Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Dự báo thời tiết hôm nay 16/7: Nhiều vùng trong cả nước tiếp tục có mưa dông
Minh Nguyệt - 16/07/2018 09:10
 
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 16/7, các hình thái thời tiết gây mưa tiếp tục duy trì và tác động đến hầu khắp các vùng trên cả nước.
Các phương tiện di chuyển trên mặt đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy bị ngập nước tối 15/7. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Các phương tiện di chuyển trên mặt đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy bị ngập nước tối 15/7. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với áp cao cận nhiệt đới lấn mạnh về phía Tây nên có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa rất to, trong cơn dông có khả năng rất cao xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh nên tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, tập trung vào chiều và đêm, đề phòng khả năng rất cao xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp 1, riêng khu vực Đông Bắc và các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình cấp 2.

Chi tiết cho các vùng ngày và đêm 16/7: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông; riêng Sơn La và Hòa Bình có mưa to, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; riêng khu vực Đông Bắc và vùng đồng bằng có mưa rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-99%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 28-31 độ C, vùng núi có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 72-98%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vừa và rải rác có dông; riêng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-99%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 27-30 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Tây Nguyên Nam Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-98%. Nhiệt độ tại Tây Nguyên thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh cấp 7. Độ ẩm 63-98%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Cháy trạm biến áp 110KV Võ Cường, thành phố Bắc Ninh mất điện diện rộng
Khoảng 9 giờ ngày 15/7, tại trạm biến áp 110KV, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh (thuộc Công ty lưới điện cao thế miền Bắc, chi nhánh tỉnh...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư