Thứ Năm, Ngày 21 tháng 05 năm 2026,
Doanh nghiệp Hàn Quốc ưu tiên mở rộng đầu tư AI, năng lượng và thực phẩm tại TP.HCM
Lê Quân - 21/05/2026 21:20
 
Các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng tái tạo và thực phẩm đang trở thành ưu tiên mới của doanh nghiệp Hàn Quốc khi mở rộng đầu tư vào Việt Nam trong giai đoạn tới.

Đây là nhận định của ông Bok Dug-Gyou, đại diện Cơ quan Xúc tiến thương mại - Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) tại Diễn đàn hợp tác đầu tư và kết nối doanh nghiệp TP.HCM - Hàn Quốc năm 2026 diễn ra tại TP.HCM mới đây.

Ông Bok Dug-Gyou cho biết, dòng vốn Hàn Quốc hiện cũng chảy mạnh vào nhiều lĩnh vực trọng yếu tại Việt Nam. Trong đó, Hyosung đã đầu tư 2,9 tỷ USD vào 5 nhà máy; POSCO đầu tư 2,2 tỷ USD vào 4 nhà máy. Doosan cũng đã xây dựng các cơ sở sản xuất quy mô lớn tại miền Trung Việt Nam.

Tập đoàn Hyosung đang muốn đầu tư mở rộng tại TP.HCM, trong đó có đề xuất đầu tư trung tâm dữ liệu - nh: Hyosung

Nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đang từng bước hình thành các hệ sinh thái sản xuất hoàn chỉnh tại Việt Nam. Riêng hệ sinh thái của Samsung đã kéo theo hơn 1.000 doanh nghiệp vệ tinh, trong khi LG Electronics có khoảng 35 doanh nghiệp phụ trợ đi kèm.

Trong lĩnh vực ô tô, Hyundai hiện vận hành liên doanh sản xuất khoảng 80.000 xe mỗi năm, còn Kia đạt quy mô khoảng 50.000 xe/năm. Bên cạnh đó, hơn 10 doanh nghiệp sản xuất linh kiện phụ trợ của Hàn Quốc đã gia nhập thị trường Việt Nam trong 5 năm qua.

Các tập đoàn lớn như Lotte và CJ cũng đang mở rộng hiện diện tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực bán lẻ, thực phẩm và logistics. Riêng Lotte Retail hiện sở hữu hệ thống trung tâm thương mại và cửa hàng bách hóa tại nhiều địa phương.

Quan sát xu hướng đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc hiện nay, ông Bok Dug-Gyou cho biết, lĩnh vực AI, năng lượng tái tạo và thực phẩm sẽ là những lĩnh vực doanh nghiệp Hàn Quốc ưu tiên mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong thời gian tới.

Trong khi đó, ông Kim Dae-young, Phó chủ tịch Hiệp hội Nhà nhập khẩu Hàn Quốc (KOIMA), đánh giá Việt Nam đang sở hữu lợi thế cạnh tranh lớn ở các ngành điện tử, công nghệ thông tin, dệt may, nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm.

Đây chính là những lĩnh vực mà doanh nghiệp hai nước có thể hợp tác đầu tư trong thời gian tới.

"Chúng tôi đánh giá rất cao năng lực sản xuất của Việt Nam, đặc biệt khi Việt Nam hiện đã vươn lên trở thành đối tác thương mại lớn thứ ba của Hàn Quốc trên toàn cầu", ông nói.

Ngay sau diễn đàn, một số tập đoàn lớn của Hàn Quốc đã có buổi làm việc với lãnh đạo TP.HCM để bàn thảo về những cơ hội hợp tác đầu tư.

Cụ thể, trong chiều 20/5, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh đã có buổi làm việc với ông Sohn Kyung Shik, Chủ tịch Tập đoàn CJ.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo TP.HCM đề xuất CJ mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực thực phẩm, chế biến, logistics, bán lẻ và quản trị chuỗi cung ứng, đồng thời phối hợp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và hỗ trợ doanh nghiệp Thành phố tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của tập đoàn.

Về phía CJ, ông Sohn Kyung Shik cho biết, tập đoàn sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với các đối tác nhằm đưa sản phẩm của CJ cũng như hàng hóa Việt Nam tiếp cận sâu rộng hơn với thị trường toàn cầu.

Theo ông, nhiều định hướng phát triển trung và dài hạn của TP.HCM phù hợp với chiến lược phát triển của CJ, tạo cơ sở để tập đoàn tiếp tục mở rộng đầu tư tại Thành phố.

Ba định hướng chiến lược của nhà đầu tư Hàn Quốc tại Việt Nam
Các tập đoàn lớn Hàn Quốc tại Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ sang chiến lược đầu tư có giá trị gia tăng cao và định hướng dài hạn. Ông...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư