Thứ Tư, Ngày 07 tháng 10 năm 2026,
Cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Trần Văn Trường bị phạt 20 năm tù
Huệ Nguyễn - 07/10/2026 18:24
 
Trần Văn Trường, cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương, giữ vai trò cao nhất trong nhóm sai phạm nhận hối lộ, nhận nhiều tiền và tham gia nhiều Hội đồng giám định tâm thần nhất để đưa ra các kết quả giám định sai.

Chiều 7/10, sau nhiều ngày xét xử và nghị án, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội tuyên phạt 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, với các sai phạm liên quan đến nhận hối lộ, dung túng can phạm và nhiều hành vi khác.

HĐXX đánh giá đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm hoạt động đúng đắn và uy tín của nhiều đơn vị, cơ quan, tổ chức, đặc biệt trong lĩnh vực giám định tư pháp và hoạt động tố tụng.

Cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Trần Văn Trường bị tuyên án 20 năm tù.

Các bị cáo đã lợi dụng chính sách khoan hồng của Nhà nước trong việc tạo điều kiện điều trị cho các can phạm là người có bệnh tâm thần để trục lợi có hệ thống. HĐXX cho rằng hành vi này thể hiện sự coi thường pháp luật, gây hoang mang, bất bình trong xã hội.

Trong nhóm các bị cáo nhận hối lộ, HĐXX xác định, bị cáo Trần Văn Trường, cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương, có vai trò cao nhất. Trường giữ chức vụ cao nhất, nhận nhiều tiền nhất và tham gia nhiều Hội đồng giám định tâm thần nhất.

Theo HĐXX, Trần Văn Trường đã đưa ra nhiều kết quả giám định sai để nhận tiền của Nguyễn Thị Mai Anh. Không chỉ vậy, cựu Viện trưởng còn bị Mai Anh dùng vật chất chi phối để được hưởng những đặc quyền trong Viện.

HĐXX xác định Nguyễn Thị Mai Anh là bị cáo “trung tâm của các hành vi phạm tội”, có hành vi tinh vi, xảo quyệt. Với 7 tiền án, Mai Anh có nhân thân xấu, phạm nhiều tội và chưa thực sự thành khẩn nên cần áp dụng mức án nghiêm khắc.

Trần Văn Trường bị HĐXX sơ thẩm tuyên 20 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. Vợ của ông là Đặng Thị Hòa cũng bị tuyên 8 năm tù cùng về tội danh này.

"Trùm" chạy giấy giám định tâm thần Nguyễn Thị Mai Anh.

Các bị cáo Ngô Văn Vinh, cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương bị phạt 7 năm 6 tháng tù; hai cựu Viện phó là Lâm Văn Thành bị phạt 10 năm 6 tháng tù và Dương Văn Lương bị phạt 10 năm tù, cùng về tội “Nhận hối lộ”.

Ngoài ra, cặp vợ chồng Tạ Trung Kiên, quyền Trưởng khoa điều trị bắt buộc nữ và Trần Thùy Linh, điều dưỡng Khoa điều trị bắt buộc nam, lần lượt bị tuyên 7 năm 6 tháng tù và 2 năm tù, trong đó Linh được hưởng án treo.

Cặp vợ chồng Nguyễn Thị Mai Anh và Lê Văn Đông, có tổng cộng 20 tiền án, lần lượt bị tuyên 30 năm tù và 19 năm tù về các tội “Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Ba cựu công an Đỗ Văn Tuấn, Phạm Minh Tuấn và Lê Văn Thưởng lần lượt nhận mức án 4 năm, 11 năm và 9 năm 6 tháng tù; cựu kiểm sát viên Dương Thị Hòa bị tuyên 3 năm tù.

Bốn bảo vệ của Viện nhận từ 400.000 đến 570.000 đồng để mở cổng cho Mai Anh trốn ra ngoài, bị tuyên từ 2 đến 3 năm tù.

Các bị cáo còn lại, gồm nhóm “đàn em” của Mai Anh và các bác sĩ, cán bộ của Viện, bị tuyên từ 12 tháng án treo đến 16 năm tù về các tội “Nhận hối lộ, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Đánh bạc”.

Các bị cáo bị Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm. 

Theo cáo buộc, vợ chồng Nguyễn Thị Mai Anh và Lê Văn Đông đã dùng tiền để tác động, chi phối lãnh đạo cùng gần 40 bác sĩ, điều dưỡng, bảo vệ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Nhờ đó, Mai Anh và Đông được tạo điều kiện sử dụng ma túy, ở phòng riêng, đưa người thân vào chăm sóc và hưởng nhiều đặc quyền trong thời gian điều trị, giám định bắt buộc tại Viện.

Mai Anh còn tham gia “chạy” chức và giấy giám định tâm thần cho người khác nhằm giúp những người này được đi điều trị, tính thời gian điều trị vào thời hạn chấp hành án.

Ngoài ra, Mai Anh nhận hơn 3,6 tỷ đồng để “chạy” giấy giám định tâm thần cho hai bị can nhưng không thực hiện được. Bị cáo cũng không trả lại số tiền này nên bị cáo buộc thêm hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Sai phạm tại Viện được phát hiện sau khi cảnh sát bắt gặp một điều dưỡng sử dụng ma túy cùng vợ chồng Đông - Mai Anh bên bờ biển Sầm Sơn. Thời điểm này, hai người đang điều trị, giám định bắt buộc tại Viện.

Mở rộng điều tra, nhà chức trách xác định một số điều dưỡng còn đánh bạc cùng can phạm, nhận tiền hằng tháng để tạo điều kiện cho họ ra ngoài trái quy định. Có trường hợp sau khi được tạo điều kiện ra ngoài còn tiếp tục phạm tội.

Khởi tố thêm 26 bị can trong vụ án tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương
Cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 26 bị can, nâng tổng số lên 66 bị can, trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số đơn vị,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư