Thứ Tư, Ngày 16 tháng 04 năm 2025,
Cựu Vụ phó nhận tiền tỷ, giúp cấp phép kinh doanh xăng dầu trái quy định
Huệ Nguyễn - 16/04/2025 11:53
 
Cơ quan tố tụng cáo buộc Nguyễn Lộc An, cựu Vụ phó Vụ thị trường trong nước, Bộ Công thương đã nhận hối lộ 14,2 tỷ đồng để giúp 2 doanh nghiệp không đủ điều kiện được cấp các giấy phép kinh doanh, xuất nhập khẩu xăng dầu.

Ngày 6/5 tới, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với 4 bị cáo trong vụ án đưa, nhận hối lộ và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Hội đồng xét xử gồm Thẩm phán Đặng Mạnh Cẩm Yến, được phân công làm Chủ tọa phiên tòa, cùng 2 Hội thẩm Nhân dân.

Trong vụ án, cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương bị cáo buộc đã phạm tội “nhận hối lộ”, quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015, với khung hình phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Từ trái qua: Các bị can Nguyễn Lộc An, Trần Trác Việt Đức và Đỗ Thị Tuyết Nga.

Bị cáo Nguyễn Tuấn Quỳnh, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Long Hưng (Công ty Long Hưng) bị cáo buộc tội “đưa hối lộ”, quy định tại khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Các bị cáo Trần Trác Việt Đức, Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại, Tư vấn, Đầu tư, Xây dựng Bách Khoa Việt (Công ty Bách Khoa Việt) và Đỗ Thị Tuyết Nga, kế toán trưởng công ty này cùng bị cáo buộc tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”, quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 9/2015, với vai trò là Vụ phó Vụ thị trường trong nước, Bộ Công thương, Nguyễn Lộc An đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, “tạo điều kiện” cho Công ty Long Hưng và Công ty Bách Khoa Việt trái quy định.

Cụ thể, quá trình kiểm tra thực tế trước khi cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu cho Công ty Bách Khoa Việt, Nguyễn Lộc An đã nhận của bà Trần Thị Loan Phương, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Bách Khoa Việt số tiền 200 triệu đồng để hỗ trợ, giúp doanh nghiệp này được cấp giấy phép sớm.

Thêm vào đó, trước khi tiếp nhận hồ sơ, thực hiện quy trình kiểm tra, cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho doanh nghiệp này, Nguyễn Lộc An cũng tiếp tục nhận 9 tỷ đồng từ bà Phương để hướng dẫn doanh nghiệp này hợp thức hồ sơ cấp phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu và không kiểm tra đầy đủ năng lực thực tế.

Từ đó, cựu Phó vụ trưởng Nguyễn Lộc An đã ký tờ trình đề nghị và được cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải ký cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho Công ty Bách Khoa Việt trái quy định.

Ngoài ra, Nguyễn Lộc An còn bị cáo buộc đã nhận hối lộ 5 tỷ đồng từ Nguyễn Tuấn Quỳnh, cựu Chủ tịch Công ty HĐQT Công ty Long Hưng để “tạo điều kiện” khi thực hiện quy trình kiểm tra, cấp giấy phép kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu cho doanh nghiệp này.

Do đó, trong quá trình kiểm tra, Nguyễn Lộc An đã chỉ đạo không kiểm tra đầy đủ năng lực thực tế, sắp xếp lịch trình kiểm tra, ký biên bản kiểm tra và sau đó báo cáo, ký tờ trình đề nghị và được cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải ký giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho Công ty Long Hưng trái quy định.

Cơ quan tố tụng xác định, tổng cộng cựu Vụ phó Vụ thị trường trong nước đã nhiều lần nhận tổng cộng 14,2 tỷ đồng từ các doanh nghiệp để giúp xin các loại giấy phép, trong khi không đủ điều kiện theo quy định.

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan chức năng còn phát hiện Công ty Long Hưng có hành vi chi sử dụng không đúng mục đích Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, với tổng số tiền lên tới hơn 107 tỷ đồng.

Đến nay, doanh nghiệp này đã bị thu hồi giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, nhưng chỉ khắc phục được gần 1,7 tỷ đồng, còn lại gần 106 tỷ đồng không còn khả năng nộp lại.

Cũng trong giai đoạn làm Vụ phó Vụ thị trường trong nước, Bộ Công thương, Nguyễn Lộc An từng để xảy ra nhiều vi phạm và đã bị Tòa án Nhân dân TP. HCM đưa ra xét xử, tuyên phạt 4 năm tù về tội “nhận hối lộ”, trong vụ án vụ án liên quan tới các sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil, gây thiệt hại gần 1.500 tỷ đồng.

Giấy phép kinh doanh xăng dầu thành “mặt hàng” để bán
Thời gian qua, nhiều sai phạm liên quan tới việc cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu; giấy phép làm thương nhân đầu mối kinh doanh xuất khẩu, nhập...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư