Thứ Năm, Ngày 17 tháng 04 năm 2025,
Doanh nghiệp FDI giữ ngôi vương về xuất khẩu
Minh Nhung - 23/04/2013 07:32
 
Trong quý I/2013, tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu (không kể dầu thô) của khu vực FDI đạt 26,2%, cao hơn mức 12% của khu vực kinh tế trong nước. Dưới đây là một số điểm đáng lưu ý trong hoạt động xuất khẩu của khu vực DN trong quý I/2013.
TIN LIÊN QUAN
Điện thoại di động được kỳ vọng sẽ là mặt hàng đầu tiên vượt qua
kim ngạch 20 tỷ USD trong năm nay

Thứ nhất, kim ngạch xuất khẩu của khu vực DN FDI vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, cao hơn khu vực kinh tế trong nước.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu của khu vực DN FDI chiếm tỷ trọng 57,9% (không kể dầu thô) và 64,2% (kể cả dầu thô).

Thứ hai, tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu của khu vực FDI trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước đã tăng hơn so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, quý I/2013, tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu (không kể dầu thô) đã tăng lên 57,9% so với 55% của cùng kỳ năm ngoái; (nếu kể cả dầu thô) đã tăng 64,2% so với 61,9%.

Thứ ba, trong quý I/2013, tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu (không kể dầu thô) của khu vực FDI đạt 26,2% cao hơn so với con số 12% của khu vực kinh tế trong nước; (nếu kể cả dầu thô) thì tăng 24,1% so với 12,8%.

Thứ tư, trong số 29 mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, có 10 mặt hàng mà DN FDI chiếm ưu thế với tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu (64%), cao hơn tỷ trọng chung của cả nước. Đó là máy ảnh, máy quay phim và linh kiện (chiếm 99,9%); điện thoại các loại và linh kiện (98,2%); máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (96,5%), máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng (88,7%); thuỷ tinh và sản phẩm thuỷ tinh (88,3%)...

Ngoài các mặt hàng trên, một số mặt hàng khác có tỷ trọng thấp hơn, nhưng có kim ngạch xuất khẩu lớn hơn. Đó là hàng dệt may, hoá chất...

Nhân đây, cũng cần đề cập mặt hàng điện thoại di động các loại và linh kiện. Tuy mới tham gia xuất khẩu từ hơn 2 năm nay, nhưng mặt hàng điện thoại di động các loại và linh kiện đã có kim ngạch xuất khẩu lớn, nay đã vượt qua dệt may, đứng thứ nhất trong các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Với tốc độ tăng như quý I/2013, có thể kỳ vọng, đây sẽ là mặt hàng đầu tiên vượt qua kim ngạch 20 tỷ USD trong năm nay; sớm đưa Bắc Ninh trở thành tỉnh có quy mô xuất khẩu lớn thứ hai cả nước (chỉ sau TP.HCM).

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư