Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Đình chỉ tàu cánh ngầm, 12.000 khách phải đi đường bộ
Hữu Công - 22/01/2014 11:36
 
Tất cả tàu cánh ngầm tuyến TP HCM - Vũng Tàu bị ngưng hoạt động, khoảng 12.000 người phải chuyển sang phương tiện lưu thông khác. >
TIN LIÊN QUAN

Chiều 21/1, ông Tất Thành Cang, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP HCM cho biết, theo tính toán, lệnh tạm đình chỉ tất cả tàu cánh ngầm trên tuyến TP HCM - Vũng Tàu sẽ ảnh hưởng đến khoảng 12.000 hành khách. Những người này sẽ phải chuyển sang đi đường bộ.

"Tuy nhiên, chúng tôi đánh giá vận tải đường bộ hoàn toàn đủ sức để gánh thêm lượng hành khách này. Hơn nữa, đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây đã khánh thành 20 km nên từ TP HCM đi Vũng Tàu cũng chỉ còn 1 giờ 40 phút, xấp xỉ với thời gian đi tàu cánh ngầm", ông Cang nói.

Đình chỉ tàu cánh ngầm tuyến TP.HCM - Vũng Tàu

Khoảng 12.000 hành khách sẽ phải chuyển sang đi đường bộ vì tất cả tàu cánh ngầm tuyến
TP HCM - Vũng Tàu bị tạm đình chỉ sau vụ cháy tàu cánh ngầm. Ảnh: An Nhơn

Theo lãnh đạo Sở Giao thông - Vận tải , để khắc phục hậu quả vụ cháy tàu cánh ngầm Vina Express hôm 20/1, UBND TP HCM đã chỉ đạo lập tổ công tác liên ngành do Sở Giao thông - Vận tải làm tổ trưởng, cùng với Công an, Cảng vụ hàng hải TP HCM, Chi cục đăng kiểm 6 (Chi cục đăng kiểm Việt Nam)... phối hợp với Sở GTVT và Cảng vụ hàng hải Bà Rịa - Vũng Tàu để kiểm tra, xử lý an toàn kỹ thuật tất cả các tàu cánh ngầm. Đoàn cũng sẽ rà soát các điều kiện pháp lý, quy định về quản lý nhà nước xem còn lổ hông nào không.

"Qua đó, đoàn công tác liên ngành sẽ báo cáo với UBND TP, Bộ Giao thông - Vận tải để có quyết định cuối cùng. Tinh thần là chúng tôi sẽ làm việc nhanh để tham mưu kịp thời cho thành phố. Tàu nào còn đủ điều kiện sẽ kiến nghị cho phép hoạt động trở lại, còn phương tiện nào không an toàn sẽ cấm vĩnh viễn".

Trước đó, quyết định tạm đình chỉ hoạt động tất cả các tàu cánh ngầm trên tuyến TP HCM của Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu thực hiện ngay trong ngày 21/1. Tuy nhiên, do các hãng tàu đã lỡ bán vé nên ngày 22/1, hai chuyến tàu cánh ngầm xuất phát lúc 6h30 và 8h vẫn được cấp phép chạy tuyến Vũng Tàu đi TP HCM. Sau đó, Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ không cấp phép cho các tàu cánh ngầm chạy nữa.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư