Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Dự báo thời tiết hôm nay: Hà Nội có mưa rào, Sài Gòn nắng rát
P.V (Vietnam+) - 21/04/2016 08:38
 
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 21/4, Bắc Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.
Ảnh minh họa. Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+
Ảnh minh họa. Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+

Các tỉnh miền Nam, miền Trung và Tây Nguyên, nắng nóng trở lại một vài nơi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước như sau: Phía Tây Bắc Bộ, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, vùng núi có nơi trên 30 độ C.

Hà Nội, trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, phía Nam 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng; chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tây Nguyên, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 32-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Nam Bộ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 40-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay: Bắc Bộ mát mẻ, Nam Bộ đón mưa rào
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, miền Bắc đang trải qua những ngày rét nàng Bân nên nhiệt độ khá mát mẻ, từ 19-30 độ C.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư