-
Cách “Shark” Bình “rửa” 319 tỷ đồng cho ổ nhóm lừa đảo Mr Pips -
“Trùm” lừa đảo Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) chiếm đoạt 340 tỷ đồng của nhà đầu tư -
Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia đặt “sào huyệt” tại Việt nam -
Đồng Nai: Lập cơ sở sản xuất, kinh doanh để buôn bán hàng trăm tấn heo chết, heo bệnh -
Chuyển hồ sơ sai phạm IUU ở Cà Mau sang Bộ Công an xem xét, điều tra -
Cho người chơi vay tiền để tham gia đặt cược bị phạt tới 180 triệu đồng
Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP. Đà Nẵng vừa công khai gần 2.500 doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (tính đến tháng 4/2026).
Dẫn đầu danh sách là Công ty TNHH Khu Du Lịch Vinacapital Hội An với số tiền hơn 10,6 tỷ đồng. Các doanh nghiệp khác như Chi nhánh II - Công ty CP công nghiệp Quảng An I tại Đà Nẵng hơn 8 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Cơ khí ô tô và thiết bị điện Đà Nẵng hơn 7,2 tỷ đồng; Công ty Cổ Phần Tập Đoàn ROYAL CAPITAL hơn 7,2 tỷ đồng, Công ty cổ phần Mỹ Phát hơn 3,5 tỷ đồng, Công ty cổ phần Tập đoàn VN Đà Thành hơn 2,4 tỷ đồng…
Tại hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch UBND thành phố với đoàn viên công đoàn, người lao động năm 2026 mới đây, vấn đề doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng BHXH được nhiều người lao động quan tâm.
Anh Lê Thành Trung, đại diện Công ty Phú Thạnh Mỹ phản ánh thực trạng nhiều doanh nghiệp trên địa bàn nợ bảo hiểm với số tiền lớn, có đơn vị nợ lên đến hàng chục tỷ đồng. Việc chậm đóng bảo hiểm kéo dài khiến công nhân gặp nhiều khó khăn trong việc hưởng các chế độ cơ bản.
Ông Nguyễn Quí Quý, Phó giám đốc Sở Nội vụ TP. Đà Nẵng cho biết, thành phố sẽ siết chặt quản lý đối với các doanh nghiệp nợ bảo hiểm dựa trên những quy định pháp lý mới của Luật Bảo hiểm xã hội 2024.
Theo ông Quý, quy trình xử lý sẽ được thực hiện quyết liệt hơn để bảo vệ quyền lợi công nhân. “Sau khi cơ quan chức năng tiến hành thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính, nếu trong vòng 6 tháng mà doanh nghiệp vẫn không thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm, hành vi đó sẽ được khép vào tội trốn đóng bảo hiểm xã hội. Đây là cơ sở để các cơ quan chức năng phối hợp, chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an để tiến hành điều tra, xử lý hình sự theo Điều 216 Bộ luật Hình sự”, ông Quý khẳng định.
Để đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động, trong thời gian tới, thành phố sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp như tăng cường thanh tra liên ngành đột xuất tại các đơn vị nợ lớn; công khai danh tính các doanh nghiệp nợ BHXH trên các phương tiện thông tin đại chúng và không xem xét khen thưởng đối với các đơn vị này.
-
Chuyển hồ sơ sai phạm IUU ở Cà Mau sang Bộ Công an xem xét, điều tra -
Cho người chơi vay tiền để tham gia đặt cược bị phạt tới 180 triệu đồng -
Chậm tiến độ 4 trường học, Chủ tịch Quảng Ngãi yêu cầu chủ đầu tư kiểm điểm -
Cú bắt tay ngầm trong vụ án Bất động sản Đông Á -
Một doanh nghiệp cảng biển tại Gia Lai bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế -
Thủ đoạn chuyển trái phép hàng ngàn tỷ đồng qua biên giới -
TP.HCM: Bắt đại diện pháp luật Công ty Dịch Dương vì xâm phạm nhãn hiệu của “Hằng Du Mục”
-
Carlsberg tái khẳng định cam kết đầu tư và phát triển bền vững tại Việt Nam nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch -
Minh Long: Vươn tầm bằng bản sắc Việt, truyền cảm hứng bằng nội lực -
Chứng khoán An Bình được vinh danh “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á” tại APEA 2026 -
One Mount hai năm liền được vinh danh là Doanh nghiệp xuất sắc châu Á tại APEA 2026 -
Tổng giám đốc Amway Việt Nam hai năm liên tiếp được vinh danh Doanh nhân Xuất sắc châu Á -
Mayhomes khai trương "đại bản doanh" mới tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ
