Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Công bố danh tính 6 thanh niên tử vong ở quán Karaoke tại Quảng Ninh
Tầm Như - 09/09/2014 12:39
 
 Quảng Ninh công bố danh tính 6 thanh niên chết ngạt tại quán karaoke Queen Club (huyện Hải Hà) và thông tin ban đầu về vụ việc.
TIN LIÊN QUAN

Cụ thể, danh tính 6 nạn nhân tử vong tại quán Karaoke ở Quảng Ninh gồm:

1. Anh Lê Văn Biên - sinh năm 1981, trú tại xã Phú Hải, huyện Hải Hà

2. Anh Phạm Việt Đức - sinh năm 1990, trú tại xã Phú Hải, Hải Hà

3. Anh Vũ Văn Luyện - sinh năm 1990, trú tại xã Phú Hải, huyện Hải Hà

4. Anh Đinh Văn Thuẫn - sinh năm 1985, trú tại thị trấn Quảng Hà, Hải Hà

5. Anh Công (chưa rõ họ) - sinh năm 1994, trú tại xã Phú Hải, Hải Hà

6. Anh Trịnh (chưa rõ họ) - sinh năm 1994, trú tại xã Phú Hải, Hải Hà

Danh tính của 6 nạn nhân bị thương, gồm:

7. Anh Phạm Việt Chương - sinh năm 1993, trú tại xã Phú Hải, huyện Hải Hà

8. Anh Lê Văn Nam - sinh năm 1987, trú tại xã Quảng Minh, huyện Hải Hà

9. Chị Linh (chưa rõ họ) - sinh năm 1995, trú tại Sơn La

10. Anh Kỷ (chưa rõ họ) - sinh năm 1990, trú tại xã Phú Hải, huyện Hải Hà

11. Anh Tuấn (chưa rõ họ, năm sinh, nơi ở)

12. Anh Khánh (chưa rõ họ, năm sinh, nơi ở).

Sau khi vụ việc xảy ra, chiều tối 8/9, ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã đi kiểm tra, thăm hỏi các nạn nhân, đồng thời yêu cầu rà soát toàn bộ các quán karaoke trên địa bàn.


Về nguyên nhân 6 thanh niên tử vong và 6 nạn nhân khác bị thương tại quán Karaoke nói trên, thông tin ban đầu cho hay, có thể các nạn nhân bị ngạt khí CO và không có dấu hiệu hình sự. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBDN tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu cho hay, hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc theo đúng nguyên tắc. 

  Quảng Ninh công bố danh tính nạn nhân tử vong tại quán Karaoke  
  Quán karaoke Queen Club, nơi xảy ra vụ việc  

Trước đó, khoảng 21h ngày 7/9, do mất điện, anh Đinh Văn Thuấn (quản lý quán Karaoke Queen Club) đã cho bật máy nổ phát điện để phục vụ khách hát (máy nổ để trong nhà).

Đến 15h30 phút ngày 8/9, anh Thuấn phát hiện 6 người chết và 6 người bị suy hô hấp tại quán. 

Sau khi trực tiếp kiểm tra hiện trường và tới Bệnh viện huyện Hải Hà, ông Đặng Huy Hậu yêu cầu đưa các nạn nhân lên tuyến trên ngay trong đêm.

Đối với các nạn nhân tử vong, tỉnh hỗ trợ 6 triệu đồng/người; đối với những người bị thương, tỉnh hỗ trợ 3 triệu đồng/người. Ông Hậu cũng yêu cầu huyện Hải Hà đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết theo đúng trình tự pháp luật.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư