-
Đổi mới mô hình phát triển: Cuộc đua với sự ủy thác của lịch sử - Bài 2: Sự thúc ép của thời cuộc -
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gặp Chủ tịch Đảng Hành động Nhân dân Singapore -
Tăng cường hợp tác Việt Nam - Singapore trên các kênh -
VLP 2026: Trao đổi chính sách, thúc đẩy mô hình phát triển mới của Việt Nam -
Đồng hành gỡ khó, đồng hành kiến tạo
![]() |
| Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. |
Gỡ điểm nghẽn giao thông, mở rộng không gian phát triển
Ngày 25/8, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ khởi công Dự án Cụm nút giao thông Lê Thanh Nghị - Cách Mạng Tháng Tám - Thăng Long - đường dẫn lên cầu Hòa Xuân và Dự án Phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Quảng Nam (nay thuộc thành phố Đà Nẵng).
Đây là hai dự án hạ tầng trọng điểm có tổng mức đầu tư gần 4.293 tỷ đồng, được triển khai nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu; tăng cường kết nối liên vùng, nâng cao năng lực chống chịu trước thiên tai, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng không gian phát triển của thành phố Đà Nẵng sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính.
Trong đó, Dự án Cụm nút giao thông Lê Thanh Nghị - Cách Mạng Tháng Tám - Thăng Long - đường dẫn lên cầu Hòa Xuân có tổng vốn đầu tư hơn 1.571 tỷ đồng.
Dự án được chia thành 2 dự án thành phần, cụ thể Dự án thành phần 1 thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của dự án do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng làm chủ đầu tư.
Dự án thành phần 2, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp thành phố làm chủ đầu tư.
Dự án có mục tiêu hoàn thiện mạng lưới kết cấu hạ tầng kỹ thuật giao thông theo định hướng quy hoạch, kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu vực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trong khu vực cụm nút vào giờ cao điểm, nâng cao khả năng thông hành, mức độ an toàn khi lưu thông qua nút.
![]() |
| Ông Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng phát biểu tại buổi lễ. |
Dự án sẽ đầu tư xây dựng hoàn thiện nút giao khác mức trên nguyên tắc tận dụng cầu Hòa Xuân cũ và hạn chế tối đa giải phóng mặt bằng. Trong đó, tận dụng cầu Hòa Xuân hiện trạng, xây dựng thêm 1 liên cầu mới phía hạ lưu cầu cũ. Tại cụm nút giao thông phía Hòa Cường, xây dựng hầm chui trên đường Cách Mạng Tháng Tám; mở rộng đường Lê Thanh Nghị, mở rộng cầu Đò Xu về phía hồ Khuê Trung; xây dựng hầm chui trên đường Thăng Long và đường gom hai bên hầm. Tại cụm nút giao thông phía Hòa Xuân, xây dựng tuyến đường ven sông chạy dưới cầu Hoà Xuân và tổ chức giao thông lại nút giao đường dẫn cầu Hoà Xuân - Nguyễn Văn Thông - Giáng Hương 2.
Cùng khởi công trong sáng này, Dự án Phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Quảng Nam (nay thuộc thành phố Đà Nẵng), do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư.
Dự án có mục tiêu tăng cường khả năng tiếp cận đến các dịch vụ cơ sở hạ tầng thích ứng và nâng cao năng lực lập kế hoạch, quản lý phát triển thích ứng với rủi ro thiên tai tại các địa bàn thực hiện Dự án; tăng cường kết nối, cải thiện giao thông thủy nội địa, tăng khả năng tiêu thoát lũ lưu vực sông Trường Giang, hỗ trợ giảm ngập khu vực Tam Kỳ, phục vụ dân sinh, du lịch và phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời góp phần cải thiện môi trường khu vực dự án.
Dự án thực hiện nạo vét sông Trường Giang; xây dựng tổ hợp công trình thoát lũ thành phố Tam Kỳ; xây dựng 6 cây cầu qua sông Trường Giang…
Dự án có tổng vốn đầu tư gần 2.723 tỷ đồng trong đó, vốn vay ODA từ Ngân hàng Thế giới gần 1.839 tỷ đồng, và vốn đối ứng khoảng 884 tỷ đồng. Dự án có thời gian thực hiện từ năm 2026 – 2031.
Ông Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Ban Quản lý cho hay, Dự án Cụm nút giao Hòa Xuân là công trình giao thông đô thị cấp đặc biệt, với quy mô xây dựng hệ thống nút giao khác mức, hầm chui, cầu vượt và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.
Đây là các công trình có vai trò quan trọng trong giải quyết điểm nghẽn giao thông, nâng cao năng lực kết nối khu vực phía Nam và từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị của thành phố.
Trong khi đó, Dự án Phát triển tích hợp thích ứng thành phố Đà Nẵng được kỳ vọng sau khi hoàn thành sẽ góp phần hình thành tuyến đường thủy nội địa thông suốt từ Cửa Hàn đến Cửa Lở, mở ra thêm không gian kết nối, giao thương, phát triển du lịch và khai thác hiệu quả các giá trị kinh tế - xã hội gắn với hệ thống sông ngòi của thành phố.
“Chúng tôi sẽ tổ chức thực hiện quyết liệt, kiểm soát chặt chẽ, chủ động nhận diện và kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc, bảo đảm các dự án được triển khai đúng mục tiêu, yêu cầu và phát huy hiệu quả đầu tư”, ông Thường nói và đề nghị đơn vị tư vấn, nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị và nguồn lực cần thiết; tổ chức thi công khoa học, bảo đảm chất lượng, tiến độ và an toàn.
![]() |
| Ông Nguyễn Văn Châu, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Dacinco đại diện các nhà thầu cam kết thực hiện dự án tại buổi lễ. |
Ông Nguyễn Văn Châu, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Dacinco đại diện nhà thầu thi công cam kết huy động đầy đủ nguồn lực, nhân lực, thiết bị thi công, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, các đơn vị có liên quan thực hiện dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn lao động, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.
Kiểm soát chặt tiến độ, chất lượng dự án
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng nhấn mạnh, Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian rộng lớn hơn, yêu cầu kết nối cao hơn, đòi hỏi ngày càng lớn hơn về chất lượng, an toàn và khả năng chống chịu của đô thị. Do vậy, đầu tư hạ tầng đi trước một bước sẽ tạo động lực phát triển mới, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.
Hai dự án có tầm quan trọng đối với Đà Nẵng, trong đó mở ra không gian phát triển thích ứng, để bảo đảm phát triển bền vững, an toàn, bảo vệ cuộc sống của nhân dân.
![]() |
| Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. |
Để dự án triển khai đảm bảo tiến độ, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đề nghị chủ đầu tư, các đơn vị liên quan tổ chức triển khai quyết liệt, khoa học, theo phương châm rõ nhiệm vụ, phải có tiến độ, sản phẩm rõ ràng, người chịu trách nhiệm cụ thể, xác định rõ các mốc kiểm soát, thường xuyên kiểm tra, báo cáo những công việc chậm trễ để phối hợp xử lý.
Kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chất lượng, chi phí, an toàn và vệ sinh môi trường, tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí trong quá trình thi công. Quá trình thi công phải hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân, thông tin kịp thời về phạm vi và tiến độ dự án để tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương chủ động xử lý kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền phải báo cáo ngay cho thành phố, đồng thời phải xác định rõ trách nhiệm xử lý, không để những vướng mắc kéo dài trở thành điểm nghẽn của dự án.
-
Sớm đưa quyết sách của Quốc hội vào cuộc sống, “không được để người dân, doanh nghiệp phải chờ đợi” -
Quốc hội quyết định cắt giảm 62 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện -
Quốc hội quyết định thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh -
Quốc hội đồng ý tách Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành 3 dự án độc lập -
TP.HCM đề xuất mức giá thuê đất với công trình ngầm làm kinh doanh, dịch vụ -
Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu Quốc gia mới, nguồn lực 808.558 tỷ đồng -
Quốc hội thông qua đề xuất giảm thuế, có hiệu lực thi hành ngay
-
SHBFinance chuyển đổi từ Công ty TNHH hai thành viên trở lên thành Công ty TNHH một thành viên -
Thế hệ Gen Z, Millennials châu Á - Thái Bình Dương nâng cao sức khỏe nhờ chăm sóc toàn diện -
VPBank đồng hành doanh nghiệp Đài Loan đón chu kỳ đầu tư mới tại Việt Nam -
Kinh Đô tiếp tục đưa ra thị trường hơn 80 sản phẩm bánh Trung thu -
SHBFinance chuyển đổi từ Công ty TNHH hai thành viên trở lên thành Công ty TNHH một thành viên -
FPT và PVFCCo-Phú Mỹ hoàn thành triển khai Digital Twin tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ




