Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
ADB
Dòng kiều hối đổ vào châu Á năm 2018 đạt trên 300 tỷ USD
M.H - 15/11/2019 12:24
 
Theo Báo cáo Hội nhập Kinh tế châu Á 2019/2020 (AEIR) mới nhất do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) công bố, dòng kiều hối chuyển vào châu Á tiếp tục tăng và lập kỷ lục mới trong năm 2018.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo báo cáo của ADB, nhờ sự thay đổi nhân khẩu học, năng suất và vai trò của công nghệ, dòng kiều hối toàn cầu đã tăng 7,6% lên 682,6 tỷ USD vào năm 2018.

Dòng kiều hối đổ vào châu Á đạt mức cao kỷ lục 302,1 tỷ USD, tăng 8,4% so với mức 278,7 tỷ USD so với năm năm 2017. Ngoại trừ Trung Á, tất cả các tiểu vùng châu Á đều ghi nhận sự gia tăng trong dòng kiều hối. Trong đó, khu vực Nam Á đã nhận được khoảng 132 tỷ USD kiều hối, tiếp sau là Đông Á với 79 tỷ USD.

Ấn Độ, Trung Quốc và Philippines là 3 nước tiếp nhận dòng kiều hối lớn nhất, chiếm 59,5% tổng lượng kiều hối vào châu Á và 26,3% trên toàn cầu.

Báo cáo của ADB cũng nhấn mạnh, kiều hối là nguồn thu nhập chính, ổn định của nhiều quốc gia đang phát triển ở châu Á. Tính trung bình, dòng kiều hối đổ vào các nước trong khu vực này thường cao gấp 10 lần mức vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) kể từ năm 2012 và đóng góp đáng kể cho sản lượng của các quốc gia khu vực này.

Dòng kiều hối mạnh tác động tích cực lên tỷ giá
Việt Nam có khoảng 4,5 triệu kiều bào đang sinh sống ở nước ngoài. Theo đó, lượng kiều hối chuyển về Việt Nam tăng liên tục qua các năm, lọt...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư