-
Quy định mới thẩm quyền của cơ quan công an và UBND cấp tỉnh trong phòng cháy, chữa cháy -
Bộ Nội vụ xây dựng Chiến lược quốc gia thu hút nhân tài -
450 đại biểu dự đối thoại giữa Chủ tịch Hà Nội với thanh niên -
Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt "hàng rào" cho AI trong trường học -
Hà Nội xây dựng thương hiệu “Ngày Văn hóa Việt Nam” -
Chính phủ đầu tư 100 tỷ đồng xây khu tái định cư cho người dân xã Mường Than
![]() |
| Con rắn hổ chúa cắn chết người đàn ông |
Ông Lang Anh Tý, Chủ tịch UBND xã Châu Hội, huyện Qùy Châu (Nghệ An) cho biết, một người đàn ông trong xã vừa bị rắn hổ mang chúa cắn tử vong.
Theo đó, khoảng 21h30 ngày 21/9, ông Lê Xuân Hòa (SN 1959, trú tại xóm 3, xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu) chuẩn bị lên giường nằm ngủ thì nghe tiếng gà kêu bất thường phía sau nhà.
Nghi ngờ có người ăn trộm gà, ông Hòa liền chạy ra kiểm tra phát hiện con rắn hổ mang chúa đang chuẩn bị ăn thịt đàn gà trong chuồng.
Ngay lập tức, ông Hòa đã đuổi đánh và bắt sống con rắn. Tuy nhiên, trong quá trình bắt, con rắn bất ngờ quay lại cắn nạn nhân.
Phát hiện sự việc, người thân đã lập tức đưa nạn nhân đến Trung tâm y tế xã Châu Hội để cấp cứu nhưng ông Hòa không qua khỏi.
Chủ tịch UBND xã Châu Hội cho hay, Con rắn sau đó bị người dân vây bắt, đánh chết. Nó dài khoảng 2,5m, nặng gần 2kg. Nạn nhân là người nghèo lâu năm trong bản, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.
Lời khuyên bác sỹ khi bị rắn cắn
BS.CK1 Nguyễn Đình Hiệp – Trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Quốc tế Vinh chia sẻ, khi bị rắn cắn không nên cho nạn nhân đi lại, người bệnh nằm bất động tay chân, chấn an người bệnh phải bình tĩnh. Chích nặn rửa vết thương dưới vòi nước chảy bằng xà phòng, sau đó sát trùng cồn hoặc rượu.
Trường hợp bệnh nhân khó thở phải hô hấp nhân tạo, hà hơi, hoặc bóp bóng, ép tim; cởi bỏ đồ trang sức ở chân, tay bị rắn cắn.
Áp dụng biện pháp băng ép bất động với một số loại rắn hổ (cạp nông, cạp nia, rắn hổ mang thường…) dùng vải băng bó vết thương bản to, giúp làm chậm các triệu chứng gây tê liệt thần kinh.
“Dùng các băng chun có thể co giản, băng vải quần áo bản to băng chặt nhưng không chặt quá mức. Băng toàn bộ chân tay bị cắn, nẹp cố định lại. Sau đó đưa người bệnh đến trung tâm y tế gần nhất” – BS Hiệp chia sẻ
Khi bị rắn cắn, người bệnh không được vận động để tránh nọc độc thâm nhập nhanh hơn vào cơ thể (lưu ý khi bị rắn lục cắn thì không băng ép vết thương).
Cũng theo BS Hiệp, một số biện pháp không nên sử dụng khi bị rắn cắn:
- Không ga-rô gây tắc mạch máu ở tay chân vì có thể gây thiếu máu dẫn đến họai tử.
- Dùng miệng hút nọc độc, không chườm đá, đắp thuốc lá lên vết thương hay chữa bằng mẹo sẽ gây hại đến nạn nhân.
- Không nên cố gắng bắt rắn khi bị rắn cắn.
-
Hà Nội xây dựng thương hiệu “Ngày Văn hóa Việt Nam” -
Chính phủ đầu tư 100 tỷ đồng xây khu tái định cư cho người dân xã Mường Than -
Không phải hiệu trưởng, phó hiệu trưởng nào cũng được tinh giản -
Doanh nhân trẻ Đà Nẵng khởi xướng Giải thưởng “Vì một Đà Nẵng - Thành phố tử tế” -
Bộ Nội vụ đề xuất bỏ 5 thủ tục cấp phép, ký quỹ với doanh nghiệp dịch vụ việc làm -
Bảo đảm nguồn sách giáo khoa đầu năm học, tiếp tục in bổ sung 17 triệu bản trong tháng 9 -
Sắp diễn ra Giải T&T Group Marathon Vĩnh Long
-
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 9/9/2026 -
SeABank thông báo mời thầu -
VPBank Private: Khi trải nghiệm cá nhân hóa trở thành chuẩn mực sống thượng lưu -
Lãnh đạo Saint-Gobain: Công trình xanh không đồng nghĩa với đánh đổi tiện nghi của người dùng -
Japfa Việt Nam: Bền bỉ đồng hành cùng trẻ em đến trường -
CAEX tham gia KOL SUMMIT 2026: Chung tay kiến tạo niềm tin số

