-
BIWASE 9 tháng đầu năm 2026: Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch cả năm, đón thêm hơn 15.000 khách hàng đấu nối mới -
Sojitz 40 năm hiện diện tại Việt Nam: Từ “đầu tư dự án riêng lẻ” đến “chuỗi dự án liên kết giá trị” -
BHC Chicken trước bài toán phát triển cửa hàng -
Trungnam - Hành trình hiện thực hóa khát vọng năng lượng của tư nhân Việt -
Bộ Công thương: Có cơ chế giám sát khi doanh nghiệp tự định giá bán xăng dầu -
Kỳ vọng kéo nhập siêu năm 2026 xuống dưới 10 tỷ USD
Ông Đỗ Duy Thái, Chủ tịch HĐQT Công ty Thép Việt (Pomina) cho biết, ông rất bất ngờ với việc giá xăng dầu trong nước đột ngột tăng mạnh, trong khi giá thế giới giảm. “Việc này sẽ khiến chúng tôi phải tính toán lại giá thành. Đặc thù ngành thép có khối lượng nặng, cồng kềnh, nên chi phí vận chuyển rất lớn, chiếm khoảng 5% giá thành. Tuy chưa có giá vận chuyển mới, nhưng chắc sẽ tăng trong thời gian ngắn sắp tới”, ông Thái nói và cho biết, Pomina đang chờ các đơn vị vận tải báo giá cước mới.

Giá xăng dầu vừa tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay. Ảnh: Đức Thanh
Luật sư Thái Văn Chung, Tổng thư ký Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP.HCM khẳng định, việc tăng giá xăng dầu lần này sẽ tác động trực tiếp đến giá cước vận tải. Doanh nghiệp vận tải sẽ phải tính toán, điều chỉnh tăng giá cước theo mức tăng giá xăng dầu. “Chưa có tính toán cụ thể, nhưng dự kiến giá cước sẽ tăng khoảng 5%”, ông Chung cho biết.
Cũng theo ông Thái Văn Chung, thông thường, khi giá xăng dầu tăng trên 5%, thì doanh nghiệp vận tải sẽ ngay lập tức điều chỉnh tăng giá cước. “Đợt tăng giá lần này, riêng giá xăng đã tăng trên 5%, nên chắc chắn, doanh nghiệp sẽ phải tăng giá cước hàng hóa dịch vụ, cước taxi... trong vài ngày tới”, ông Chung phân tích.
Bình luận về đợt tăng giá xăng dầu lần này, ông Chung cho rằng, trong lúc giá xăng dầu thế giới đang giảm, việc điều chỉnh tăng mạnh giá xăng dầu trong nước xem ra không hợp lý. “Về lâu dài, cần điều chỉnh quy định điều hành giá xăng dầu. Quy định 30 ngày theo giá thế giới như hiện nay là không phù hợp, bởi giá xăng dầu thế giới biến động hàng ngày, áp dụng máy móc như thế dẫn tới trường hợp có lúc giá thế giới giảm, nhưng mình lại tăng và ngược lại”, ông Thái Văn Chung nói.
Về phía doanh nghiệp vận tải, ông Thái Văn Chung cho rằng, doanh nghiệp cũng cần bình tĩnh, tính toán lại cụ thể để có mức tăng giá tương ứng với mức tăng giá xăng dầu, chứ không nên lợi dụng việc này để tăng giá quá mức, gây hệ lụy xấu về sau.
Còn theo ông Đỗ Duy Thái, quy định 30 ngày thực ra chỉ là hình thức, bởi cơ chế thị trường không cho phép như thế. Vấn đề là, các bộ, ngành phải ngồi lại đấu tranh chống độc quyền. Chừng nào còn độc quyền, thì vấn đề tăng giá xăng dầu nhanh, mạnh và bất ngờ sẽ còn tiếp diễn dài dài. Cần phải giải quyết được vấn đề độc quyền xăng dầu, thì mới giải quyết được gốc rễ của vấn đề.
Một số chuyên gia kinh tế cho rằng, trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay, những doanh nghiệp muốn vực dậy sản xuất chỉ còn cách mở rộng thị trường ở vùng sâu, vùng xa, nhưng việc tăng giá xăng dầu lần này đã giáng một đòn mạnh vào kế hoạch mở rộng thị trường của họ và đẩy họ vào tình thế khó khăn hơn.
Thanh Vũ
-
Kỳ vọng kéo nhập siêu năm 2026 xuống dưới 10 tỷ USD -
Sửa đổi một số điều về cơ chế sandbox trong lĩnh vực ngân hàng -
Cao điểm thi đua “90 ngày đêm” đưa Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I vào phát điện thương mại -
Hà Nội đồng hành cùng EVNNPT gỡ điểm nghẽn cho loạt dự án truyền tải điện -
EVNNPT tìm nguồn vốn hơn 200 triệu EUR cho 8 dự án truyền tải điện -
Sản xuất công nghiệp vẫn tiềm ẩn rủi ro giảm tốc -
Mang nông sản lên "chợ" thương mại điện tử: HTX than lỗ vì phí cho sàn lên tới 35%
-
Kao Việt Nam kỷ niệm 30 năm hoạt động, ra mắt Chương trình “Tăng cường chăm sóc y tế” -
KORO Paper đầu tư công nghệ Valmet, nâng cao năng lực cạnh tranh trong ngành giấy tissue -
Atlantic - căn hộ Onsen nước biển đón xu hướng sống khỏe -
Petrolimex thay đổi nhận diện thương hiệu: Diện mạo mới cho hành trình mới -
Bảo hiểm DBV tặng 1 năm hỗ trợ khẩn cấp trên đường cho chủ xe -
Green Speed: Tiên phong số hóa toàn diện ngành dịch vụ nhân sự
