Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Dự báo thời tiết hôm nay 28/3: Hà Nội lại mưa lạnh, Sài Gòn nóng đổ lửa
VH (TTXVN/Vietnam+) - 28/03/2019 08:48
 
Do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên độ cao 5.000m nên ở khu vực Tây Bắc và vùng núi Bắc Trung Bộ đã có mưa rào và dông rải rác. Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2-3.
(Ảnh minh họa: Quốc Khánh/TTXVN)
(Ảnh minh họa: Quốc Khánh/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên độ cao 5.000m nên ở khu vực Tây Bắc và vùng núi Bắc Trung Bộ đã có mưa rào và dông rải rác.

Ngày 28/3, rãnh gió Tây dịch chuyển sang phía Đông nên khu vực Tây Bắc, Việt Bắc và vùng núi Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông.

Chiều tối và đêm 28 đến ngày 29/3, ở vùng núi Trung Trung Bộ và khu vực Bắc Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 28/3 như sau: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ C; cao nhất từ 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 29-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23, vùng núi có nơi dưới 19 độ C; cao nhất từ 25-28 độ C.

Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm 75-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C; cao nhất từ 25-28 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng núi chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C; cao nhất từ 26-29 độ, phía Nam 29-32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C; cao nhất từ 31-34, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dôngvài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay 26/3: Bắc Bộ có mưa phùn, Nam Bộ đề phòng thời tiết nguy hiểm
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 26/3 khu vực Bắc Bộ vẫn nhiều mây, có mưa vài nơi, đêm trời rét. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư