Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Đà Nẵng: Xây TTTM, vẫn giữ khu buôn bán truyền thống
Duy Hữu - 30/11/2014 10:00
 
Trong buổi tiếp xúc cử tri để chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thứ 11 của HĐND thành phố Đà Nẵng khóa VIII dự kiến sẽ tổ chức vào đầu tháng 12 tới đây, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, ông Văn Hữu Chiến đã trả lời câu hỏi của cử tri liên quan đến việc xây dựng Trung tâm thương mại chợ Cồn.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Sân bay Đà Nẵng lọt top 3 tốt nhất thế giới về chất lượng dịch vụ
Hiến kế để Đà Nẵng không có chuỗi khách sạn "đồng phục"
Đà Nẵng, Quảng Nam đề xuất hủy Dự án Làng Đại học
  https://baodautu.vn/stores/news_dataimages/duyhuu/112014/29/10/cho%20con.jpg  
  Chợ Cồn sẽ được xây dựng thành Trung tâm thương mại nhưng vẫn giữ khu buôn bán truyền thống  

Tại buổi tiếp xúc, vấn đề được nhiều cử tri quan tâm là thông tin về chủ trương triển khai dự án Trung tâm thương mại chợ Cồn. Nhiều cử tri đề nghị thành phố thông tin rõ ràng, đầy đủ về dự án này, vì các hộ tiểu thương gần đây được BQL chợ Cồn yêu cầu đóng góp nâng cấp, cải tạo chợ.

Ông Văn Hữu Chiến giải thích, về công tác quy hoạch, chợ Cồn có vị trí rất đẹp, ở ngay khu vực trung tâm thành phố. Chủ trương của thành phố vẫn tiếp tục kêu gọi đầu tư để xây dựng Trung tâm thương mại nhiều tầng ngay tại khu đất của chợ Cồn hiện nay, tuy nhiên vẫn dành lại một khu vực để bố trí cho bà con tiểu thương tiếp tục kinh doanh buôn bán theo mô hình chợ truyền thống. Theo đó, các khu vực nhếch nhác xung quanh chợ Cồn sẽ phải giải tỏa, sắp xếp chỉnh trang lại, có không gian dành cho cây xanh, cảnh quan và bố trí tái định cư phù hợp cho người dân. UBND thành phố đã giao nhiệm vụ cho Sở Xây dựng phối hợp Viện Quy hoạch thành phố hoàn thành quy hoạch chi tiết khu vực chợ Cồn để báo cáo lãnh đạo thành phố vào tháng 12 tới.

Được biết, trước đó, HĐND TP Đà Nẵng quyết định phá bỏ 2 chợ truyền thống là chợ Cồn và chợ Hàn để xây dựng Trung tâm thương mại. Theo Lãnh đạo TP. Đà Nẵng, để thành phố phát triển thì phải có trung tâm thương mại, mua sắm. Hiện Đà Nẵng chưa có chỗ nào mua sắm cho thực sự đàng hoàng ngoài Vĩnh Trung Plaza nên việc xây dựng 2 Trung tâm Thương mại tại chợ Cồn, Hàn là cần thiết.

Ông Văn Hữu Chiến cho biết thêm, chợ Hàn cũng sẽ giữ lại khu buôn bán truyền thống cho bà con tiểu thương kinh doanh, giống như chợ Cồn.

Giải thích của lãnh đạo TP. Đà Nẵng đã giải tỏa lo lắng của nhân dân. Bởi khi biết tin 2 khu chợ này sẽ được xây dựng thành Trung tâm thương mại, nhiều người dân bày tỏ mong muốn Thành phố giữ lại các chợ truyền thống như một nét văn hóa lâu đời.

BigC Đà Nẵng kích cầu mua sắm BigC Đà Nẵng kích cầu mua sắm

() Từ nay đến hết ngày 3/11, BigC Đà Nẵng triển khai đồng thời 2 chương trình khuyến mãi lớn hướng tới người tiêu dùng.

Đà Nẵng xin cơ chế đặc thù Đà Nẵng xin cơ chế đặc thù "vượt khung" Luật

() Đà Nẵng đang Dự thảo Nghị định quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng. Một số đề xuất "vượt khung" quy định của Luật đã được đưa ra.

Tạm ngừng triển khai dự án xây dựng chợ Tân Bình Tạm ngừng triển khai dự án xây dựng chợ Tân Bình

Trước sự phản ứng dữ dội của hàng trăm tiểu thương chợ Tân Bình, UBND quận Tân Bình, TP.HCM đã ban hành Quyết định 1013 với nội dung: “Tạm ngưng không triển khai các bước tiếp theo của dự án xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ đa năng và chợ truyền thống Tân Bình.”

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư