-
Hưng Yên điều chỉnh hơn 1.535 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 -
Quảng Trị siết tiến độ các dự án điện, không để lãng phí nguồn lực -
Bỏ quy định “phương pháp định giá đất theo nguyên tắc thị trường”, giá đất sẽ thế nào? -
Huế giữ vững mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên -
Kinh tế TP.HCM tăng hơn 9% trong 9 tháng năm 2026 -
Hà Nội thành lập hai Đảng bộ trực thuộc Thành ủy
![]() |
| Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng |
Phát biểu giải trình thêm một số nội dung đại biểu nêu trong phiên thảo luận về kinh tế, xã hội và ngân sách sáng nay (18/6), Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, để thực hiện kết luận của Trung ương, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã tham mưu Chính phủ báo cáo Quốc hội điều chỉnh mục tăng trưởng năm 2025 phải đạt 8% trở lên, đồng thời xây dựng kịch bản tăng trưởng của cả nước và giao từng ngành, từng đơn vị, địa phương.
Với sự chỉ đạo hết sức quyết liệt của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tình hình tăng trưởng kinh tế 5 tháng đầu năm có nhiều khả quan: tháng sau tăng trưởng tốt hơn tháng trước, quý sau cao hơn quý trước. Trong 5 tháng đầu năm, nhiều chỉ số sản xuất công nghiệp, chế biến chế tạo, thu hút FDI… đều tăng trưởng 2 con số.
“Nếu không có gì bất thường trong tháng 6, thì tăng trưởng 6 tháng đầu năm sẽ đạt kết quả khả quan, tăng trưởng GDP quý II sẽ cao hơn quý I và bám sát kịch bản đề ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu tăng trưởng 8% năm 2025 thì đòi hỏi chúng ta phải hết sức nỗ lực cố gắng trong quý III, quý IV để bù đắp cho tăng trưởng hai quý đầu năm. Kinh nghiệm nhiều năm cho thấy, bao giờ tăng trưởng quý sau cũng cao hơn quý trước”, Bộ trưởng cho biết.
Mặc dù lạc quan về tăng trưởng kinh tế, song Bộ trưởng cũng cho rằng, mục tiêu tăng trưởng năm nay là thách thức lớn với Việt Nam, nhất là trong bối cảnh thế giới vẫn dự báo tăng trưởng thấp.
Khẳng định Việt Nam đang “đi ngược dòng”, Bộ trưởng cho biết, thời gian qua, Bộ Tài chính trên cơ sở quán triệt chủ trương của Trung ương, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết 154/NQ-CP với 12 nhóm giải pháp trọng tâm, đột phá để để các bộ, ngành địa phương tiếp tục nỗ lực cố gắng triển khai thời gian tới.
“Chúng tôi sẽ bám sát tình hình diễn biến trên thế giới và khu vực, tăng cường phân tích, dự báo, cập nhật kịch bản tăng trưởng cụ thể để toàn hệ thống bình tĩnh, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, suy nghĩ đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng”, Bộ trưởng khẳng định.
Đối với vấn đề quản lý điều hành thu chi ngân sách, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho hay, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thu ngân sách luôn đạt và vượt vượt so với dự toán.
Đặc biệt, đáng mừng là cơ cấu thu ngân sách đã theo hướng bền vững hơn, thu nội địa ngày càng được khẳng định. Hầu hết các địa phương đều tăng thu ngân sách qua từng năm. Chi ngân sách nhà nước đảm bảo theo dự toán, hàng năm ngân sách đều tiết kiệm chi. Riêng năm 2025, ngân sách dự kiến sẽ tăng thu trên 15% so với dự toán để đảm bảo nguồn lực triển khai các nhiệm vụ.
Về giải ngân đầu tư công, thời gian qua Chính phủ đã rất quan tâm, lập 7 tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ và 26 đoàn công tác của các thành viên chính phủ, triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy đầu tư công.
Bên cạnh đó, tình trạng đầu tư dàn trải, manh mún trong đầu tư công đã cơ bản được giải quyết triệt để. Vốn đầu tư công được tập trung vào các dự án lớn, chiến lược của đất nước.
Đơn cử, đầu nhiệm kỳ này, các địa phương trình Chính phủ thực hiện 12.000 dự án trong giai đoạn 2021-2025 nhưng Chính phủ cắt giảm còn 5.000 dự án và dự kiến tới đây sẽ giảm xuống 3.000 dự án. Chính việc tập trung có trọng tâm, trọng điểm này đã tạo ra nhiều công trình đột phá, nhất là trong lĩnh vực giao thông.
Một điểm nhấn nữa trong nhiệm kỳ này là tất cả dự án quốc gia đều đạt và vượt tiến độ, không có dự án nào chậm.
“Tập trung vốn cho các dự án trọng tâm, trọng điểm là bài học kinh nghiệm để chúng ta làm tốt hơn nhiệm kỳ tới. Riêng với các dự án của địa phương, chúng ta cần tiếp tục rà soát tiếp, đảm bảo sử dụng vốn trọng tâm trọng điểm”, Bộ trưởng cho nay.
Theo lãnh đạo Bộ Tài chính, năm nay, Chính phủ đặt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công để đóng góp cao nhất vào tăng trưởng kinh tế.
Đối với xử lý tài sản công sau sắp xếp bộ máy, Bộ Tài chính cho biết đang triển khai quyết liệt, hiện về mặt thể chế đã cơ bản đầy đủ.
Hiện nay, Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn và đang thành lập các đoàn vừa khảo sát, vừa hỗ trợ các địa phương. Tinh thần là sau sắp xếp, tài sản công dôi dư sẽ ưu tiên sử dụng cho giáo dục, y tế, văn hóa… Các tài sản nếu vẫn dư thừa sẽ được đưa vào khai thác, không để lãng phí. Chính phủ sẽ vừa cầm tay chỉ việc, vừa giám sát các địa phương trong xử lý tài sản công sau sắp xếp.
-
Kinh tế TP.HCM tăng hơn 9% trong 9 tháng năm 2026 -
Hà Nội thành lập hai Đảng bộ trực thuộc Thành ủy -
Hạn chế tối đa việc thu hồi đất ở của người dân chỉ nhằm đấu giá tạo nguồn thu -
AVA28: Định hình tương lai nghề thẩm định giá trong kỷ nguyên số -
Hội nghị về đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng ủy Chính phủ -
Việt Nam tăng tốc chuẩn bị cho Năm APEC 2027 -
Ban hành chương trình lập pháp năm 2027, yêu cầu tăng cường kiểm soát quyền lực
-
SeABank được vinh danh ở hai lĩnh vực cộng đồng và phát triển bền vững -
Vietcombank khai trương phòng chờ Vietcombank Priority Lounge tại Cam Ranh -
VPBank SME CEO Bootcamp: Ý tưởng mới chưa đủ để tạo ra cuộc chơi mới -
KNIC lần thứ ba liên tiếp được vinh danh “Vì tương lai xanh” -
Khu công nghiệp Thành Thành Công hướng tới mô hình sinh thái, thông minh và bền vững -
Khởi động chương trình cố vấn và đấu tập robotics 2026 cho giới trẻ

