hoa của người thợ Việt.
“Đây là quyết định mang tính chiến lược dài hạn, thể hiện mong muốn chủ động hơn về chất lượng, nguồn cung và tiêu chuẩn sản phẩm, đồng thời tạo nền tảng để doanh nghiệp tham gia sâu hơn chuỗi giá trị và định hướng xuất khẩu trong thời gian tới”, ông Trực nhấn mạnh.
Không dừng lại ở mục tiêu thương mại, ông Trực cho hay, việc sản xuất bởi công nghệ ép thủy lực áp suất cao kết hợp dưỡng hộ tự nhiên không chỉ tạo ra viên gạch bền chắc, mà còn giải quyết bài toán môi trường một cách triệt để, đồng thời hòa nhịp với định hướng phát triển bền vững của đất nước, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực thực hiện cam kết Net Zero vào năm 2050.
Việc tiên phong ứng dụng công nghệ không nung, mô hình kinh tế tuần hoàn và quản trị ESG đã góp phần giải quyết bài toán khó của ngành: vừa giảm áp lực phát thải, vừa tạo ra giá trị thực chất để sản phẩm Việt tự tin bước ra thế giới.
“Thực tế, đầu tư cho chất lượng xanh chắc chắn gặp khó khăn khi cạnh tranh về giá trong ngắn hạn. Để có sản phẩm xanh từ nguyên liệu, quy trình sản xuất đến kiểm soát môi trường có chi phí cao hơn so với cách làm truyền thống. Về dài hạn, khi quy mô sản xuất được tối ưu, công nghệ cải tiến và thị trường trưởng thành hơn, khoảng cách giá sẽ thu hẹp. Khi đó, chất lượng xanh không chỉ là lựa chọn có đạo đức, mà còn là lựa chọn kinh tế”, ông Trực nói.
Đơn hàng gạch bông thành công xuất khẩu sang thị trường châu Âu - nơi nổi tiếng với những hàng rào kỹ thuật và tiêu chuẩn môi trường khắt khe bậc nhất thế giới - là minh chứng cho việc “sản xuất xanh” có thể đi cùng “giá trị gia tăng” trên thị trường quốc tế.
Đơn hàng thành công không chỉ khẳng định chất lượng sản phẩm, mà còn cho thấy năng lực của doanh nghiệp Việt trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường, sản xuất và quản lý. “Tấm vé thông hành” sang châu Âu không chỉ là thành công của một doanh nghiệp, mà là tín hiệu cho thấy, khi đặt môi trường làm trung tâm, vật liệu xây dựng Việt Nam hoàn toàn đủ sức cạnh tranh sòng phẳng trên sân chơi toàn cầu.
-
CEO Local Life Technology Trần Đăng Huy: Giữ lửa du lịch cộng đồng bằng nền tảng số -
Bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG và tầm nhìn tiên phong trong ngành “công nghiệp xanh” -
Doanh nhân Nguyễn Kim Hậu, Tổng giám đốc Seaspimex Việt Nam: Mở thị trường ngách để đi đường dài -
Doanh nhân Vũ Văn Tiền và tư duy sẵn sàng thay đổi
-
C69 - Tăng tốc từ nền tảng nội lực vững chắc -
Nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT Five Star Group Trần Văn Mười: Đã tới lúc xây dựng các dự án biểu tượng cho muôn đời sau -
Xuất khẩu gần 3,5 triệu tấn xi măng, clinker tháng đầu năm 2026 -
Doanh nhân Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch T&T Group: Khát vọng đồng hành phải hiện thực hóa bằng dự án, công trình -
Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Nhơn Hội: điểm tựa phát triển công nghiệp bền vững tại Gia Lai -
Thảo Griffiths: Việt Nam sẽ là nơi để trở về, để đến và để đi cùng -
KTS. Lê Quang, sáng lập và điều hành Lequang-architects (LAB): Tết và những lớp ký ức
-
Tận hưởng đặc quyền ưu đãi cùng thẻ tín dụng PVcomBank Premier -
Thiên Quân - Marina Plaza: Viên ngọc xanh giữa lòng đô thị miền sông nước chính thức cất nóc -
DragonGroup: Khẳng định nền tảng, đặt mục tiêu bứt phá năm 2026 -
Agribank triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tài chính toàn diện -
Khánh thành, thông xe công trình cầu vượt Thanh Hà -
SATRA khai mạc chợ hoa xuân Bình Điền Bính Ngọ


