Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Đồng Tháp cần tiên phong phát triển kinh tế nông nghiệp vùng ĐBSCL
Huy Tự - 29/03/2022 19:38
 
Đó là thông điệp của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khi đến làm việc với lãnh đạo, chính quyền tỉnh Đồng Tháp vào chiều 29/3.
TIN LIÊN QUAN

Trước đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm một số mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã điển hình kiểu mới trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Báo cáo với Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong cho biết, năm 2021, việc thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội” của Tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng, bảo vệ và giảm thiểu thấp nhất tác động của dịch Covid-19 đến sức khỏe và tính mạng người dân, đảm bảo an sinh xã hội, nhanh chóng tái mở cửa kinh tế ngay khi dịch Covid-19 được kiểm soát.

Riêng trong quý I/2022, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, khởi sắc; hiện các hoạt động phục hồi trên hầu hết lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, nhất là hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã và hội quán đã chứng minh tính hiệu quả trong liên kết chuỗi cung ứng sản xuất và phân phối, hướng tới cả năm hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc (thứ hai từ phải qua) đến thăm mô hình Hợp tác xã kiểu mới tại huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

Hiện toàn tỉnh có 214 hợp tác xã (tăng 67% so với thời điểm 31/12/2001; trong đó, có 209 hợp tác xã đang hoạt động (tỷ lệ 97,7%), tổng số thành viên khoảng 55.000 người, vốn điều lệ trên 240 tỷ đồng, vốn hoạt động trên 1.100 tỷ đồng. Doanh thu bình quân của hợp tác xã khoảng 03 tỷ đồng, lãi bình quân 320 triệu đồng, thu nhập bình quân lao động thường xuyên khoảng 70 triệu đồng (giai đoạn 2011 - 2015 khoảng 36 triệu đồng). Từng bước thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, thực hiện sản xuất xanh và bền vững.

Ông Lê Minh Hoan – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn mong muốn, qua chuyến thăm và làm việc của Chủ tịch nước tại Đồng Tháp, sẽ có những chính sách mới, góp phần nâng tầm nhìn, chiến lược mới cho kinh tế tập thể.

Từ hiệu quả của mô hình hội quán, hợp tác xã tại Đồng Tháp cho thấy, manh mún, nhỏ lẻ là cái bẫy của ngành nông nghiệp; chỉ có hợp tác, liên kết là con đường dẫn đến thành công và phát triển bền vững. Phát triển hợp tác xã không chỉ vì mục tiêu là mang lại thu nhập cao, mà còn nâng cao năng lực quản trị, cách thức tổ chức, hình thành thói quen làm nông sản sạch, bảo vệ môi trường, thói quen mua chung, bán chung, dùng chung, tạo nên sức bật cho thương hiệu của tỉnh và ngành nông nghiệp, nông thôn vùng ĐBSCL.

Hướng đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững và là tỉnh tiên phong trong tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp của vùng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong đề xuất Trung ương tiếp tục quan tâm ưu tiên nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn, đặc biệt là các tuyến cao tốc; kiến nghị thành lập “Trung tâm đầu mối nông sản và thuỷ sản nước ngọt vùng Đồng Tháp Mười”.

Bên cạnh đó, kiến nghị Trung ương chấp thuận nâng cấp cửa khẩu quốc tế Thường Phước thành cửa khẩu quốc tế đường bộ, đường sông; cặp cửa khẩu Thường Phước (Đồng Tháp) - KohRoKa (Prây-veng) được bổ sung vào Nghị định thư vận tải đường bộ giữa hai nước Việt Nam và Campuchia.

Về phát triển kinh tế tập thể, Đồng Tháp kiến nghị Trung ương xem xét, ban hành Nghị quyết mới về phát triển kinh tế tập thể; nghiên cứu, xem xét tách quy định về phát triển hợp tác xã nông nghiệp thành một quy định riêng để tiến dần đến ban hành Luật về hợp tác xã nông nghiệp; xem xét, có chính sách ưu đãi miễn tiền thuê đất đối với hợp tác xã phi nông nghiệp, chính sách về thuế 5% trên tổng số tiền lãi được chia của thành viên hợp tác xã để tạo thuận lợi cho hợp tác xã hoạt động.

Phấn khởi trước mục tiêu kế hoạch tăng trưởng kinh tế của tỉnh Đồng Tháp, vững vàng vượt qua thử thách đại dịch và kỳ vọng cơ hội mới đang mở ra, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, đây là lần thứ ba đến thăm và làm việc tại Đồng Tháp. Trong lần đầu đến thăm Đồng Tháp với cương vị Chủ tịch nước, ông Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ phấn khởi khi địa phương không ngừng phát triển, diện mạo nông thôn thay đổi tích cực, hạ tầng đô thị phát triển, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,36%... Đặc biệt là cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Đồng Tháp liên tục đứng trong Top dẫn đầu cả nước thông qua PCI, trong đó có nhiều tập đoàn kinh tế lớn đã và đang tìm hiểu đầu tư tại địa phương. Đồng Tháp đã làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 một cách quyết liệt, tinh thần trách nhiệm cao.

Ghi nhận những kiến nghị của tỉnh Đồng Tháp, Chủ tịch nước cũng chỉ rõ Đồng Tháp vẫn còn nhiều khó khăn như: Quy mô kinh tế còn nhỏ, sức cạnh tranh còn thấp, đội ngũ doanh nghiệp còn ở mức nhỏ và vừa, thu hút FDI chưa nhiều, cơ sở hạ tầng còn hạn chế, nhất là hạ tầng kết cấu, công nghiệp chế biến còn ít...

Chủ tịch nước đề nghị Đồng Tháp tiếp tục đặt mục tiêu phấn đấu cao hơn, là tỉnh tiên phong, đi đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trên các mặt phát triển kinh tế - xã hội nói chung; trong đó phải tập trung khai thác tốt thế mạnh trong nông nghiệp của tỉnh, đóng vai trò là địa phương tiên phong trong kết nối nông sản, thị trường của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Muốn vậy, cần hoàn thiện quy hoạch tỉnh đảm bảo khoa học, lâu dài gắn với quy hoạch vùng; tiếp tục tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển thêm ngành hàng mới, chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất. Cùng với đó, quan tâm đời sống vật, phát huy tính hào sảng của người Nam Bộ, giữ gìn phát huy các giá trị văn hóa như: Đờn ca tài tử Nam Bộ, giá trị văn hóa Óc Eo...

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đồng Tháp cần nhân rộng các mô hình hợp tác xã kiểu mới trên địa bàn, nhằm mang lại giá trị, lợi ích tốt cho xã viên, nông dân. Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục nghiên cứu và nhân rộng mạnh mẽ mô hình hợp tác xã kiểu mới tại Đồng Tháp; phát huy tinh thần tự chủ, liên kết, hợp tác; khuyến khích người dân tham gia hội quán; tập trung phát triển về kinh tế số (trước mắt là lĩnh vực nông nghiệp), kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế đô thị…

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, phát huy chủ trương chung của Đảng và Nhà nước, Đồng Tháp – Đất Sen hồng sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành quả quan trọng và phát triển trong thời gian tới.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư