Thứ Tư, Ngày 19 tháng 03 năm 2025,
Doanh nghiệp bị đập phá cần được hỗ trợ kịp thời
Mạnh Bôn - 26/05/2014 21:27
 
Hôm nay, ngày 26/5, trên 85% trong số 6.000 công nhân Công ty TNHH Quốc tế Chutex, tại Khu công nghiệp Sóng Thần 2, Dĩ An, Bình Dương đi vào hoạt động trở lại kể từ khi bị một số kẻ quá khích đập phá trong đêm 13/5/2014.
TIN LIÊN QUAN

Vết tích để lại trong đêm 13/5/2013 vẫn còn hằn trước cổng Công ty TNHH Quốc tế Chutex, nhưng ông Nguyễn Trường Thi, Giám đốc nhân sự và trách nhiệm xã hội Chutex vẫn tin rằng, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư của Singapore này tiếp tục đầu tư lâu dài tại Việt Nam.

“Chutex đầu tư tại Việt Nam đã 13 năm, đã tạo dựng được cơ sở sản xuất vững chắc, có thị trường nhất định nên không muốn chuyển đi nơi khác”, ông Thi phát biểu.

  Tấm biển của Công ty Chutex mời nhân viên trở lại làm việc trong ngày hôm nay, 26/5 (ảnh: Mạnh Bôn)  
  Tấm biển của Công ty Chutex mời nhân viên trở lại làm việc trong ngày hôm nay, 26/5 (ảnh: Mạnh Bôn)  

Theo ông Thi, một trong những điều mà Chutex vẫn muốn tiếp tục ở lại Việt Nam mặc dù đã có sự cố đáng tiếc xảy ra là tuyệt đại đa số công nhân đều muốn gắn bó lâu dài với Công ty.

Trong đêm 13/5 vừa qua, không có bất cứ công nhân nào của Công ty tham gia trong nhóm biểu tình, thiêu hủy, đập phá nhà xưởng, máy móc, nguyên phụ liệu.

Có rất nhiều công nhân gắn bó với Công ty ngay từ ngày thành lập hoặc đã gắn bó với Công ty trên dưới 10 năm mà không “nhảy” việc như công nhân ở nhiều doanh nghiệp khác đóng trên địa bàn Đồng Nai, Bình Dương.

“Công nhân chung thủy với Chutex là do chúng tôi có sự đãi ngộ rất xứng đáng với công sức của họ. Cụ thể, trong khi lương tối thiểu vùng ở khu vực Bình Dương hiện tại là 2,7 triệu đồng/tháng, chúng tôi trả tối thiểu cho công nhân là 3,5 triệu đồng/tháng. Nếu tính tất cả các khoản thu nhập khác (không tính tiền ăn giữa ca) như tiền tăng năng suất, tiền làm ngoài giờ, phụ cấp độc hại... thu nhập bình quân của người lao động ở Chutex là 5,5 triệu đồng/tháng. Sau 13 năm hoạt động, chưa bao giờ Chutex nợ tiền lương, tiền bảo hiểm xã hội của công nhân. Và đây cũng là điều được lãnh đạo tỉnh Bình Dương cũng như các ban ngành của địa phương đánh giá rất cao Chutex”, ông Thi cho biết thêm.

   
  Ông Nguyễn Trường Thi, Giám đốc Nhân sự và trách nhiệm xã hội, Công ty Chutex (Singapore)  

Tuy nhiên, sự việc đáng tiếc ngày 13/5 đã khiến 18.000 m2 nhà xưởng của Chutex bị thiêu hủy, hầu hết nguyên liệu, phụ kiện, sản phẩm, bán thành phẩm đã bị biến thành tro bụi, chưa kể rất nhiều máy móc, trang thiết bị, dây chuyền sản xuất bị đập phá không thương tiếc.

Ngay sau sự việc xảy ra, ngày 14 và 15/5 lãnh đạo UBND tỉnh và đại diện các ban ngành của tỉnh Bình Dương đã đến chia sẻ khó khăn và cùng với Chutex tìm cách phục hồi sản xuất.

“Để động viên người lao động, chúng tôi quyết định vẫn trả 100% lương cơ bản cho công nhân trong những ngày họ phải nghỉ việc do doanh nghiệp phải ngừng hoạt động. Người lao động cũng sẵn sàng chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp bằng cách ra ngoài ăn giữa ca thay vì ăn trong nhà ăn như trước đây, vì toàn bộ 5.000 m2 nhà ăn đã tận dụng làm mặt bằng để sản xuất”, ông Thi cho biết.

Chutex là doanh nghiệp sản xuất các loại áo thun, xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Mỹ (mỗi tháng 4 triệu sản phẩm). Hiện tại doanh nghiệp 100% vốn Singapopre đóng tại Khu công nghiệp Sóng Thần 2 này đang sử dụng 15 ha mặt bằng và có kế hoạch mở rộng sản xuất bằng việc đầu tư nhà xưởng, máy móc vào 7-8 ha đất còn lại.

“Chutex vẫn muốn đầu tư lâu dài tại Việt Nam, nhưng sau sự cố ngày 13/5, nhà đầu tư đã bắt đầu suy tính lại có nên tiếp tục mở rộng đầu tư nữa hay không. Vấn đề này không phụ thuộc vào doanh nghiệp mà phụ thuộc vào sự hỗ trợ của Chính phủ, các bộ ngành, địa phương với doanh nghiệp bị thiệt hại do một số người bị xúi giục, lôi kéo, kích động biểu tình và phá hoại tài sản của doanh nghiệp”, ông Thi chia sẻ với báo chí và lãnh đạo Tổng cục Thuế, trong chuyến thực tế của cơ quan này nhằm nắm bắt tình hình các doanh nghiệp ở Bình Dương và Đồng Nai.

Cũng như Chutex, nhiều doanh nghiệp bị thiệt hại do sự cố đáng tiếc và ngoài tầm kiểm soát diễn ra trong nửa đầu tháng 5 vừa qua rất muốn đầu tư lâu dài tại Việt Nam, và họ đang trông đợi vào sự hỗ trợ kịp thời của các cơ quan chức năng.

Cụ thể, doanh nghiệp yêu cầu cơ quan bảo hiểm cháy nổ tiến hành nhanh gọn mọi thủ tục tiến hành bồi thường để họ có cơ sở, điều kiện xây dựng lại phần nhà xưởng đã bị thiêu hủy, đập phá.

Doanh nghiệp muốn chính quyền các cấp đảm bảo an ninh chính trị ổn định để họ yên tâm hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Đồng thời, các doanh nghiệp cũng mong muốn ngân sách chia sẻ 50% số tiền lương mà doanh nghiệp trả người lao động trong những ngày nghỉ việc do ngừng hoạt động để vừa hỗ trợ một phần thiệt hại cho doanh nghiệp, vừa bảo đảm đời sống cho người lao động, khuyến khích lao động quay trở lại làm việc.

“Số tiền này thực chất là không quá lớn, bởi như Chutex là một trong những doanh nghiệp trả lương cao, thu hút nhiều lao động, nhưng bình quân quỹ tiền lương cơ bản mỗi tháng chỉ vào khoảng trên 18 tỷ đồng, người lao động nghỉ việc từ ngày 14 đến hết ngày 25/5 thì tổng số hỗ trợ không nhiều. Hỗ trợ nhiều hay ít không phải là quá quan trọng, quan trọng là phải hỗ trợ kịp thời để lấy lại niềm tin đối doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn về tài chính trước mắt để doanh nghiệp thu hút lại lao động ”, ông Thi tính toán.

“Chúng tôi vừa nhận được Công văn hướng dẫn các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại của Bộ Tài chính. Chúng tôi sẽ nhanh chóng triển khai tất cả các giải pháp hỗ trợ theo yêu cầu của Bộ Tài chính, trong đó có việc gia hạn thời gian nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, khấu trừ thuế; miễn, giảm tiền thuê đất, thuê hạ tầng”, ông Huỳnh Đình Trí, Phó cục trưởng Cục thuế Bình Dương khẳng định.

TIN LIÊN QUAN
Bình Dương: Hỗ trợ DN theo chỉ đạo của Thủ tướng
TP.HCM: 100% doanh nghiệp nước ngoài hoạt động trở lại
Bộ trưởng Thăng: Nhà thầu Trung Quốc vẫn hoạt động bình thường
Đồng Nai cam kết bảo vệ cho nhà đầu tư nước ngoài
Thủ tướng chính thức kết luận việc hỗ trợ doanh nghiệp
Đồng Nai: 70% doanh nghiệp đã hoạt động bình thường
Công nhân trở lại làm việc, Bộ Tài chính hỗ trợ DN bị đập phá

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư