Thứ Ba, Ngày 29 tháng 04 năm 2025,
Dòng tiền đổ vào cổ phiếu bất động sản
Chí Tín - 18/01/2013 10:16
 
Thị trường chứng khoán được dự báo là vẫn còn năng lượng cho một đợt tăng điểm mới, đặc biệt là dòng tiền đang có xu hướng đổ vào cổ phiếu bất động sản.
TIN LIÊN QUAN

Sức hút của dòng tiền trên thị trường chứng khoán đang hướng mạnh vào nhóm cổ phiếu bất động sản. Trong phiên giao dịch ngày 16/1, một loạt cổ phiếu bất động sản được đặt mua với khối lượng lớn, dẫn đến tình trạng mất cân đối cung - cầu (cầu quá lớn so với cung) đối với các cổ phiếu này.

Kỳ vọng thị trường địa ốc phục hồi, dòng tiền đầu cơ hướng mạnh vào cổ phiếu bất động sản.

Một số mã bất động sản có sức cầu lớn là ASM của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Sao Mai, BCI của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Chánh, DXG của Công ty cổ phần Xây dựng Địa ốc Đất Xanh, ITC của Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà, KBC của Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc, KDH của Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền…

Từ ngày 15/1/2013, biên độ giá cổ phiếu và chứng chỉ quỹ trên 2 sàn Hà Nội và TP.HCM đã chính thức được nới. Trên sàn TP.HCM, biên độ được nâng từ ±5% lên ±7%, trong khi sàn Hà Nội từ ±7% lên ±10%.

Tác dụng của việc mở rộng biên độ đã tạo được những hiệu ứng tức thời, đặc biệt là thanh khoản của thị trường được cải thiện rõ rệt. Ngay trong ngày đầu tiên nới biên độ, khối lượng giao dịch trên sàn TP.HCM tăng 27,7%, giá trị giao dịch tăng 18,8%. Không khí sôi động cũng diễn ra trên sàn Hà Nội, với khối lượng giao dịch tăng 54,8%, giá trị giao dịch tăng 64,6%.

Bình luận về bầu không khí của thị trường chứng khoán sau nhịp tăng điểm vừa qua, ông Trần Thanh Tân, Tổng giám đốc Công ty Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (VFM) cho biết, thị trường đang hứng khởi và động lực tăng của thị trường sẽ còn tiếp diễn. “Các quỹ đầu tư của VFM đang nắm giữ lượng tiền mặt lớn. Chúng tôi hy vọng sẽ có cơ hội giải ngân trong năm 2013”, ông Tân lạc quan.

Thị trường chứng khoán đầu năm 2013 đã chứng kiến một nhịp tăng điểm mạnh. Chỉ số VN - Index thời điểm cuối tháng 12/2012 vẫn ở mốc 380 điểm, thì nay, chỉ số này đã đạt mốc 465 điểm. Như vậy, chỉ trong vòng hơn nửa tháng, chỉ số chứng khoán của sàn TP.HCM đã tăng hơn 22%. Điều này đồng nghĩa với việc, các nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu từ thời điểm cuối tháng 12/2012 đến nay đã có một tỷ suất lợi nhuận bình quân tương tự mức tăng của VN - Index. Thực tế này chứng tỏ chứng khoán vẫn là lĩnh vực đầu tư đầy hấp dẫn và thị trường vẫn đang mở ra nhiều cơ hội cho nhà đầu tư.

Trong khi đó, giới chuyên môn cũng đã có những đánh giá lạc quan hơn về các cơ hội ngắn hạn trên thị trường chứng khoán. Theo ông Ngô Thế Hiển, Phó trưởng Phòng Phân tích (Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội), với đặc tính đi trước diễn biến của nền kinh tế và chịu ảnh hưởng của yếu tố tâm lý, thị trường chứng khoán sẽ xuất hiện những cơ hội và có những đợt tăng giảm đan xen.

Giới quan sát cho rằng, sóng tăng của thị trường chỉ là sóng ngắn hạn. Lý do là, sự sôi động của thị trường mấy ngày qua vẫn xoay quanh nhóm cổ phiếu bất động sản. Nhưng trên thực tế, thị trường bất động sản vẫn chưa thực sự qua giai đoạn khó khăn và theo ông Ngô Thế Hiển, về dài hạn, những vấn đề của thị trường bất động sản sẽ khiến thị trường chứng khoán chưa thể tăng điểm bền vững.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư