-
“Cuộc di cư” của lừa đảo online và thách thức với môi trường đầu tư - Bài 2: Vỏ bọc của “du mục kỹ thuật số” phiên bản tội phạm -
Quảng Trị: Phá đường dây cá độ bóng đá quy mô 400 tỷ đồng -
Bắt cán bộ ngân hàng lừa đáo hạn chiếm đoạt hơn 29 tỷ đồng -
Hải quan liên tiếp bóc gỡ các đường dây ma túy ở biên giới -
Tập trung đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, ngoại tệ, thuốc lá thế hệ mới -
Tiêu chí đánh giá kết quả công nghiệp hóa, hiện đại hóa cấp quốc gia, cấp ngành, địa phương
Tòa án Nhân dân TP.Hà Nội vừa ban hành kế hoạch xét xử sơ thẩm vụ án hình sự liên quan đến bị cáo Nguyễn Ngọc Hai, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng 11 bị cáo khác về các tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
![]() |
| Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai. |
Phiên tòa được ấn định mở vào sáng 10/5/2023 và dự kiến kéo dài 5 ngày. Thẩm phán Nguyễn Thanh Nhã làm chủ tọa. Nguyên đơn dân sự là UBND tỉnh Bình Thuận; Công ty cổ phần Tân Việt Phát và một số tổ chức, cá nhân khác là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
Theo cáo trạng, năm 2013, UBND tỉnh Bình Thuận giao Trung tâm Phát triển quỹ đất Bình Thuận tổ chức đấu giá quyền sử dụng 92.600,9 m2 (gồm 3 lô số 18, 19 và 20) thuộc quỹ đất hai bên đường 706B (phường Phú Hài, TP.Phan Thiết) thực hiện dự án nhà ở thương mại (Dự án Tân Việt Phát 2).
Từ tháng 10/2013 đến 11/2015, tỉnh Bình Thuận tổ chức 6 lần đấu giá khu đất trên với giá 1,2 triệu đồng/m2, nhưng bất thành. Đến đầu năm 2016, giá đất tại Bình Thuận tăng, ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh thời điểm đó ký ban hành quyết định điều chỉnh giá đất, trong đó có khu vực 3 lô 18, 19 và 20 nói trên là 1,6 triệu đồng/m2.
![]() |
| Các bị can (từ trái qua): Lê Anh Huy, Phạm Duy Cường, Nguyễn Văn Phong. |
Tháng 3/2017, UBND tỉnh Bình Thuận giao và cho thuê 3 lô đất trên cho Công ty cổ phần Tân Việt Phát, nhưng áp mức giá đất theo Quyết định số 2423 (ngày 4/10/2013 của UBND tỉnh), với giá 1,2 triệu đồng/m2, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 45 tỷ đồng.
Trong vụ án, cơ quan tố tụng không có căn cứ xác định ông Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc Công ty Tân Việt Phát đã cấu kết, thông đồng với các bị cáo. Do đó, ông Phương và một số cá nhân tại Tân Việt Phát không bị xử lý hình sự.
Căn cứ vào kết quả điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề nghị truy tố các bị can trên ra trước Tòa án nhân dân TP.Hà Nội để xét xử sơ thẩm liên quan đến việc tham mưu, giải quyết, quyết định chủ trương giao đất cho Công ty Tân Việt Phát.
-
“Cuộc di cư” của lừa đảo online và thách thức với môi trường đầu tư - Bài 2: Vỏ bọc của “du mục kỹ thuật số” phiên bản tội phạm -
Quảng Trị: Phá đường dây cá độ bóng đá quy mô 400 tỷ đồng -
Bắt cán bộ ngân hàng lừa đáo hạn chiếm đoạt hơn 29 tỷ đồng -
Hải quan liên tiếp bóc gỡ các đường dây ma túy ở biên giới
-
Tập trung đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, ngoại tệ, thuốc lá thế hệ mới -
Tiêu chí đánh giá kết quả công nghiệp hóa, hiện đại hóa cấp quốc gia, cấp ngành, địa phương -
“Cuộc di cư” của lừa đảo online và thách thức với môi trường đầu tư - Bài 1: Khi ổ lừa đảo online ở sát vách nhà -
TP.HCM: Nhiều vùng vui chơi dưới nước của các doanh nghiệp chưa được phép hoạt động -
Đà Nẵng phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo, huy động hàng trăm tỷ đồng -
Đồng Nai: Thanh tra phát hiện thêm nhiều vi phạm của các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội -
Nhiều cựu cán bộ Sở Y tế Hà Nội nhận tiền của hàng trăm cơ sở y dược
-
Đề xuất hỗ trợ 50% lãi suất vay, thí điểm 20 doanh nghiệp đổi mới công nghệ -
Bài toán đón đầu dòng khách liên vùng từ lợi thế kết nối của Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên -
SeABank thông báo mời thầu
-
TP.HCM: Coherent Việt Nam được vinh danh tại HR Asia 2026 -
Việt Nam, IAEA thúc đẩy hợp tác về khoa học và công nghệ hạt nhân -
FedEx hỗ trợ các nhà xuất khẩu Việt Nam đáp ứng yêu cầu mới của Hoa Kỳ về an toàn sản phẩm


