Thứ Ba, Ngày 16 tháng 09 năm 2025,
Đẩy mạnh hợp tác về công nghệ giữa Quảng Tây với một số địa phương Việt Nam
Hồng Vân - 16/09/2025 13:55
 
Bên lề CAEXPO và CABIS 22, Phó thủ tướng Mai Văn Chính đã có buổi gặp gỡ lãnh đạo Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây để trao đổi về tình hình hợp tác hữu nghị, kinh tế, thương mại và phương hướng phát triển trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ dự Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại và Đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CABIS) lần thứ 22, ngày 16/9/2025, tại thành phố Nam Ninh, Trung Quốc, ông Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ đã gặp ông Trần Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Chào mừng Phó thủ tướng Mai Văn Chính và Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam, Bí thư Trần Cương bày tỏ trân trọng và chân thành cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đối với Quảng Tây, quan hệ hợp tác giữa Quảng Tây với các địa phương của Việt Nam, cũng như cơ chế Hội chợ CAEXPO và Hội nghị CABIS nhiều năm qua.

Phó thủ tướng Mai Văn Chính và ông Trần Cương. 

Chia sẻ những ấn tượng sâu sắc về chuyến thăm Việt Nam đầu tiên trên cương vị Bí thư Khu ủy Quảng Tây (tháng 2/2025), đồng chí Trần Cương trân trọng gửi đến các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Chính phủ Việt Nam và các ban, bộ ngành, địa phương lời cảm ơn chân thành về sự đón tiếp chu đáo, trọng thị dành cho Đoàn đại biểu Quảng Tây; chúc mừng những thành tựu phát triển to lớn mà nhân dân Việt Nam đã đạt được và bày tỏ tin tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam chắc chắn sẽ tổ chức thành công Đại hội XIII.  

Phó thủ tướng Mai Văn Chính bày tỏ vui mừng dẫn đầu Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam đến thành phố Nam Ninh tươi đẹp, dự Lễ khai mạc CAEXPO và CABIS lần thứ 22, thể hiện sự ưu tiên cao của Chính phủ Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện ASEAN và Trung Quốc. Chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Tây trong thời gian qua, Phó thủ tướng Mai Văn Chính tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Khu ủy Quảng Tây, đứng đầu là đồng chí Bí thư Trần Cương, Quảng Tây sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu phát triển mới, to lớn hơn nữa.  

Trong không khí chân thành, hữu nghị, tin cậy, hai bên đánh giá, cùng với sự phát triển chung của quan hệ hai nước, giao lưu, hợp tác giữa các ban, bộ, ngành, địa phương của Việt Nam với Quảng Tây thời gian qua đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật là giao lưu hữu nghị được tăng cường, hợp tác thương mại, đầu tư tăng trưởng mạnh mẽ, kết nối giao thông đạt nhiều tiến triển, phối hợp tốt trong công tác quản lý biên giới.  

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, Phó thủ tướng Mai Văn Chính đề nghị Quảng Tây và các địa phương của Việt Nam phát huy vai trò tiên phong, tăng cường giao lưu hữu nghị, tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân giữa Bí thư Tỉnh/Khu ủy và Hội nghị Ủy ban công tác liên hợp các tỉnh/khu giáp biên; khai thác tốt các khu “di tích đỏ” liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh và cách mạng Việt Nam tại Quảng Tây, chia sẻ kinh nghiệm về các lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, tăng cường giao lưu nhân dân, góp phần củng cố nền tảng hữu nghị.  

Toàn cảnh buổi làm việc.


Lãnh đạo Chính phủ Việt Nam đề nghị Quảng Tây tiếp tục tạo thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam nhập khẩu vào Trung Quốc qua Quảng Tây; ủng hộ các doanh nghiệp có thực lực của Quảng Tây mở rộng đầu tư chất lượng cao vào Việt Nam; đẩy nhanh lập Quy hoạch các tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lạng Sơn - Hà Nội và Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng; triển khai hiệu quả xây dựng thí điểm mô hình cửa khẩu thông minh tại cặp cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan; mở rộng hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số theo nhận thức chung cấp cao giữa hai nước.  

Phó thủ tướng Mai Văn Chính cũng đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới theo 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc và các thỏa thuận liên quan; tích cực trao đổi, xử lý ổn thỏa các vụ việc phát sinh trên tuyến biên giới; vận hành an toàn, hiệu quả Khu cảnh quan thác Bản Giốc - Đức Thiên.  

Nhất trí và đánh giá cao với các ý kiến của Phó thủ tướng Mai Văn Chính, Bí thư Khu ủy Quảng Tây Trần Cương khẳng định, Quảng Tây đặc biệt coi trọng và ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện với Việt Nam; sẵn sàng tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhận thức chung của Lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, góp phần thiết thực vào việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Ông Trần Cương nêu một số đề xuất cụ thể về nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Quảng Tây và Việt Nam trên các lĩnh vực: tăng cường trao đổi đoàn các cấp và giao lưu nhân dân, nhất là giữa Quảng Tây với các địa phương giáp biên của Việt Nam; nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế - thương mại bền vững; khuyến khích các doanh nghiệp Quảng Tây mở rộng đầu tư tại Việt Nam; đẩy mạnh hợp tác về khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, tiện lợi hóa thông quan và tăng cường kết nối giao thông qua biên giới, nhất là kết nối đường sắt. 

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư