Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Dự báo thời tiết hôm nay 28/12: Nắng đẹp trong ngày thứ 2 thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên
Thắng Trung (TTXVN/Vietnam+) - 28/02/2019 09:09
 
Ngày 28/2, phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng.
Thời tiết thuận lợi trong ngày thứ 2 diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều. (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)
Thời tiết thuận lợi trong ngày thứ 2 diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều. (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 28/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa và sương mù, trời rét về đêm và sáng sớm.

Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông thuộc khu vực Nam Bộ nắng nóng.

Diễn biến thời tiết các khu vực ngày và đêm 28/2:

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, độ ẩm từ 48 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ, có nơi dưới 18 độ C; cao nhất từ 25 - 28 độ; riêng khu Tây Bắc 29 - 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, độ ẩm tại Đông Bắc Bộ từ 62 - 99%, độ ẩm tại Hà Nội từ 65 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất khu vực Đông Bắc Bộ từ 19 - 22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ, cao nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Hà Nội từ 20 - 22 độ, cao nhất từ 25 - 27 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ, cao nhất từ 24 - 27 độ, phía Nam 28 - 31 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3, độ ẩm từ 50 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ, cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông cấp 2 - 3, độ ẩm từ 35 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ, cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, đêm không mưa. Gió Đông cấp 2 - 3, độ ẩm từ 35 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ, cao nhất từ 31 - 34 độ C./.

Dự báo thời tiết hôm nay 26/2: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, Tây Nguyên và Nam Bộ ngợp nắng
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 26/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa và sương mù, trời rét về đêm và sáng sớm, vùng núi có...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư