Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Dự báo thời tiết hôm nay 28/3: Không khí lạnh ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, Hà Nội có mưa rào
Thanh Hương (TTXVN/Vietnam+) - 28/03/2020 08:43
 
Khu vực Hà Nội ngày 28/3 có mưa rào và có nơi có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển mát với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 20-22 độ C.
(Ảnh minh họa: Thành Đạt/TTXVN)
(Ảnh minh họa: Thành Đạt/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Sáng 28/3, bộ phận không khí lạnh này ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp, nên gần sáng 28/3 mưa dông mở rộng ra khắp Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 28/3, Bắc Bộ trời chuyển mát với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 19-22 độ, vùng núi từ 17-19 độ C.

Khu vực Hà Nội ngày 28/3 có mưa rào và có nơi có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trời chuyển mát với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 20-22 độ C. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Trên biển, ở Vịnh Bắc Bộ gần sáng 28/3 gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Dự báo các khu vực ngày và đêm 28/3 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, riêng khu Tây Bắc 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế ngày có mưa rào và dông rải rác; đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-28 độ, phía Nam 30-33 độ, có nơi trên 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, phía Bắc có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay 26/3: Ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông
Ngày 26/3 Bắc Bộ, Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, với nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức 28-30 độ C
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư