Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 28 tháng 04 năm 2024,
Dân đồng tính bất bình với đám cưới của Brad Pitt-Angelina Jolie
Quốc Thịnh - 30/08/2014 06:39
 
Sự kiện Brad Pitt và Angelina Jolie tổ chức đám cưới vào cuối tuần qua đã nhận được lời chúc phúc từ hàng triệu người hâm mộ cặp đôi vàng này trên toàn cầu. Song vẫn có một bộ phận không nhỏ tỏ ra bất bình về đám cưới. Đó là những nhà hoạt động ủng hộ cộng đồng LGBT (Đồng tính, Lưỡng tính và Chuyển giới).
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
"Ông bà Smith" đã bí mật kết hôn tại Pháp
"Minh tinh trái đất" Jun Ji Hyun kiếm 400 tỷ đồng trong nửa năm
Angelina Jolie được Nữ hoàng Anh trao tước hiệu "Dame"
Angelina Jolie có thể bị cấm tới Trung Quốc vì phát biểu nhạy cảm
"Ông bà Smith" Pitt-Jolie chuẩn bị tái hợp trên màn ảnh
   
  Brad Pitt và Angelina Jolie đã chính thức gọi nhau là vợ chồng (Nguồn: Time)  

Nguyên nhân là vì trong quá khứ, Brad Pitt từng cho biết anh và Jolie "sẽ chỉ tính tới việc kết hôn khi tất cả mọi người trên đất nước này được phép làm điều đó một cách hợp pháp." 

Đó là phát biểu của Pitt trên tờ Esquire vào năm 2006 và vài năm sau, anh lại một lần nữa khẳng định với báo giới: "Khi ai đó hỏi tôi rằng tại sao tôi và Angie chưa tổ chức đám cưới, tôi đáp lại: 'Có lẽ chúng tôi sẽ thành hôn khi nó là thứ hợp pháp cho tất cả.' Tôi vẫn giữ nguyên quan điểm này, dù nó khiến tôi nhận không ít thư chỉ trích từ các tổ chức tôn giáo. Tôi tin rằng tất cả đều nên có quyền bình đẳng. Họ nói rằng hôn nhân đồng giới sẽ hủy hoại gia đình và làm tổn thương trẻ em. Trong khi đó, tôi lại có may mắn được nhìn thấy những người bạn đồng tính làm phụ huynh và nuôi dạy con cái trong môi trường đầy tình yêu thương."

Hiện tại một số bang tại Mỹ đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, song Pitt vẫn chưa hài lòng. Anh thể hiện mong muốn của mình trong thông cáo gửi tới tạp chí People: "Việc New York đã gia nhập làn sóng trao quyền bình đẳng hôn nhân cho công dân là một điều đáng khích lệ. Nhưng Hiến pháp Mỹ trao cho con người ta quyền được kết hôn với người mình yêu, dù có sinh sống tại đâu. Không bang nào nên có quyền được quyết định ai có thể kết hôn và ai thì không. Nhờ vào nỗ lực không mệt mỏi của rất nhiều người, một ngày nào đó sự phân biệt này sẽ kết thúc và mọi người Mỹ đều sẽ có quyền bình đẳng trong hôn nhân."

Chính vì lẽ đó, việc Pitt và Jolie thành hôn khi ngày đó chưa tới đã gây bất ngờ cho không ít người ủng hộ LGBT. 

Trên tờ Time thậm chí còn một bài viết với tiêu đề: "Việc Brad và Angelina thành hôn là một cái tát đối với những người đồng tính Mỹ". 

Trên các mạng xã hội, nhiều người hâm mộ vẫn ủng hộ "Brangelina" và cho rằng họ xứng đáng có được một đám cưới hạnh phúc sau bao tình cảm đẹp đẽ suốt chín năm qua./.

Hương Tràm đổ lỗi vụ mặc váy xuyên thấu do tư duy Hương Tràm đổ lỗi vụ mặc váy xuyên thấu do tư duy "chưa lớn"

() Scandan "váy phản cảm" đã đưa Hương Tràm đến nhiều rắc rối. Mặc dù nói lời xin lỗi khán giả nhưng Hương Tràm vẫn tỏ thái độ bao biện cho hành vi của mình. Cô cho đó là "tư duy thời trang của cô bé 19 tuổi chắc chắn không tránh khỏi sơ xuất".

Hương Tràm phải giải trình vì mặc đồ Hương Tràm phải giải trình vì mặc đồ "xuyên thấu"

Đại diện Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Hà Nội sẽ gửi đơn triệu tập nữ ca sĩ đến giải trình về vấn đề trang phục trong một đêm diễn gần đây ở Hà Nội.  

Choáng váng với ảnh khoe thân bằng Choáng váng với ảnh khoe thân bằng "áo bướm thật" của Lê Kiều Như

() Nhằm quảng bá cho bộ phim đang được sản xuất, Lê Kiều Như không ngại tung ra một bộ ảnh “khoe thân” bằng 20 con bướm thật.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư