-
Khai thông các dự án điện: Sửa Luật điện lực mới là bước đầu -
Xem xét bổ sung nội dung kiểm toán về xác định giá đất, định giá, đấu giá đất -
Kế thừa chính sách nhân văn về hình phạt với người chưa thành niên phạm tội -
Trình Quốc hội chủ trương điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia -
Có cơ sở để đạt tăng trưởng kinh tế 6,8-7,0% -
Ban hành Nghị định quy định cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu
Vẫn theo ông Tranh, tham nhũng trong lĩnh nhạy cảm, dễ “kiếm” như ngân hàng, tài chính, ngân sách, dự án đầu tư, cấp phép xây dựng, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… chưa thấy có dấu hiệu giảm. Trong khi đó, tham nhũng vặt, tham nhũng kiểu “cò con” thông qua việc cán bộ, công chức gây nhũng nhiễu, phiền hà cho tổ chức, cá nhân mỗi khi họ có việc phải đến “cửa quan” cũng xảy ra ở khắp nơi.
Tổng Thanh tra Chính phủ, ông Huỳnh Phong Tranh |
Đánh giá, nhận định “đanh thép” như vậy, song nếu nhìn vào kết quả chống tham nhũng trong mấy năm gần đây có thể thấy tham nhũng ở Việt Nam đang được kiểm soát và giảm dần.
Cụ thể, theo số liệu của TTCP, năm 2011, ngành thanh tra phát hiện được những 150 vụ, 320 người có hành vi liên quan đến tham nhũng với số tài sản là 267,4 tỷ đồng và 9,4 ha đất; năm 2012 phát hiện 89 vụ, 107 người có hành vi liên quan đến tham nhũng với số tài sản là 104,59 tỷ đồng; năm 2013 phát hiện 80 vụ, 90 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng với số tiền 117,5 tỷ đồng.
Với những số liệu kể trên, ông Tranh khắc họa: “Công tác phát hiện và xử lý tham nhũng trong thời gian qua đã có cố gắng và cũng đã tạo được sự chuyển biến nhất định; việc phối hợp công tác giữa cơ quan thanh tra với cơ quan điều tra, kiểm sát trong đánh giá, nhận định vụ việc tham nhũng được tăng cường. Cùng với sự quyết liệt của các ngành, các cấp, việc phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng từng bước có tiến bộ, có tác dụng răn đe và phòng ngừa tham nhũng”.
Nhìn vào số liệu của TTCP, Đại biểu Nguyễn Văn Hiến không khỏi phân vân: “Công tác phòng chống tham nhũng có tiến bộ, đẩy lùi được tham nhũng hay cơ quan phòng chống tham nhũng bị nạn tham nhũng đẩy lùi nên phát hiện tham nhũng ngày càng giảm”.
Những vụ việc gần đây (được báo chí phát hiện và công bố công khai) liên quan đến thu nhập, tài sản của chính lãnh đạo và cựu lãnh đạo Thanh tra Chính phủ khiến ông Hiến băn khoăn khi mà trong 3 năm vừa qua (2011-2013), toàn ngành thanh tra chỉ xử lý kỷ luật 82 cán bộ, công chức, chiếm 0,3% trên tổng số 28.200 cán bộ, công chức. Trong đó chỉ xử lý hình sự 11 người có dấu hiệu và hành vi tham nhũng. Còn riêng tại cơ quan Thanh tra Chính phủ, trong thời gian này xử lý kỷ luật 12 công chức, nhưng chỉ xử lý kỳ luật do vi phạm pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, vi phạm pháp luật về giao thông, vi phạm về quy trình nghiệp vụ và sinh con thứ ba với mức xử lý chủ yếu là... khiển trách.
Tiền mua tin tố cáo tham nhũng thuộc khoản mật chi | |
Trụ sở nhiều cơ quan công quyền lộng lẫy như cung điện | |
Bao nhiêu trường hợp kiên quyết từ chối quà biếu? |
Nhắc lại phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tại Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng ngày 5/5/2014: “Muốn chống tham nhũng có hiệu quả, trước hết phải chống tham nhũng chính ngay trong các cơ quan chống tham nhũng. Một khi đã xảy ra tham nhũng, phải nhất thiết xử lý thật nghiêm, không có vùng cấm. Phải nghiêm túc tuân thủ sự bình đẳng của pháp luật, không có đặc quyền, không có ngoại lệ”, Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền bày tỏ không hài lòng trước kết quả xử lý tham nhũng, đặc biệt kết quả xử lý tham nhũng ngay tại cơ quan phòng chống tham nhũng.
“Năm 2011, TTCP chỉ kiến nghị xử lý hành chính đối với 11 tập thể, 134 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 76 vụ, 159 người; năm 2012, kiến nghị xử lý hành chính đối với 2 tập thể, 56 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 24 vụ, 42 người; năm 2013, kiến nghị xử lý hành chính đối với 4 tập thể, 28 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 11 vụ, 34 đối tượng. Vì sao số vụ việc bị xử lý hình sự quá ít so với số phát hiện được, trong đó có không ít vụ việc có dấu hiệu tội phạm mà lại không truy cứu trách nhiệm hình sự?”, ông Thuyền đặt câu hỏi.
Trong khi đó, Đại biểu Lê Thị Yến lại “xót ruột” khi tham nhũng nhiều, phát hiện ít, công tác thu hồi số tiền, tài sản tham nhũng bị phát hiện lại còn ít hơn.
“Năm 2011, TTCP kiến nghị thu hồi tài sản tham nhũng trị giá 267,4 tỷ đồng 9,4 ha đất nhưng thực tế chỉ thu hồi được 79,5 tỷ đồng; năm 2013 kiến nghị thu hồi 117,5 tỷ đồng nhưng mới thu hồi được 59 tỷ đồng. Vì sao việc thu hồi tài sản tham nhũng lại khó khăn đến vậy?“, bà Yến chất vấn.
Trả lời chất vấn liên quan đến xử lý tham nhũng vẫn còn tình trạng “giơ cao đánh khẽ”, tội to biến thành tội nhỏ, Tổng TTCP thừa nhận, vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh trong xử lý cán bộ. “ Tham nhũng là hành vi có “độ ẩn” cao; chủ thể tham nhũng là người có chức vụ, quyền hạn, có trình độ, có khả năng che dấu hành vi tham nhũng bằng nhiều thủ đoạn tinh vi nên khó phát hiện, xử lý”, ông Tranh giải thích thêm.
Giải trình về việc khó thu hồi tiền, tài sản tham nhũng, người đứng đầu ngành thanh tra cho biết, có rất nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân cơ bản là chưa có chế tài đủ mạnh để xử lý đối với trường hợp không thực hiện kết luận của TTCP.
“TTCP chỉ có trách nhiệm kết luận và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý, trong đó có việc thu hồi tiền, tài sản tham nhũng chứ không có quyền cưỡng chế đối tượng thanh tra thực hiện”, ông Tranh đẩy quả bóng trách nhiệm sang cơ quan khác. Mặc dù vậy, ông cũng thừa nhận, nhiều vụ việc khó thực hiện được kết luận của thanh tra là do kết luận không chính xác, hoặc khó thực hiện nên việc thu hồi tiền, tài sản tham nhũng không khả thi.
Hàn Tín
-
Thay đổi thành viên Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng -
Thủ tướng tham dự BRICS mở rộng: Khẳng định vị thế, vai trò, tầm vóc của Việt Nam -
Trao Quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đức Tâm -
Hải Phòng điều chuyển nhiều cán bộ cấp sở, quận, huyện -
Xác định rõ các loại dữ liệu bị cấm hoặc hạn chế chuyển ra nước ngoài -
Chính phủ báo cáo Quốc hội tình hình thiệt hại và khắc phục hậu quả bão Yagi -
Bí thư huyện Vĩnh Thuận được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang
- Doanh nghiệp vay VND chỉ từ 2%/năm khi cầm cố bằng tiền gửi USD
- Kết quả kinh doanh ấn tượng, Chứng khoán Kafi nhận giải “Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh 2024”
- Công bố Top 500 Nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam (VBE500) năm 2024
- Nutifood chọn Ban QLDA Mỹ Thuận quản lý dự án xây dựng cầu đi bộ nghìn tỷ đồng
- Tái xuất ở SIAL Paris, Dh Foods sẵn sàng “chốt đơn” khủng
- OCB triển khai gói ưu đãi phí dịch vụ thanh toán quốc tế cho doanh nghiệp