Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Doanh nghiệp tiếp tục rụng nhiều, hồi sinh chậm
Nguyên Đức - 29/07/2014 18:08
 
Trong 7 tháng qua, có hơn 37.600 doanh nghiệp bị giải thể, tạm ngừng hoạt động, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm 2013. Trong khi đó, số doanh nghiệp "hồi sinh" lại giảm 6,4%.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Doanh nghiệp thành lập mới nhúc nhích tăng
Doanh nghiệp khai sinh ít hơn "ngắc ngoải"
Ông Dương Trung Quốc "tiên đoán" vận mệnh doanh nghiệp
Hơn 40.000 doanh nghiệp "tắt thở" nhưng không báo tử

Quá trình sàng lọc, đào thải doanh nghiệp vẫn diễn ra khá mạnh trong cả nước, chứ không chậm lại. Đó là thông tin mới nhất được Tổng cục Thống kê công bố.

   
  Hơn 37.600 doanh nghiệp đã phải đóng cửa, ngừng
hoạt động trong 7 tháng đầu năm 2014
 

Theo số liệu của đơn vị này, số lượng doanh nghiệp chết yểu trong 7 tháng qua vẫn rất lớn. Cụ thể, 7 tháng, có 37.612 doanh nghiệp thuộc diện khó khăn buộc phải giải thể, hoặc đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn, hay ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong số này, có 5.610 doanh nghiệp giải thể; 6.774 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn; 25.228 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký.

Số liệu của Tổng cục Thống kê cũng cho thấy, tổng vốn của các doanh nghiệp thực sự khó khăn, chắc chắn phải ngừng hoạt động là 291.600 tỷ đồng, chiếm 84,5% tổng vốn bổ sung thêm trong kỳ.

Trong khi đó, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 7 tháng là 9.428 doanh nghiệp, giảm 6,4% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, 7 tháng qua, cả nước có 42.398 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng vốn đăng ký là 262.400 tỷ đồng, giảm 7% về số doanh nghiệp và tăng 17,8% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2013.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 7 tháng là 6,19 tỷ đồng, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm 2013. Số lao động dự kiến được tạo việc làm tại các doanh nghiệp mới thành lập trong 7 tháng là 629.200 người, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước.

Số liệu thống kê này cho thấy, dù nền kinh tế đã bắt đầu có dấu hiệu phục hồi, nhưng hệ thống doanh nghiệp còn đang gặp rất nhiều khó khăn.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư