-
Bốn nhóm giải pháp đấu tranh với tội phạm sử dụng AI và công nghệ Deepfake để lừa đảo -
Yêu cầu Viễn thông TP.HCM tháo dỡ các trạm thông tin đa năng kết hợp trạm BTS -
Bắc Ninh: Sử dụng chất cấm để sản xuất gần 1.000 tấn giá đỗ -
Xiaomi Việt Nam lĩnh phạt 290 triệu đồng vì loạt vi phạm bảo vệ quyền lợi người dùng -
“Mua bán” giấy phép tại Sở Y tế Hà Nội -
Nhiều vi phạm khi giải phóng mặt bằng dự án Thủy điện Bảo Lạc A
Ngày 1/6, tại đoạn đường nằm trong khu công nghiệp Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Công an Quảng Ninh đã kiểm tra và phát hiện xe tải mang biển kiểm soát 14C-062.97 chở 21 tấn ngô không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.
Lái xe Cao Xuân Nguyên, sinh năm 1979, trú tại tổ 3 khu 1B, phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long khai nhận, số ngô trên được bốc từ khuôn viên của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Inox Tâm Long, nằm trong khu công nghiệp Cái Lân.

Số ngô không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Ảnh: Nguồn ANTV
Kiểm tra theo lời khu vực trên, lực lượng công an phát hiện một nhóm gồm 11 người đang xúc ngô cho vào các bao tải.
Số ngô trên có trọng lượng khoảng 16 tấn và cũng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.
Chiều 1/6, Hoàng Nam Tân, sinh năm 1976, là công nhân lái máy cẩu và Nguyễn Minh Châu, sinh năm 1985, công nhân bốc xếp của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cảng Quảng Ninh cùng một đối tượng có tên Trần Duy Giang, sinh năm 1980, trú tại tổ 1 khu 3, phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long đã đến cơ quan Công an đầu thú về hành vi trộm cắp ngô.
Theo kết quả điều tra ban đầu, rạng sáng1/6, Tân đã thông đồng với Châu và Giang thuê một xe ôtô tải vào xúc trộm ngô tại kho B090 của Cảng Cái Lân, rồi chở đến để nhờ tại khuôn viên Công ty Inox Tâm Long chờ tiêu thụ.
| Tiếp viên Vietnam Airlines bắt quả tang khách Trung Quốc móc túi trên máy bay Vụ móc túi trên máy bay Vietnam Airlines diễn ra chiều ngày 30/4 từ Hà Nội vào TP HCM khi tên trộm người Trung Quốc móc túi xách của một đại tá không quân đã nghỉ hưu. |
Văn Đức (TTXVN/Vietnam+)
-
Bốn nhóm giải pháp đấu tranh với tội phạm sử dụng AI và công nghệ Deepfake để lừa đảo -
Yêu cầu Viễn thông TP.HCM tháo dỡ các trạm thông tin đa năng kết hợp trạm BTS -
Bắc Ninh: Sử dụng chất cấm để sản xuất gần 1.000 tấn giá đỗ -
Xiaomi Việt Nam lĩnh phạt 290 triệu đồng vì loạt vi phạm bảo vệ quyền lợi người dùng
-
“Mua bán” giấy phép tại Sở Y tế Hà Nội -
Nhiều vi phạm khi giải phóng mặt bằng dự án Thủy điện Bảo Lạc A -
TP.HCM: Chặn thổi giá vật liệu xây dựng để bảo đảm triển khai dự án trọng điểm -
Làm giả fanpage Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo -
TP.HCM: Bắt đối tượng đập phá hàng loạt tủ đổi pin xe điện Vinfast -
Nhiều cựu lãnh đạo Vicem được giảm án trong vụ tháp nghìn tỷ bỏ hoang -
Hải quan phát hiện 325.000 bao thuốc lá ESSE giả
-
Hưng Yên: Thành lập Hội Doanh nghiệp phường Trần Lãm -
VietinBank bắt tay Tanzanite International phát triển dự án The Indochine at Meliá Hồ Tràm -
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 3/6/2026 -
Dreame Việt Nam khẳng định giá trị thương hiệu 11 năm tuổi qua sự tin dùng của hàng triệu gia đình -
Tập đoàn TTC được vinh danh Top 10 Doanh nghiệp phát triển Bất động sản Công nghiệp hàng đầu Việt Nam -
Becamex Tokyu ra mắt dịch vụ xe điện theo yêu cầu tại phường Bình Dương

